Hà Nội thúc đẩy đề án phát triển khu vực phía Tây thành động lực tăng trưởng mới
Phó Chủ tịch UBND thành phố Hà Nội Đỗ Anh Tuấn chủ trì cuộc họp. Ảnh: Hồng Thái
Hà Nội đang khẩn trương xây dựng Đề án phát triển khu vực phía Tây thành phố trở thành động lực tăng trưởng mới, gắn sát với Quy hoạch Thủ đô tầm nhìn 100 năm. Đây là bước đi chiến lược nhằm giải quyết các bài toán phát triển mà những quy hoạch đơn lẻ chưa thể xử lý trọn vẹn.
Sáng 11/9, Phó Chủ tịch UBND thành phố Hà Nội Đỗ Anh Tuấn đã chủ trì cuộc họp nghe báo cáo tiến độ triển khai đề án do Viện Nghiên cứu phát triển kinh tế - xã hội Hà Nội trình bày.
Lãnh đạo thành phố nhấn mạnh quan điểm không làm lại từ đầu mà phải kế thừa, chọn lọc và chắt lọc các kết quả nghiên cứu đã có sẵn, đồng thời cập nhật các định hướng mới theo Quy hoạch Thủ đô để tạo ra một không gian tăng trưởng đồng bộ. Việc triển khai đề án này nhằm hiện thực hóa các định hướng chiến lược, góp phần quan trọng vào việc thực hiện mục tiêu tăng trưởng kinh tế hai con số của Thủ đô trong giai đoạn tới.
Không gian nghiên cứu của đề án được xác định bao gồm 19 xã, phường thuộc khu vực phía Tây và Tây Bắc thành phố, lấy hai cực tăng trưởng chủ đạo là Khu Công nghệ cao Hòa Lạc và đô thị Sơn Tây - Ba Vì làm cấu trúc nghiên cứu cốt lõi. Đề án tập trung tích hợp đồng bộ các yếu tố then chốt, bao gồm tích hợp khoa học công nghệ với giáo dục, đào tạo, doanh nghiệp và đô thị; tích hợp văn hóa, sinh thái với du lịch và kinh tế xanh; tích hợp hạ tầng giao thông với tổ chức không gian đô thị; tích hợp nguồn lực công và tư; cũng như tích hợp quy hoạch phát triển với cơ chế quản trị trong điều kiện chính quyền địa phương hai cấp.
Để đẩy nhanh tiến độ và nâng cao hiệu quả thực thi, thành phố yêu cầu các sở, ngành chủ động triển khai ngay những nội dung đã đủ điều kiện mà không cần chờ đợi toàn bộ quy hoạch hoàn thành. Cụ thể, Sở Xây dựng tập trung rà soát các vấn đề về quy hoạch và hạ tầng đô thị; Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch chủ trì nghiên cứu, định hướng phát triển Làng Văn hóa - Du lịch các dân tộc Việt Nam; Sở Nông nghiệp và Môi trường nghiên cứu phát triển Vườn quốc gia Ba Vì và khu vực Đồng Mô gắn với du lịch nghỉ dưỡng; đồng thời tiếp tục cập nhật và mở rộng không gian Khu Công nghệ cao Hòa Lạc để phát huy tối đa vai trò hạt nhân công nghệ.
Bên cạnh đó, thành phố yêu cầu thành lập một tổ công tác chuyên trách với sự tham gia của đại diện 19 xã, phường trong khu vực nhằm bám sát thực tiễn hiện trạng, rà soát quy hoạch và xây dựng các kịch bản phát triển có phân kỳ ưu tiên hợp lý. Theo kế hoạch đề ra, dự thảo đề án sẽ tiếp tục được các đơn vị hoàn thiện nội dung trong tháng 9 và chính thức báo cáo thành phố vào tháng 10 tới để nhanh chóng đưa các định hướng chiến lược vào thực tiễn triển khai hiệu quả.