Hà Nội: Ở nhà tầng, có con đi XKLĐ Nhật Bản vẫn là hộ cận nghèo, nhận tiền hỗ trợ Covid-19

Nguyễn Long
20/08/2020 - 12:59
Hà Nội: Ở nhà tầng, có con đi XKLĐ Nhật Bản vẫn là hộ cận nghèo, nhận tiền hỗ trợ Covid-19

Căn nhà của một hộ cận nghèo trên địa bàn xã Phượng Dực.

Nhiều hộ gia đình có nhà tầng, thuộc diện khá giả, nhưng vẫn nằm trong danh sách hộ cận nghèo của xã Phượng Dực huyện Phú Xuyên, Hà Nội để được nhận tiền hỗ trợ dịch Covid-19. Trong khi đó, nhiều hộ khó khăn thực sự thì lại không nhận được số tiền này.

Nhờ thông gia lấy tiền hỗ trợ Covid-19 hộ vì… ngại lắm

Như Báo PNVN đã phản ánh, nhiều hộ dân ở thôn Xuân La, xã Phượng Dực (Phú Xuyên, Hà Nội) có điều kiện kinh tế khá giả, ở nhà 3 tầng, có con đi XKLĐ Nhật Bản, nhưng vẫn có tên trong danh sách hộ cận nghèo. Do có tên trong danh sách hộ cận nghèo nên những gia đình này đều nằm trong diện được nhận hỗ trợ dịch Covid-19 của Chính phủ, với số tiền 750.000 đồng/nhân khẩu.

Ngược lại, nhiều hộ kinh tế khó khăn, ở nhà cấp 4 xập xệ, có mức sống dưới mức trung bình lại không có tên trong danh sách. Người dân ở thôn Xuân La không ngại ngần chia sẻ rằng quy trình bình xét hộ nghèo, cận nghèo ở thôn "có vấn đề".

Thậm chí nhiều người còn khẳng định, hầu hết những gia đình không phải nghèo thật sự  mà vẫn có tên trong danh sách hộ nghèo, cận nghèo để nhận tiền hỗ trợ Covid-19 đều là họ hàng của trưởng thôn và chủ tịch xã.

Hà Nội: Ở nhà tầng, có con đi XKLĐ Nhật Bản vẫn là hộ cận nghèo, nhận tiền hỗ trợ Covid-19 - Ảnh 1.

Bà Đào Thị Giở

Để làm rõ thông tin người dân cung cấp, chúng tôi tìm đến nhà bà Đào Thị Giở (3 tầng, hộ cận nghèo). Bà Giở thừa nhận, đúng là gia đình bà có họ hàng với chủ tịch xã là ông Lê Quý Đôn. Tuy nhiên, bà Giở cho rằng việc bà được xét hộ cận nghèo là "đúng quy trình".

"Trước đây, vợ chồng tôi sống trong căn nhà cấp 4 xập xệ, cả 2 vợ chồng đều ốm đau, không làm gì ra tiền. Mấy năm nay con tôi làm ăn được nên xây căn nhà này và bảo vợ chồng tôi về chung sống cùng. Đây là nhà con trai tôi xây chứ không phải do vợ chồng tôi xây. Vợ chồng tôi chỉ về đây để ở nhờ thôi", bà Giở chia sẻ.

Bà Giở được xét duyệt vào hộ cận nghèo từ năm 2015, đến năm 2016 thì cả 2 vợ chồng bà dọn về chung sống cùng con trai trong căn nhà 3 tầng khang trang. Được các con chăm sóc tử tế, cuộc sống không khó khăn như trước, nhưng bà Giở vẫn không xin rút khỏi hộ cận nghèo… vì muốn được cái thẻ bảo hiểm, đỡ được đồng nào hay đồng đó.

"Đợt Covid-19 vừa qua, 2 vợ chồng tôi được hưởng 1,5 triệu đồng. Khi xã thông báo lên lấy tiền, tôi thấy ngại lắm nên đã nhờ ông thông gia làm ở trên xã lấy hộ. Tuy là ở nhờ nhà con, nhưng mình thấy mình còn khá hơn nhiều người. Sau đợt này tôi cũng làm đơn xin rút ra khỏi hộ cận nghèo", bà Giở nói.

Chờ xây xong nhà thì xin ra khỏi hộ cận nghèo

Người dân cũng bức xúc về trường hợp của vợ chồng bà Đào Thị Vụ và ông Đặng Văn Điệp (cùng SN 1948), vợ chồng bà Vụ có 4 người con, có 1 người con trai út bị tâm thần, đang đi tập trung. Còn 3 người con còn lại đều trưởng thành, làm ăn khá giả. Trong đó có 1 người đi XKLĐ Nhật Bản.

Hà Nội: Ở nhà tầng, có con đi XKLĐ Nhật Bản vẫn là hộ cận nghèo, nhận tiền hỗ trợ Covid-19 - Ảnh 2.

Ngôi nhà vợ chồng bà Vụ, ông Điệp sinh sống

"Nhà ông Điệp thuộc diện to nhất làng này, các con làm ăn tốt như thế, không hiểu sao ông bà này vẫn có tên trong danh sách hộ cận nghèo để hưởng tiền chế độ Covid-19? Còn những người ở nhà cấp 4 xập xệ, hâm dở thì lại không được", một người dân trong thôn nói.

