Hà Tĩnh: Ấm tình Xuân đoàn kết - Tết biên cương

Nguyễn Nguyễn (Hội LHPN tỉnh Hà Tĩnh)
19/01/2021 - 13:09
Hà Tĩnh: Ấm tình Xuân đoàn kết - Tết biên cương

Đoàn công tác giao lưu, chúc Tết, gói bánh chưng vui tết sớm cùng với hội viên, cán bộ chiến sỹ ở xã Hòa Hải, huyện Hương Khê

Chiều 18/1, Hội LHPN tỉnh Hà Tĩnh và Bộ Chỉ huy Bộ đội biên phòng tỉnh phối hợp tổ chức Chương trình "Đồng hành cùng Phụ nữ biên cương" giai đoạn 2021 – 2025, Xuân đoàn kết – Tết biên cương, tại xã Hoà Hải, huyện Hương Khê.

Chương trình "Xuân đoàn kết - Tết biên cương" nhằm động viên người dân, đặc biệt là cán bộ, hội viên phụ nữ nghèo khu vực biên giới đón Tết Nguyên đán vui vẻ, đầm ấm; huy động sự tham gia của cán bộ, hội viên phụ nữ chung tay hướng về phụ nữ nghèo, các xã địa bàn khó khăn, xã giáp biên giới, ven biển.

Phát biểu tại Chương trình, Bí thư Tỉnh uỷ Hà Tĩnh Hoàng Trung Dũng đánh giá cao Hội LHPN tỉnh và Bộ Chỉ huy Bộ đội biên phòng tỉnh đã triển khai tốt Chương trình trong giai đoạn 2018 – 2020, phù hợp với thực tiễn.

Theo Bí thư Tỉnh ủy Hà Tĩnh, vùng biên cương trên địa bàn có những thuận lợi, nhưng cũng còn rất nhiều khó khăn, đặc biệt là đời sống của phụ nữ vùng biên. Theo đó, Hội LHPN tỉnh và Bộ đội biên phòng tỉnh cần đẩy mạnh phối hợp tăng cường tuyên truyền với các hình thức phù hợp để phụ nữ biên giới, hải đảo hiểu đầy đủ các chủ trương, đường lối của Đảng, chấp hành pháp luật Nhà nước. 

Hà Tĩnh: Ấm tình Xuân đoàn kết - Tết biên cương - Ảnh 1.

Bí thư Tỉnh uỷ Hà Tĩnh Hoàng Trung Dũng và Chủ tịch Hội LHPN Hà Tĩnh Nguyễn Thị Việt Hà trao mái ấm tình thương cho các hội viên phụ nữ

Đồng thời, vận động chị em phụ nữ vùng biên mạnh dạn ứng dụng khoa học kỹ thuật vào sản xuất. Qua đó nâng cao chất lượng, sản lượng các sản phẩm nông nghiệp, nâng cao thu nhập, đời sống. Cùng với đó chăm lo xây dựng hạnh phúc gia đình, xây dựng tình làng nghĩa xóm; phát huy các giá trị văn hoá làng xã, phát huy thuần phong mỹ tục, tránh xa tệ nạn xã hội…

Theo Hội LHPN tỉnh Hà Tĩnh, hoạt động "Đồng hành cùng phụ nữ biên cương" giai đoạn 2018 – 2020 được phối hợp triển khai có hiệu quả tại 3 xã Hương Vĩnh và Hương Lâm (thuộc huyện Hương Khê), và xã Sơn Hồng (thuộc huyện Hương Sơn).

Sau 3 năm triển khai thực hiện, với sự hỗ trợ của Hội LHPN TP Đà Nẵng, đã trao hỗ trợ tiền và hiện vật được 6 Mái ấm tình thương, 8 con bê giống, 7 máy tính, 55 suất học bổng... với tổng trị giá 425,5 triệu đồng, góp phần nâng cao đời sống cho hội viên phụ nữ các xã biên giới khó khăn.

Chương trình đáp ứng yêu cầu góp phần rút ngắn khoảng cách chênh lệch giữa miền núi và miền xuôi, giữa vùng biên cương và đồng bằng, xây dựng mối đoàn kết quân dân, qua đó góp phần tích cực thực hiện và hoàn thành chương trình phát triển kinh tế, xã hội, đảm bảo quốc phòng, an ninh, bảo vệ chủ quyền biên giới.

Hà Tĩnh: Ấm tình Xuân đoàn kết - Tết biên cương - Ảnh 2.

Đoàn công tác đến thăm một số mô hình phát triển, tăng gia sản xuất

Trong khuôn khổ chương trình, Đoàn công tác đã đến thăm, chúc Tết, giao lưu và tặng quà, nấu bánh chưng, vui tết sớm cùng với cán bộ chiến sỹ Đồn Biên phòng Hòa Hải.

Tại xã Hòa Hải, Hội LHPN tỉnh đã vận động nguồn lực hỗ trợ xây dựng 04 mái ấm tình thương, mỗi mái ấm trị giá 50 triệu đồng cho gia đình bà Nguyễn Thị Hoa (Thôn 1, xã Hương Thủy), bà Đào Thị Hóa (Thôn 3, xã Hương Thủy), bà Thái Thị Xuyến (Thôn 1, xã Hòa Hải), bà Trần Thị Vỹ (Thôn 9, xã Hòa Hải).

Hội LHPN tỉnh còn hỗ trợ 5 mô hình sinh kế, mỗi mô hình trị giá 15 triệu đồng, 16 suất quà cho cán bộ Hội có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn, bị ảnh hưởng do đợt lũ lụt vừa qua và 50 suất quà Tết cho 50 gia đình hội viên phụ nữ có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn xã Hòa Hải.

Ý kiến của bạn
(*) Nội dung bắt buộc cần có
0 bình luận
Xem thêm bình luận

Nhập thông tin của bạn

Đọc thêm