Người dân tự nguyện tham gia trực chốt “vùng xanh" ngăn dịch Covid-19

Trường Hùng
04/08/2021 - 21:36
Người dân tự nguyện tham gia trực chốt “vùng xanh" ngăn dịch Covid-19

Bà Trần Thị Huệ (59 tuổi), người dân ở Khu dân cư số 2, phường Mai Động (quận Hoàng Mai) tự nguyện tham gia trực chốt "Vùng xanh" ở đầu ngõ 48 Mai Động.

Bên cạnh lực lượng được giao nhiệm vụ, nhiều người dân trên địa bàn quận Hoàng Mai (Hà Nội) đã tự nguyện đăng ký tham gia trực chốt “vùng xanh" để ngăn dịch Covid-19 xâm nhập cộng đồng.
Người dân tự nguyện tham gia trực chốt “Vùng xanh không dịch” - Ảnh 1.

Trước tình hình dịch bệnh diễn biến phức tạp tại TP Hồ Chí Minh, nhiều khu dân cư có bệnh nhân F0 bị phong tỏa, để tránh lâm vào trường hợp này, nhiều khu dân cư an toàn không có bệnh nhân F0, F1 trên địa bàn quận Hoàng Mai đã tự thống nhất với nhau tự thiết lập các chốt “Vùng xanh”.

Người dân tự nguyện tham gia trực chốt “Vùng xanh không dịch” - Ảnh 2.

Qua một thời gian triển khai, nhận thấy đây là một mô hình hay cần được nhân rộng, Ban Tuyên giáo Quận ủy Hoàng Mai đã tham mưu cho Quận ủy chỉ đạo 14 phường triển khai ngay các tổ tự quản an toàn nhằm thiết lập “Vùng xanh” từ bên ngoài tại những khu dân cư, tổ dân phố, tòa chung cư... trên địa bàn quận.

Người dân tự nguyện tham gia trực chốt “Vùng xanh không dịch” - Ảnh 3.

Từ 1/8 cho tới nay, đã có gần 400 tổ dân phố tại 14 phường trên địa bàn quận Hoàng Mai đồng loạt triển khai mô hình chốt "Vùng xanh – Vùng an toàn không có dịch".

Người dân tự nguyện tham gia trực chốt “Vùng xanh không dịch” - Ảnh 4.

Tại các "vùng xanh" này, tất cả người lạ ra vào đều phải khai báo y tế, thực hiện nghiêm nguyên tắc 5K, người vận chuyển hàng hóa đến chỉ được giao tại bàn chốt trực, không đưa trực tiếp vào nhà dân. Các lối ra vào được rào lại, chỉ còn một lối đi duy nhất. Tại đây, tổ Covid-19 cộng đồng cùng với người dân ở tổ dân phố, khu dân cư tự rào chắn và cử người tham gia trực chốt, giữ gìn, cùng phấn đấu không để xảy ra dịch bệnh.

Người dân tự nguyện tham gia trực chốt “Vùng xanh không dịch” - Ảnh 5.

Mỗi chốt “Vùng xanh” bao gồm 4 người, trong đó ngoài lực bảo vệ dân phố, dân quân tự vệ, đoàn thanh niên, cựu chiến binh, lãnh đạo khu dân cư... còn có sự tham nhiệt tình của người dân trong khu phố. Trong ảnh là chốt “Vùng xanh” ở ngõ 254 Minh Khai (phường Mai Động) với trên 400 hộ dân nhưng chưa có một trường hợp nào F0, F1.

Người dân tự nguyện tham gia trực chốt “Vùng xanh không dịch” - Ảnh 6.

"Chốt "Vùng xanh" ở ngõ 1 Mai Động vừa được lập vào sáng nay", ông Ngô Xuân Phương (68 tuổi, trú tại Khu dân cư số 4, phường Mai Động cho biết. Kể từ khi triển khai mô hình này việc phòng chống dịch được tiến hành hiệu quả hơn, tạo được sự đồng thuận cao, hưởng ứng nhiệt tình từ phía người dân.

Người dân tự nguyện tham gia trực chốt “Vùng xanh không dịch” - Ảnh 7.

