Hà Nội: Thu hồi hơn 100 triệu đồng hỗ trợ Covid-19 sai đối tượng

Nguyễn Long
16/11/2020 - 15:40
Hà Nội: Thu hồi hơn 100 triệu đồng hỗ trợ Covid-19 sai đối tượng

Căn nhà của 1 hộ cận nghèo ở xã Phượng Dực.

Được sự vận động của chính quyền, nhiều hộ dân không nằm trong diện được hưởng hỗ trợ Covid-19 đã nộp lại tiền với tổng số hơn 100 triệu đồng.

Tháng 8 vừa qua, Báo PNVN phản ánh việc chi trả sai đối tượng hưởng hỗ trợ Covid-19 tại thôn Xuân La (Phượng Dực, Phú Xuyên) gây xôn xao dư luận. Sau sự việc trên, Thanh tra Bộ Lao động Thương binh và Xã hội (LĐTB&XH) đã chỉ đạo các đơn vị vào cuộc kiểm tra.

Phòng LĐTB&XH - UBND huyện Phú Xuyên cho hay, đơn vị này đã thực hiện và chỉ đạo thực hiện nghiêm kết luận của Thanh tra đối với các tập thể, cá nhân có liên quan. Đồng thời, thu hồi 100% tiền hỗ trợ Covid-19 cho các hộ chưa đúng đối tượng.

"Đến nay, việc thực hiện kết luận thanh tra và khắc phục thiếu sót sau thanh tra tại huyện Phú Xuyên hoàn thành theo đúng tiến độ và yêu cầu", Phòng LĐTB&XH thông tin.

Theo Phòng LĐTB&XH, kết luận thanh tra của Bộ LĐTB&XH cho hay, 40 hộ tại thôn Xuân La bị tố thuộc diện khá giả nằm trong danh sách hỗ trợ Covid-19, thì có 39 hộ nằm trong danh sách hộ cận nghèo, hộ nghèo năm 2020.

39 hộ trên được nằm trong diện được hưởng hỗ trợ Covid-19 của thôn xã, tuy nhiên Thanh tra của Bộ kết luận chỉ có 16 hộ (15 hộ cận nghèo và 1 hộ nghèo) đảm bảo điều kiện hộ cận nghèo và hộ nghèo thuộc diện được chi trả hỗ trợ Covid-19.

"Có 15 hộ đủ điều kiện thuộc hộ cận nghèo và 1 hộ đảm bảo điều kiện thuộc hộ nghèo, 21 hộ đảm bảo điều kiện hộ có mức sống trung bình", Phòng LĐTB&XH cho hay.

Trong khi đó, lãnh đạo xã Phượng Dực cho biết, cả xã mới thu hồi tiền chi trả sai đối tượng Covid-19 của hơn 20 hộ/hơn 50 hộ dân (chiếm gần 50%).

"Được sự vận động tuyên truyền của chính quyền, xã Phượng Dực mới có hơn 20 hộ dân không nằm trong diện được hưởng hỗ trợ Covid-19 tự nguyện nộp lại tiền với tổng số hơn 100 triệu đồng vào tài khoản tạm giữ của thanh tra", vị lãnh đạo cho hay.

Như Báo PNVN đã phản ánh, nhiều hộ dân ở thôn Xuân La, xã Phượng Dực (Phú Xuyên, Hà Nội) có điều kiện kinh tế khá giả, ở nhà 3 tầng, có con đi xuất khẩu lao động Nhật Bản, nhưng vẫn có tên trong danh sách hộ cận nghèo. Do có tên trong danh sách hộ cận nghèo nên những gia đình này đều nằm trong diện được nhận hỗ trợ dịch Covid-19 của Chính phủ, với số tiền 750.000 đồng/nhân khẩu.

Ngược lại, nhiều hộ kinh tế khó khăn, ở nhà cấp 4 xập xệ, có mức sống dưới mức trung bình lại không có tên trong danh sách. Người dân ở thôn Xuân La không ngại ngần chia sẻ rằng quy trình bình xét hộ nghèo, cận nghèo ở thôn "có vấn đề".

Căn nhà của bà Láng, xã Phượng Dực, mái nhà thủng lỗ chỗ nhưng không có tên trong danh sách hộ cận nghèo.

Thậm chí nhiều người còn khẳng định, hầu hết những gia đình không phải nghèo thật sự mà vẫn có tên trong danh sách hộ nghèo, cận nghèo để nhận tiền hỗ trợ Covid-19 đều là họ hàng của trưởng thôn và chủ tịch xã.

Sở LĐTB&XH Hà Nội đã có văn bản đề nghị các địa phương trên địa bàn kiểm tra, chấn chỉnh công tác rà soát hộ nghèo, cận nghèo hằng năm bảo đảm công khai, minh bạch, đúng đối tượng.

Riêng với huyện Phú Xuyên, Sở đề nghị huyện tiếp tục phối hợp với các cơ quan chức năng thanh tra, xác minh làm rõ thông tin theo nội dung một số cơ quan truyền thông đã phản ánh. Nếu phát hiện sai phạm, các cơ quan chức năng kiên quyết xử lý nghiêm những trường hợp thực hiện rà soát, xác định hộ nghèo, cận nghèo không đúng quy định, cung cấp thông tin sai lệch hoặc có hành vi trục lợi chính sách hỗ trợ giảm nghèo tại địa phương.

Ý kiến của bạn
(*) Nội dung bắt buộc cần có
0 bình luận
Xem thêm bình luận

Nhập thông tin của bạn

Đọc thêm