Chị Nguyễn Thị Hương, một trong những hộ khó khăn của thôn Xuân La, không khỏi xót xa cho biết: "Chồng tôi bị bệnh về não, vừa rồi lại bị tai nạn giao thông phải mổ cả 2 chân. Hàng ngày vợ chồng tôi chỉ mò cua, bắt ốc bán lấy tiền sống qua ngày. Trong khi 3 đứa con đều mắc bệnh, đứa lớn mắt như mù hẳn. Còn 2 đứa nhỏ thì suy dinh dưỡng nặng. Tôi đã nhiều lần lên UBND xã để hỏi và làm thủ tục xét duyệt hộ nghèo nhưng không được. Bao nhiêu hộ nhà giàu, ở nhà 3 tầng vẫn được xét vào diện cận nghèo, được nhận tiền hỗ trợ, vậy tại sao nhà tôi lại không được xét duyệt?", chị Hương mếu máo nói.

Hà Nội: Ở nhà tầng, có con đi XKLĐ Nhật Bản vẫn là hộ cận nghèo, nhận tiền hỗ trợ Covid-19 - Ảnh 3.

Chị Hương, một trong những hộ khó khăn nhất thôn Xuân La, nhưng không được xét duyệt hộ cận nghèo

Gia đình ông Đặng Đình Giang (thôn Xuân La), một trong những hộ được người dân phản ánh không phải nghèo thực sự nhưng vẫn được nhận tiền hỗ trợ Covid-19. Trao đổi với chúng tôi, ông Giang khẳng định gia đình mình được chứng nhận là hộ cận nghèo từ năm 2015, ngôi nhà 3 tầng đang xây là của con trai và sau khi xây xong gia đình sẽ chủ động làm đơn xin rút khỏi hộ cận nghèo.

"Sau nhiều năm đi làm, con trai tôi có tích góp được một ít nên đã vay mượn thêm để xây dựng căn nhà này chứ vợ chồng tôi quanh năm đi buôn mít thì làm gì có tiền mà xây nhà. Vừa rồi, gia đình tôi có nhận được 6 suất hỗ trợ do ảnh hưởng của dịch Covid-19 với tổng số tiền là 4,5 triệu đồng. Tôi đang tính xây xong căn nhà rồi lên xã xin rút khỏi hộ cận nghèo", ông Giang nói.

Ông Giang cũng thừa nhận rằng vừa qua, do gia đình chưa kịp tách khẩu nên con trai ông là Đặng Văn Nhơn vẫn nằm trong danh sách cận nghèo.

Rà soát lại toàn bộ hộ nghèo, cận nghèo

Liên quan đến thông tin phản ánh, Sở Lao động - Thương binh và Xã hội Hà Nội đã có văn bản đề nghị các địa phương trên địa bàn kiểm tra, chấn chỉnh công tác rà soát hộ nghèo, cận nghèo hằng năm bảo đảm công khai, minh bạch, đúng đối tượng.

Riêng với huyện Phú Xuyên, sở đề nghị huyện tiếp tục phối hợp với các cơ quan chức năng thanh tra, xác minh làm rõ thông tin theo nội dung một số cơ quan truyền thông đã phản ánh. Nếu phát hiện sai phạm, các cơ quan chức năng kiên quyết xử lý nghiêm những trường hợp thực hiện rà soát, xác định hộ nghèo, cận nghèo không đúng quy định, cung cấp thông tin sai lệch hoặc có hành vi trục lợi chính sách hỗ trợ giảm nghèo tại địa phương.

Hà Nội: Ở nhà tầng, có con đi XKLĐ Nhật Bản vẫn là hộ cận nghèo, nhận tiền hỗ trợ Covid-19 - Ảnh 4.

Trụ sở UBND xã Phượng Dực

Ông Lê Quý Đôn, Chủ tịch UBND xã Phượng Dực cũng thừa nhận, có những bất cập trong việc xét duyệt hộ cận nghèo từ cấp thôn, dẫn tới những bất cập như phản ánh của người dân. Hiện UBND xã Phượng Dực đang rà soát và thu hồi lại tiền hỗ trợ chưa đúng đối tượng.

Theo Quyết định 59/2015/QĐ-TTg về việc ban hành chuẩn nghèo tiếp cận đa chiều áp dụng cho giai đoạn 2016 - 2020 nêu rõ: Hộ cận nghèo khu vực nông thôn là hộ có thu nhập bình quân đầu người/tháng trên 700.000 - 1.000.000 đồng và thiếu hụt dưới 3 chỉ số đo lường mức độ thiếu hụt tiếp cận các dịch vụ xã hội cơ bản.

Hộ cận nghèo khu vực thành thị là hộ có thu nhập bình quân đầu người/tháng trên 900.000 đồng đến 1.300.000 đồng và thiếu hụt dưới 3 chỉ số đo lường mức độ thiếu hụt tiếp cận các dịch vụ xã hội cơ bản.

Ý kiến của bạn
(*) Nội dung bắt buộc cần có
0 bình luận
Xem thêm bình luận

Nhập thông tin của bạn

Đọc thêm