Xem thêm thông tin của Báo PNVN trên
Phụ nữ Việt Nam
MỚI NHẤT ĐỘC QUYỀN MULTIMEDIA CHUYÊN ĐỀ
19/12/2025 - 16:21 (GMT+7)

Hà Nội: Phát huy vai trò Mặt trận và các tổ chức thành viên trong nắm bắt, định hướng dư luận

Hải Yến
Hà Nội: Phát huy vai trò Mặt trận và các tổ chức thành viên trong nắm bắt, định hướng dư luận

Bà Nguyễn Hiền Phương, Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam phường Hai Bà Trưng phát biểu tại tọa đàm

Với sự chủ động đổi mới phương thức, tăng cường phối hợp và phát huy vai trò của Mặt trận Tổ quốc các tổ chức thành viên, đặc biệt là Hội LHPN, công tác nắm bắt dư luận tại Hà Nội sẽ tiếp tục góp phần củng cố niềm tin, tạo đồng thuận xã hội, phục vụ hiệu quả sự phát triển bền vững của Thủ đô.

Sáng 19/12, Ủy ban MTTQ Việt Nam thành phố Hà Nội đã tổ chức tọa đàm với chủ đề "Nâng cao chất lượng công tác nắm bắt, định hướng dư luận xã hội trong hệ thống MTTQ Việt Nam thành phố Hà Nội". Tọa đàm nhằm đánh giá thực trạng, chia sẻ kinh nghiệm và đề xuất giải pháp nâng cao hiệu quả công tác nắm bắt, phản ánh, định hướng dư luận xã hội trong bối cảnh mới.

Phát biểu tại tọa đàm, Phó Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam thành phố Hà Nội, Bí thư Thành đoàn Hà Nội Nguyễn Tiến Hưng nhấn mạnh, tình hình thế giới, khu vực và trong nước đang có nhiều diễn biến phức tạp; quá trình đô thị hóa nhanh, chuyển đổi số mạnh mẽ cùng sự phát triển của mạng xã hội đã tác động sâu sắc đến tư tưởng, tâm trạng và dư luận trong các tầng lớp nhân dân. Thực tiễn đó đặt ra yêu cầu cấp thiết đối với hệ thống Mặt trận trong việc đổi mới tư duy, phương thức và công cụ nắm bắt, phân tích, định hướng dư luận xã hội, góp phần củng cố niềm tin và tạo sự đồng thuận trong xã hội.

Tại toạ đàm, các đại biểu đến từ MTTQ các phường trên địa bàn Thủ đô, đại diện các tổ chức chính trị - xã hội cùng các chuyên gia đã thẳng thắn chỉ ra một số hạn chế trong công tác nắm bắt, định hướng dư luận của thành phố thời gian qua. 

Việc nắm bắt dư luận ở một số địa bàn, lĩnh vực chưa thật kịp thời, thiếu chiều sâu; phương thức thu thập thông tin còn nặng về báo cáo truyền thống; kỹ năng phân tích, dự báo dư luận của một bộ phận cán bộ còn hạn chế; công tác phối hợp giữa MTTQ với các tổ chức thành viên ở một số nơi chưa thật sự chặt chẽ.

Các chuyên gia, đại biểu cũng tập trung thảo luận, đề xuất nhiều giải pháp nhằm nâng cao chất lượng công tác nắm bắt, phân tích và định hướng dư luận xã hội, trong đó nhấn mạnh việc tăng cường ứng dụng công nghệ thông tin, đẩy mạnh chuyển đổi số; phát huy vai trò đội ngũ cộng tác viên dư luận xã hội; nâng cao chất lượng phối hợp giữa MTTQ với các tổ chức chính trị - xã hội, từ đó góp phần giữ vững ổn định chính trị - xã hội và tăng cường sự đồng thuận trong nhân dân Thủ đô.

Từ đối thoại nhân dân đến đồng thuận xã hội

Chia sẻ từ thực tiễn cơ sở, đại diện Ủy ban MTTQ Việt Nam phường Giảng Võ, cho biết trong quá trình triển khai Dự án đầu tư xây dựng tuyến đường Vành đai 1 (đoạn Hoàng Cầu - Voi Phục), công tác nắm bắt, định hướng dư luận xã hội đóng vai trò đặc biệt quan trọng trong giải phóng mặt bằng. Xác định đây là dự án hạ tầng trọng điểm của Thủ đô, có ý nghĩa chính trị - xã hội sâu sắc, MTTQ phường Giảng Võ đã chủ động vào cuộc từ sớm, coi việc tạo sự đồng thuận trong nhân dân là yếu tố then chốt quyết định tiến độ và hiệu quả dự án.

