Thanh Hóa: Xác minh nhiều hộ cận nghèo ở biệt thự, đi ô tô

Nguyễn Long
16/05/2020 - 10:49
Thanh Hóa: Xác minh nhiều hộ cận nghèo ở biệt thự, đi ô tô
Lãnh đạo UBND huyện Yên Định (Thanh Hóa) yêu cầu Phòng Lao động – Thương binh và Xã hội, xã Yên Thọ khẩn trương vào cuộc xác minh nhiều hộ cận nghèo trên địa bàn xã Yên Thọ ở biệt thự, đi ô tô.

Sáng 16/5, trao đổi với PNVN, ông Lê Xuân Thành, Phó chủ tịch UBND huyện Yên Định, tỉnh Thanh Hóa, cho biết: Ngay sau khi nhận được thông tin phản ánh về việc nhiều hộ cận nghèo trên địa bàn xã Yên Thọ ở nhà biệt thự, đi ô tô, UBND huyện Yên Định đã chỉ đạo Phòng Lao động – Thương binh và Xã hội, UBND xã Yên Thọ vào cuộc xác minh, khẩn trương báo cáo kết quả cho UBND huyện Yên Định.

Trước đó, nhiều người dân ở xã Yên Thọ (Yên Định, Thanh Hóa) phản ánh về việc nhiều hộ cận nghèo trên địa bàn xã này "rất giàu". Có hộ ở nhà biệt thự, đi ô tô và nhiều tài sản giá trị khiến nhiều người phải mơ ước. Do có tên trong danh sách hộ cận nghèo nên những gia đình này đều nằm trong diện được nhận hỗ trợ dịch Covid-19 của Chính phủ, với số tiền 750.000 đồng/nhân khẩu.

Thanh Hóa: Xác minh nhiều hộ cận nghèo ở biệt thự, đi ô tô - Ảnh 1.

Ngôi nhà của hộ gia đình cận nghèo của ở Yên Thọ. Ảnh Người Đưa Tin

Lãnh đạo huyện Yên Định cho biết, ngoài việc người dân phản ánh nhiều hộ cận nghèo ở nhà biệt thự, có ô tô, thì người dân còn bức xúc về việc nhiều hộ ở nhà cấp 4 khá xập xệ, hoàn cảnh kinh tế rất khó khăn, tài sản trong nhà không có thứ gì có giá trị, nhưng không có tên trong danh sách hộ cận nghèo.

"Theo quy định thì ở nhà cấp 4, thu nhập dưới 700.000 đồng/tháng thì sẽ được xét duyệt cho vào hộ nghèo. Còn thu nhập hàng tháng trong khoảng từ 700.000 – 1.000.000 đồng thì đủ điều kiện để vào hộ cận nghèo. Việc nhiều hộ cận nghèo ở xã Yên Thọ ở nhà biệt thự, có ô tô mà vẫn nằm trong danh sách này thì rất vô lý. Tuy nhiên, chúng tôi đang chờ kết quả xác minh, khi nào mọi việc rõ ràng sẽ thông tin lại cho báo chí sau", ông Thành cho hay.

Người dân còn phản ánh một số hộ cận nghèo "rất giàu" nói trên đều là họ hàng, người thân của cán bộ xã Yên Thọ. Về việc này, ông Lê Xuân Thành, Phó chủ tịch huyện Yên Định đã xác nhận, việc người dân phản ánh là đúng.

PNVN sẽ tiếp tục thông tin.

Ý kiến của bạn
(*) Nội dung bắt buộc cần có
0 bình luận
Xem thêm bình luận

Nhập thông tin của bạn

Đọc thêm