Hà Nội tri ân thương binh, cựu chiến binh, tiếp tục chăm lo người có công với cách mạng
Chủ tịch Hội Cựu chiến binh thành phố Hà Nội Lê Như Đức phát biểu tại Chương trình
Ngày 21/7, Ủy ban MTTQ Việt Nam thành phố Hà Nội phối hợp với Hội Cựu chiến binh TP Hà Nội tổ chức Chương trình gặp mặt, tri ân cựu chiến binh, thương binh tiêu biểu và hội viên có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn nhân kỷ niệm 79 năm Ngày Thương binh - Liệt sĩ (27/7/1947 - 27/7/2026)
Tham dự chương trình có: Trung tướng Khuất Việt Dũng, Phó Chủ tịch Hội Cựu chiến binh Việt Nam; đồng chí Nguyễn Văn Phong, Phó Bí thư Thành ủy Hà Nội; đồng chí Bùi Huyền Mai, Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam thành phố Hà Nội; cùng các Mẹ Việt Nam Anh hùng và 130 cựu chiến binh là thương binh tiêu biểu, đại diện cho hơn 25.000 cựu chiến binh thương binh trên địa bàn Thủ đô.
Phát biểu tại chương trình, Chủ tịch Hội Cựu chiến binh thành phố Hà Nội Lê Như Đức cho biết, Hà Nội là địa phương có số lượng người có công với cách mạng lớn nhất cả nước với hơn 800.000 người, trong đó có 6.723 Mẹ Việt Nam Anh hùng, hơn 60.000 thương binh, hơn 80.000 liệt sĩ và hơn 13.000 người bị nhiễm chất độc hóa học. Những năm qua, Thành phố luôn xác định chăm lo người có công là nhiệm vụ chính trị thường xuyên, huy động sự vào cuộc của cả hệ thống chính trị và toàn xã hội, góp phần lan tỏa sâu rộng phong trào "Đền ơn đáp nghĩa".
Riêng năm 2025, Quỹ "Đền ơn đáp nghĩa" của Thành phố vận động được hơn 26 tỷ đồng; tặng 1.102 sổ tiết kiệm; hỗ trợ sửa chữa, nâng cấp 149 căn nhà; tu sửa 28 công trình ghi công liệt sĩ; trao hơn 317.000 suất quà; tổ chức khám, tư vấn sức khỏe cho hơn 40.000 lượt đối tượng chính sách và điều dưỡng tập trung cho hơn 9.500 lượt người có công, thân nhân liệt sĩ. Dịp kỷ niệm 79 năm Ngày Thương binh - Liệt sĩ, Hà Nội tiếp tục trao hơn 114.000 suất quà với tổng kinh phí trên 273 tỷ đồng.

Các đại biểu tham dự chương trình
Phó Bí thư Thành ủy Hà Nội Nguyễn Văn Phong khẳng định, những thành tựu của đất nước hôm nay được đánh đổi bằng sự hy sinh to lớn của các anh hùng liệt sĩ, thương binh, bệnh binh và gia đình người có công. Hà Nội luôn gắn phát triển kinh tế - xã hội với thực hiện tốt chính sách ưu đãi người có công, đồng thời coi các hoạt động tri ân không chỉ là sự chăm lo về vật chất, tinh thần mà còn góp phần giáo dục truyền thống yêu nước, lòng biết ơn cho thế hệ trẻ.
Đồng chí Nguyễn Văn Phong cho biết, thời gian tới Hà Nội sẽ tổ chức nhiều hoạt động ý nghĩa hướng tới kỷ niệm 80 năm Ngày Toàn quốc kháng chiến, 80 năm Ngày truyền thống lực lượng vũ trang Thủ đô và 80 năm Ngày Thương binh - Liệt sĩ; đồng thời tiếp tục rà soát, hoàn thiện các cơ chế, chính sách đặc thù đối với người có công.
Nhân dịp này, lãnh đạo Hội Cựu chiến binh Việt Nam, Thành ủy và Ủy ban MTTQ Việt Nam thành phố Hà Nội đã trao quà tri ân tới 130 cựu chiến binh là thương binh tiêu biểu. Thành phố hỗ trợ 79 căn nhà và 79 xe lăn cho cựu chiến binh có hoàn cảnh khó khăn với tổng kinh phí hơn 2,65 tỷ đồng. Hội Cựu chiến binh thành phố cũng tiếp tục triển khai Đề án 03, hỗ trợ sửa chữa 20 căn nhà, trao 21 sổ tiết kiệm và tặng bò giống cho hội viên có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn, tổng kinh phí gần 1,5 tỷ đồng.