Thông qua đẩy mạnh tuyên truyền, vận động và đối thoại trực tiếp với từng hộ dân, MTTQ phường đã kịp thời nắm bắt tâm tư, nguyện vọng, tiếp nhận đầy đủ các ý kiến liên quan đến bồi thường, hỗ trợ, tái định cư; đồng thời tổng hợp, phản ánh, kiến nghị các cơ quan chức năng phối hợp tháo gỡ khó khăn, vướng mắc. Cách làm linh hoạt, phù hợp với từng nhóm đối tượng, phát huy vai trò các tổ chức thành viên và những hộ dân gương mẫu đã tạo hiệu ứng lan tỏa tích cực. Nhờ đó, đến ngày 11/12, phường Giảng Võ hoàn thành 100% bàn giao mặt bằng với 795 hộ dân, tạo sự đồng thuận xã hội cao, góp phần bảo đảm tiến độ dự án Vành đai 1.

Từ địa bàn phường Hai Bà Trưng, bà Nguyễn Hiền Phương, Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam phường cho biết, thông qua hệ thống hội nghị nhân dân, tiếp xúc cử tri, đối thoại với người đứng đầu cấp ủy, chính quyền, MTTQ phường thường xuyên nắm bắt tâm tư, nguyện vọng và kiến nghị của các tầng lớp nhân dân. Tuy nhiên, vẫn còn khó khăn như việc tổng hợp chưa kịp thời, phân tích chưa sâu; một số cán bộ còn e ngại va chạm, né tránh vấn đề nhạy cảm nên chưa phản ánh đầy đủ tình hình.

Từ thực tế đó, bà Nguyễn Hiền Phương đề xuất cần tăng cường tham mưu cho cấp ủy Đảng, nâng cao nhận thức của đội ngũ cán bộ Mặt trận về vị trí, vai trò và tầm quan trọng của công tác nắm bắt, phản ánh, định hướng dư luận nhân dân. Đồng thời, chú trọng củng cố, kiện toàn, nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ Mặt trận từ phường tới Ban Công tác Mặt trận ở khu dân cư, tạo chuyển biến rõ nét trong hiệu quả công tác.

Hà Nội: Phát huy vai trò Mặt trận và các tổ chức thành viên trong nắm bắt, định hướng dư luận- Ảnh 1.

Quang cảnh buổi tọa đàm với chủ đề "Nâng cao chất lượng công tác nắm bắt, định hướng dư luận xã hội trong hệ thống MTTQ Việt Nam thành phố Hà Nội" sáng 19/12

Phát huy vai trò Hội LHPN trong nắm bắt, định hướng dư luận

Là tổ chức chính trị - xã hội có mạng lưới rộng khắp, gắn bó mật thiết với gia đình và cộng đồng, Hội LHPN Hà Nội giữ vai trò đặc biệt quan trọng trong công tác nắm bắt, phản ánh và định hướng dư luận xã hội, nhất là các vấn đề liên quan đến gia đình, bình đẳng giới, an toàn cho phụ nữ và trẻ em.

Hiện Hội LHPN Hà Nội quản lý trên 1,2 triệu hội viên, sinh hoạt tại hàng nghìn chi, tổ hội từ thành phố đến cơ sở. Thông qua sinh hoạt Hội, các mô hình "Gia đình hạnh phúc", "Địa chỉ tin cậy", "Chi hội phụ nữ an toàn", hoạt động hòa giải ở cơ sở, các cấp Hội kịp thời phát hiện nhiều vấn đề phát sinh, phản ánh với cấp ủy, chính quyền và hệ thống MTTQ.

Cùng với đó, Hội LHPN Hà Nội chú trọng ứng dụng công nghệ thông tin, khai thác hiệu quả mạng xã hội để nắm bắt dư luận, nhất là các vấn đề "nóng" trên không gian mạng. Thông qua công tác này, Hội đã chủ động tham mưu nhiều nội dung quan trọng liên quan đến chính sách gia đình, bình đẳng giới, bảo đảm quyền và lợi ích hợp pháp của phụ nữ, trẻ em, góp phần định hướng dư luận và củng cố niềm tin của Nhân dân đối với Đảng, Nhà nước và hệ thống chính trị.

Ý kiến của bạn
Bình luận
Xem thêm bình luận