Theo thống kê, hiện cả nước có 41 tỉnh, thành thuộc vùng xanh và 22 địa phương thuộc vùng vàng.
2 huyện "vùng xanh", nguy cơ thấp của Hà Nội là Phúc Thọ và Phú Xuyên đã chuyển thành "vùng vàng", nguy cơ trung bình, dịch cấp độ 2.
“Trước đây, nhiều người vẫn còn tâm lý ngại đi chợ, siêu thị do dịch bệnh. Bây giờ tình hình dịch bệnh trên toàn thành phố đã dần được kiểm soát. Tôi hy vọng trong những ngày tới, khách hàng đến chợ sẽ nhiều hơn, giúp cho việc buôn bán trong dịp Tết này được thắng lợi”, chị Hồng Yến, tiểu thương ở TPHCM, chia sẻ.
Ngày 24/10, UBND TPHCM đã có thông báo kết quả về cấp độ dịch trên địa bàn thành phố theo nghị quyết 128 của Chính phủ và quyết định số 4800 của Bộ Y tế.
Hoạt động du lịch lữ hành trên địa bàn TPHCM đã bắt đầu có những dấu hiệu khởi động tích cực sau nhiều tháng liền “đứng hình” do dịch Covid-19 diễn biến phức tạp.
Phiên chợ lưu động là mô hình thí điểm tại phường 10, quận 5 (TPHCM), nhằm thực hiện kế hoạch mở cửa thích ứng với tình hình mới, vừa đảm bảo công tác phòng chống dịch, vừa thúc đẩy kinh tế của địa phương.
Hiện Hà Nội đã nới các biện pháp chống dịch Covid-19, trong đó người dân ở vùng xanh được di chuyển bình thường. Vì vậy, nhiều người ở vùng xanh của Hà Nội muốn về quê nhưng không rõ điều kiện, yêu cầu gì?
Trong khi phần lớn học sinh cả nước tham gia khai giảng trực truyến, online thì một số địa phương thuộc "vùng xanh"- nơi dịch bệnh cơ bản được kiểm soát, sẽ may mắn đến trường dự ngày hội lớn của học sinh cả nước.
Theo công bố phân vùng chống dịch, khu vực nội thành Hà Nội nằm trong phân vùng 3 là vùng nguy cơ cao nên phải tiếp tục thực hiện Chỉ thị 16 của Thủ tướng.
Thành ủy Hà Nội vừa có thông báo kết luận của Ban Thường vụ Thành ủy về tăng cường công tác phòng, chống dịch bệnh Covid-19 trên địa bàn thành phố tại buổi làm việc ngày 1/9.