Hà Nội tiến hành tiêm vaccine Covid-19 diện rộng: Những ai có thể đăng ký tiêm?

H.Y
14/07/2021 - 17:02
Hà Nội tiến hành tiêm vaccine Covid-19 diện rộng: Những ai có thể đăng ký tiêm?

Hà Nội cho biết đang có kế hoạch triển khai chiến dịch tiêm chủng vaccine ngừa Covid-19 diện rộng. Ảnh minh hoạ

Thông tin về chiến dịch tiêm chủng vaccine phòng Covid-19 lớn nhất trong lịch sử tại Hà Nội, bà Trần Thị Nhị Hà, Giám đốc Sở Y tế Hà Nội, cho báo chí biết, ngay từ bây giờ, bất kể ai cũng có thể đăng ký tiêm chủng.

2 cách đăng ký tiêm vaccine Covid-19

UBND Thành phố (TP) Hà Nội cho biết đang có kế hoạch triển khai chiến dịch tiêm chủng vaccine ngừa Covid-19 diện rộng cho tất cả người dân trong độ tuổi cần tiêm chủng, từ 18-65 tuổi, với tổng số hơn 5,1 triệu liều.

Theo đó, sau khi được UBND TP Hà Nội phê duyệt, phương án tiêm chủng sẽ được đăng tải công khai trên trang web của Sở Y tế Hà Nội trong tuần tới.

Theo UBND TP Hà Nội, nếu nguồn cung vaccine bảo đảm, TP sẽ cố gắng đạt tối đa 200.000 mũi tiêm/ngày. Ngoài ra, theo kế hoạch, TP cũng sẽ triển khai 824 điểm tiêm chủng, 1.000 dây chuyền tiêm chủng, mỗi dây chuyền tiêm 200 mũi/ngày.

Để đảm bảo an toàn tiêm chủng, Hà Nội cũng huy động 100 tổ cấp cứu cơ động để sẵn sàng đáp ứng trong trường hợp xảy ra các phản ứng sau tiêm. Dự kiến TP Hà Nội chia làm 10 nhóm đối tượng tiêm vaccine.

Thông tin về chiến dịch tiêm chủng vaccine phòng Covid-19 lớn nhất trong lịch sử tại Hà Nội, bà Trần Thị Nhị Hà, Giám đốc Sở Y tế Hà Nội cho báo chí biết, ngay từ bây giờ, bất kể ai cũng có thể đăng ký tiêm chủng. 

Hà Nội tiến hành tiêm vaccine Covid-19 diện rộng: Những ai có thể đăng ký tiêm? - Ảnh 1.

Ngay từ bây giờ, bất kể ai cũng có thể đăng ký tiêm chủng. Ảnh minh hoạ

Mọi người có thể đăng ký tiêm vaccine Covid-19 bằng 2 cách:

Một là, người dân có thể đăng ký theo bản đăng ký giấy tại xã, phường, thị trấn; hai là đăng ký online (trực tuyến) trên Cổng thông tin tiêm chủng Covid-19 hoặc tải ứng dụng "Sổ sức khỏe điện tử" cho điện thoại dùng hệ điều hành Android và iOS.

Ngành y tế sẽ căn cứ vào phiếu đăng ký của người dân, sau đó sàng lọc từng đối tượng và sắp xếp lịch tiêm, địa điểm tiêm. "Căn cứ vào tình hình sức khỏe của từng người, chúng tôi sẽ phân loại, có người tiêm ở các điểm tiêm thông thường, có người phải tiêm ở bệnh viện" – bà Hà cho hay.

Người trên 65 tuổi vẫn nên đăng ký tiêm chủng

Theo hướng dẫn của Bộ Y tế, trong số 16 nhóm đối tượng được tiêm chủng vaccine Covid-19, có nhóm đối tượng trên 65 tuổi và nhóm đối tượng có bệnh mạn tính. Tuy nhiên tại một số địa phương, việc tiêm chủng cho nhóm đối tượng này vẫn còn hạn chế. Tại Hà Nội, 2 nhóm đối tượng trên 65 tuổi và có bệnh mạn tính không được vào danh sách ưu tiên của thành phố.

Lí giải về vấn đề này, Sở Y tế Hà Nội cho hay, Hà Nội vẫn chưa chủ động về nguồn cung vaccine, chưa biết được lượng vaccine và chủng loại vaccine sẽ về. Trong khi đó, theo hướng dẫn cũ của Bộ Y tế, 2 nhóm đối tượng này cũng không nằm trong danh sách ưu tiên, do đó, thành phố phải tính toán kỹ càng trước khi thực hiện. Trong thời gian này, trung bình tiêm 200.000 liều/ngày, thì năng lực sẽ không thể đủ để phân bổ hết cho các nhóm đối tượng. Hơn nữa, tiêm vaccine cần phải đảm bảo sự an toàn. Chính vì thế, đợt này thành phố tạm đưa 2 đối tượng trên ra khỏi danh sách được ưu tiên. Thời gian tới, khi nguồn vaccine về đều, thành phố sẽ có những điều chỉnh ngay lập tức.

Về các nhóm đối tượng tiêm vaccine, bà Trần Thị Nhị Hà lưu ý thêm, theo quy định, vaccine phòng Covid-19 chỉ tiêm cho đối tượng từ 18-65 tuổi nhưng người trên 65 tuổi vẫn nên đăng ký tiêm chủng. Những trường hợp này khi đăng ký tiêm chủng trực tuyến cần điền thông tin cụ thể vào cột (trên 65 tuổi) trong phiếu. Nếu người trên 65 tuổi sau khi được khám lâm sàng mà sức khỏe hoàn toàn bình thường thì có thể chỉ định tiêm ở bệnh viện.

Ý kiến của bạn
(*) Nội dung bắt buộc cần có
0 bình luận
Xem thêm bình luận

Nhập thông tin của bạn

Đọc thêm