Chị Nguyễn Thị Lan (45 tuổi) đứng trước chốt "Vùng xanh" ngõ 1 Mai Động nhận đồ từ người nhà. "Tôi biết mô hình này được triển khai ở đây từ hôm qua. Tôi thấy việc triển khai phòng chống dịch như vậy rất tốt cho người dân".

Người dân tự nguyện tham gia trực chốt “vùng xanh" ngăn dịch Covid-19 - Ảnh 8.

Ngay khi chốt "Vùng xanh" ở ngõ 48 Mai Động và ngõ 296 Minh Khai được thành lập ngày 1/8, bà Trần Thị Huệ (59 tuổi), người dân sinh sống trong ngõ đã tự nguyện đăng ký tham gia lực lượng trực chốt. “Tôi đăng ký tham gia trực chốt để mau chóng hết dịch bệnh. Kể từ khi triển khai mô hình này, tâm lý của tôi và gia đình rất an tâm, không lo lắng bị lây nhiễm chéo trong cộng đồng”, bà Huệ chia sẻ.


Người dân tự nguyện tham gia trực chốt “Vùng xanh không dịch” - Ảnh 9.

Ông Trần Duy Phượng (64 tuổi), Trưởng ban Công tác Mặt trận Khu dân cư số 2, cán bộ tham gia trực chốt cùng bà Huệ, kiểm tra giấy ra vào của cư dân, người thuê trọ trong ngõ.

Người dân tự nguyện tham gia trực chốt “Vùng xanh không dịch” - Ảnh 10.

Trong ảnh chị Hồ Thị Nhâm (29 tuổi, trú quán tại Nghệ An), nhân viên siêu thị VinMart xuất trình giấy tờ đi đường được cơ quan cấp. "Kể từ khi xuất hiện các ca lây nhiễm là nhân viên siêu thị VinMart, do tôi không tiếp xúc với họ nên vẫn đi làm bình thường. Tôi thuê trọ trong đây, giờ dịch bệnh diễn biến phức tạp, tôi rất tán thành và nghiêm túc thực hiện theo quy định ra vào chốt”, chị Nhâm chia sẻ.

Người dân tự nguyện tham gia trực chốt “Vùng xanh không dịch” - Ảnh 11.

Bà Nguyễn Thị Oanh, Bí thư Chi bộ Khu dân cư số 2 (phường Mai Động) cho biết, chốt “Vùng xanh” trước cửa ngõ 48 Mai Động là một trong 40 chốt của phường Mai Động. Chốt này đảm bảo an toàn phòng chống dịch cho trên 600 hộ dân của khu, cùng với hơn 1.400 hộ dân của Khu dân cư số 1, Khu dân cư số 3 – đây vốn là địa phận của làng Mai Động cổ.

Người dân tự nguyện tham gia trực chốt “Vùng xanh không dịch” - Ảnh 12.

“Tôi thấy những chốt như thế này kể từ những ngày giãn các xã hội, tôi cảm thấy hiệu quả và rất tán thành cách làm của các cô chú”, anh Huy (21 tuổi), nhân viên giao hàng.

Người dân tự nguyện tham gia trực chốt “Vùng xanh không dịch” - Ảnh 14.

Anh Vũ (40 tuổi), vốn quê quán ở huyện Thường Tín, anh làm việc ở nội đô Hà Nội đã gần 20 năm nay - sáng đi tối về. Ngay khi Hà Nội thực hiện giãn cách xã hội, vì lo lắng cho vợ con ở nhà, anh Vũ đã quyết ở lại và lên phường Mai Động đăng ký tham gia chốt "Vùng xanh" trước ngõ 175 Tam Trinh kể từ ngày 1/8 cho tới nay.

Người dân tự nguyện tham gia trực chốt “Vùng xanh không dịch” - Ảnh 15.

“Chúng tôi làm việc này cũng chỉ để giúp đỡ bà con ở trong ngõ này. Thứ nhất là người già, thứ hai là trẻ em không bị dịch, thứ ba không có trường hợp nào bị nhiễm virus đi vào đây. Sao cho quanh đây là vùng đất xanh, sạch, không có Covid-19”, anh Vũ chia sẻ.

Ý kiến của bạn
(*) Nội dung bắt buộc cần có
0 bình luận
Xem thêm bình luận

Nhập thông tin của bạn

Đọc thêm