Hà Nội: Sẽ khoanh vùng cách ly, xét nghiệm Covid-19 theo mức độ cấp thiết

Hải Yến
05/02/2021 - 06:00
Hà Nội: Sẽ khoanh vùng cách ly, xét nghiệm Covid-19 theo mức độ cấp thiết

Hà Nội: Sẽ khoanh vùng để cách ly, xét nghiệm theo mức độ cấp thiết. Ảnh minh hoạ: Zing

Không phong toả diện rộng và tràn lan, Hà Nội khẳng định sẽ phòng, chống dịch dựa trên những cơ sở khoa học, những phân tích cụ thể, rõ ràng và chính xác.

Hà Nội đã bắt kịp tốc độ lây lan của Covid-19

Biểu đồ về số ca nhiễm Covid-19 tại Hà Nội cụ thể như sau: ngày 29/1: 3 trường hợp; 30/1: 6 trường hợp; 31/1: 6 trường hợp; ngày 1/2: 4 trường hợp; ngày 2/2: 2 trường hợp; 4/2: 1 trường hợp.

Tại cuộc họp BCĐ phòng chống Covid-19 của Thành phố tuần qua, Phó Chủ tịch UBND TP Chử Xuân Dũng nhận định, số ca nhiễm trên địa bàn thành phố đang có chiều hướng giảm xuống. Với những ca mắc, thành phố đã xác định rõ chuỗi lây bệnh và nếu tiếp tục khoanh vùng, truy vết như bây giờ, chúng ta sẽ kiểm soát tốt tình hình.

Chiều 4/2, tại hội nghị giao ban phiên thường kỳ tháng 01/2021, Chủ tịch UBND TP Chu Ngọc Anh cũng nhận định, từ ngày 28/1 đến nay, thành phố Hà Nội đối mặt với áp lực rất lớn về dịch bệnh, với quyết tâm cao nhất để dập dịch, từ thành phố đến quận huyện và cơ sở đã cơ bản nắm bắt nguồn gốc dịch bệnh, số ca mắc đang đi xuống.

Trước đó, tại cuộc họp BCĐ phòng chống Covid-19 Quốc gia của tuần qua, Phó Thủ tướng Vũ Đức Đam đánh giá, Hà Nội đã bắt kịp tốc độ lây lan của Covid-19. Hà Nội cơ bản đã triệt để truy vết các trường hợp F1, F2; xét nghiệm nhóm đối tượng đi từ vùng dịch về; việc khoanh vùng cách ly được tính toán cụ thể, vừa đảm bảo phòng dịch vừa phục vụ các hoạt động bình thường khác.

Với tình hình này, quan điểm của Hà Nội là không thực hiện phong toả trên diện rộng và tràn lan mà cần dựa trên cơ sở khoa học và phân tích. "Phong tỏa diện rộng thì an toàn cho chúng ta nhưng người dân rất khổ. Phong tỏa rộng mà ở trong lỏng lẻo thì còn nguy hiểm hơn. Phải khoanh vùng phong tỏa chính xác, an toàn", ông Chử Xuân Dũng nói.

UBND TP yêu cầu căn cứ vào đặc điểm, tính chất, cơ chế lây bệnh của chủng virus trên địa bàn, quận, huyện để có chỉ đạo phương án khoanh vùng, cách ly, xét nghiệm theo ưu tiên mức độ cấp thiết phù hợp với từng đối tượng, khu vực.

Thành phố Hà Nội đã chỉ đạo Trung tâm Kiểm soát bệnh tật (CDC) Hà Nội tiếp tục phối hợp với các đơn vị liên quan thực hiện tốt công tác xét nghiệm được giao, quán triệt Công thức 4 – 6 trong xét nghiệm: khi phát hiện F0, tối đa trong 4 tiếng, mẫu xét nghiệm của các trường hợp F1 phải chuyển về CDC. 6 tiếng sau CDC phải trả kết quả để nếu âm tính thì sẽ giải phóng được F2, giảm gánh nặng cho địa phương. Nếu CDC chậm trả kết quả, các địa phương có thể báo cáo ngay cho BCĐ Thành phố và ngược lại địa phương mà chậm nộp mẫu xét nghiệm cũng sẽ phải giải trình.

Hà Nội: Sẽ khoanh vùng cách ly, xét nghiệm Covid-19 theo mức độ cấp thiết - Ảnh 1.

Quan điểm của Hà Nội là không thực hiện phong toả trên diện rộng và tràn lan mà cần dựa trên cơ sở khoa học và phân tích

 Lên phương án để người dân vừa đón Tết, vừa phòng bệnh

Về trường hợp người phụ nữ sinh sống ở Chung cư 88 Láng Hạ mới mắc Covid-19, người này là F1 của BN1883, dù tiếp xúc ngắn nhưng không có khẩu trang. Chủ tịch UBND TP kêu gọi: "Người dân chỉ cần đeo khẩu trang, khử khuẩn liên tục và giữ khoảng cách nghiêm túc là đã cơ bản có thể đảm bảo phòng dịch".

Trước mắt, chỉ còn 1 tuần nữa đến Tết Nguyên đán Tân Sửu 2021, Chủ tịch UBND Hà Nội Chu Ngọc Anh yêu cầu các đơn vị chuẩn bị tốt mọi điều kiện, đảm bảo người dân được đón Tết vui tươi, an toàn. Trong tình hình hiện tại, nếu nhân dân ở lại Thủ đô đón Tết nhiều, các đơn vị phải sẵn sàng phục vụ.

Chủ tịch Chu Ngọc Anh đã nhanh chóng ban hành Chỉ thị hỏa tốc về việc tăng cường các hoạt động phòng, chống dịch Covid-19.

Lãnh đạo TP yêu cầu các đơn vị tuyên truyền, vận động người dân không ra khỏi nhà khi không cần thiết và thực hiện các biện pháp phòng, chống dịch: Bắt buộc đeo khẩu trang khi ra ngoài; không tập trung đông người tại nơi công cộng, giữ khoảng cách tối thiểu 1m khi tiếp xúc.

TP cũng đề nghị người dân hạn chế di chuyển, nhất là trong dịp Tết Nguyên đán Tân Sửu 2021; thực hiện các biện pháp phòng, chống dịch trong vận chuyển hành khách công cộng như đeo khẩu trang, khai báo y tế, có dung dịch sát khuẩn tay; lập danh sách hành khách đi liên tỉnh; sắp xếp chỗ ngồi giãn cách.

Tiếp đó, Thành phố Hà Nội yêu cầu dừng toàn bộ hoạt động lễ hội, nghi lễ tôn giáo, giải đấu thể thao, sự kiện có tập trung đông người tại và các sự kiện lớn chưa cần thiết. Đặc biệt, không tổ chức liên hoan tất niên, gặp mặt đầu xuân; thực hiện việc hiếu, hỷ văn minh;

Hà Nội cũng yêu cầu lực lượng an ninh trật tự giải tỏa ngay quán nước lấn chiếm vỉa hè, tụ tập đông người.

Ý kiến của bạn
(*) Nội dung bắt buộc cần có
0 bình luận
Xem thêm bình luận

Nhập thông tin của bạn

Đọc thêm