Hà Nội: Tổ công tác liên ngành phát hiện nhiều trường hợp ra đường không có lý do chính đáng

Trường Hùng
17/08/2021 - 18:56
Hà Nội: Tổ công tác liên ngành phát hiện nhiều trường hợp ra đường không có lý do chính đáng

Tổ công liên ngành, CA TP Hà Nội lập biên bản xử phạt trường hợp người tham gia giao thông không có giấy đi đường trên đường Phạm Hùng.

Trong chiều 17/8, trên đường Phạm Hùng (Hà Nội), Tổ công các liên ngành, Công an TP Hà Nội đã kiên quyết xử lý nghiêm những trường hợp ra đường không có lý do chính đáng.
Hà Nội: Tổ công tác liên ngành phát hiện 26 trường hợp ra đường không có lý do chính đáng - Ảnh 1.

Theo thông tin mới nhất từ Trung tâm Thông tin chỉ huy CATP Hà Nội, sau hơn 1 ngày triển khai Kế hoạch số 502 về “Tăng cường kiểm tra, xử lý nghiêm, triệt để các hành vi vi phạm về phòng, chống dịch bệnh Covid-19 và các vi phạm pháp luật khác”, CATP Hà Nội đã kiểm soát 2.169 trường hợp, phát hiện 26 trường hợp ra đường không có lý do chính đáng, 8 trường hợp vi phạm TTATGT và 1 trường hợp tàng trữ vũ khí thô sơ.

Hà Nội: Tổ công tác liên ngành phát hiện 26 trường hợp ra đường không có lý do chính đáng - Ảnh 2.

Đáng chú ý, quá trình kiểm tra, kiểm soát, lực lượng chức năng đã phát hiện nhiều hành vi vi phạm pháp luật đồng thời kiên quyết xử lý nghiêm những trường hợp cố tình vi phạm quy định giãn cách xã hội và có biểu hiện chống đối lực lượng làm nhiệm vụ.

Hà Nội: Tổ công tác liên ngành phát hiện 26 trường hợp ra đường không có lý do chính đáng - Ảnh 3.

Trước đó, vào chiều 16/8, tăng cường công tác kiểm soát người ra đường không có lý do, CA TP đã triển khai 6 tổ công tác liên ngành để nhanh chóng phát hiện, xử lý nghiêm các trường hợp vi phạm Chỉ thị 17/CT-UBND của UBND TP Hà Nội.

Hà Nội: Tổ công tác liên ngành phát hiện 26 trường hợp ra đường không có lý do chính đáng - Ảnh 4.

Tổ liên ngành gồm các lực lượng cảnh sát giao thông, trật tự, cơ động, hình sự, phòng chống ma túy cùng thực hiện kiểm soát chặt người ra đường không có lý do tại 12 quận: Hoàn Kiếm, Ba Đình, Hai Bà Trưng, Đống Đa, Tây Hồ, Long Biên, Cầu Giấy, Hoàng Mai, Bắc Từ Liêm, Nam Từ Liêm, Thanh Xuân, Hà Đông.

Hà Nội: Tổ công tác liên ngành phát hiện 26 trường hợp ra đường không có lý do chính đáng - Ảnh 5.

Mỗi Tổ công tác sẽ có 1 tổ trưởng, trong tổ gồm 4 chiến sĩ CSGT và có thêm 3 chiến sĩ CSCĐ, 2 CSHS, 5 cảnh sát trật tự, 1 cảnh sát điều tra về tội phạm ma tuý sẽ làm nhiệm vụ 6 tiếng mỗi ngày, chia làm 3 ca.

Hà Nội: Tổ công tác liên ngành phát hiện 26 trường hợp ra đường không có lý do chính đáng - Ảnh 6.

Các Tổ công tác, hoạt động linh hoạt vừa tổ chức cắm chốt, vừa tuần tra lưu động tại các thời điểm có đông người dân lưu thông, tại những “điểm nóng” về giao thông, các đầu mối giao thông quan trọng để kiểm soát chặt người ra đường không rõ lý do. Ngoài kiểm tra giấy đi đường trong thời gian thực hiện Chỉ thị 16, Tổ công tác còn làm nhiệm vụ đấu tranh, trấn áp các loại tội phạm.

Hà Nội: Tổ công tác liên ngành phát hiện 26 trường hợp ra đường không có lý do chính đáng - Ảnh 7.

Mục đích của Tổ công tác là giám sát việc sử dụng giấy đi đường của cơ quan, doanh nghiệp cấp có đúng đối tượng, ra đường có đúng mục đích, từ đó kịp thời xử lý nghiêm và kiến nghị cấp có thẩm quyền xử lý đơn vị cấp giấy ra đường không đúng, tránh tình trạng lợi dụng việc cấp phép để ra đường không rõ lý do, vi phạm giãn cách xã hội.

Hà Nội: Tổ công tác liên ngành phát hiện 26 trường hợp ra đường không có lý do chính đáng - Ảnh 8.

Tổ công tác liên ngành thực hiện việc tuần tra cố định trên đường Phạm Hùng, chiều 17/8. Trong ảnh, để đảm bảo khoảng cách an toàn, lực lượng chức năng đã tiến hành phân luồng ngay từ xa và chia nhiều người kiểm tra theo hàng dọc, tránh việc ùn tắc, dồn ứ lại.

Hà Nội: Tổ công tác liên ngành phát hiện 26 trường hợp ra đường không có lý do chính đáng - Ảnh 9.

Thiếu tá Ngô Xuân Quý, CATP Hà Nội kiểm tra giấy đi đường của người điều khiển phương tiện xe ô tô.

Hà Nội: Tổ công tác liên ngành phát hiện 26 trường hợp ra đường không có lý do chính đáng - Ảnh 10.

Hai cô gái trẻ ra đường không có lý do chính đáng, không có giấy đi đường, được lực lượng chức năng yêu cầu di chuyển lên trên vỉa hè, tránh ánh tắc để hướng dẫn, giải quyết.

Hà Nội: Tổ công tác liên ngành phát hiện 26 trường hợp ra đường không có lý do chính đáng - Ảnh 11.

Lực lượng chức năng lập biên bản xử phạt trường hợp một phụ nữ điều khiển phương tiện xe máy không có giấy đi đường, vi phạm quy định giãn cách xã hội.

Hà Nội: Tổ công tác liên ngành phát hiện 26 trường hợp ra đường không có lý do chính đáng - Ảnh 12.

Trường hợp một người đàn ông điều khiển phương tiện xe máy không có giấy đi đường, không hiểu rõ quy định về giãn cách xã hội, được lực lượng chức năng giải thích, tuyên truyền và lập biên bản xử phạt.

 

 

Ý kiến của bạn
(*) Nội dung bắt buộc cần có
0 bình luận
Xem thêm bình luận

Nhập thông tin của bạn

Đọc thêm