Hội LHPN Hà Tĩnh: Hỗ trợ hơn 1.100 hội viên, phụ nữ có hoàn cảnh khó khăn trong năm 2020

Nguyễn Nguyễn (Hội LHPN Hà Tĩnh)
31/12/2020 - 16:25
Hội LHPN Hà Tĩnh: Hỗ trợ hơn 1.100 hội viên, phụ nữ có hoàn cảnh khó khăn trong năm 2020

Hội LHPN tỉnh Hà Tĩnh ký kết thi đua năm 2021

Hội LHPN Hà Tĩnh vừa tổ chức Hội nghị tổng kết công tác Hội và phong trào phụ nữ năm 2020 và triển khai nhiệm vụ năm 2021 với chủ đề "Phụ nữ Hà Tĩnh giữ trọn niềm tin theo Đảng, đoàn kết, sáng tạo thi đua hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ".

Theo báo cáo, năm 2020, Hội LHPN Hà Tĩnh đã có sự chủ động, linh hoạt trong chỉ đạo, chuyển đổi các hoạt động phù hợp với tình hình thực tiễn nên các chỉ tiêu đề ra đều thực hiện đạt và vượt. Hưởng ứng đợt thi đua đặc biệt "90 hành động thiết thực vì phụ nữ và trẻ em" gắn với thực hiện Chủ đề Năm "An toàn cho phụ nữ và trẻ em".

Các cấp Hội đã có nhiều hoạt động sôi nổi thu hút sự tham gia hưởng ứng tích cực của các tầng lớp phụ nữ, đăng ký thực hiện hoàn thành 400 công trình, phần việc; huy động nguồn lực trên 5 tỷ đồng, trao tặng 698 mô hình sinh kế, 74 mái ấm tình thương, 9.132 suất quà, suất học bổng cho phụ nữ, trẻ em nghèo; nhận đỡ đầu 46 phụ nữ đơn thân, tàn tật và trẻ mồ côi…

Từ các mô hình tiết kiệm theo gương Bác, năm qua hội đã huy động được trên 18,6 tỷ đồng và 9,7 tấn gạo. Trích từ nguồn tiết kiệm để hỗ trợ và giúp đỡ 1.119 hội viên, phụ nữ có hoàn cảnh khó khăn, ốm đau, hoạn nạn phát triển kinh tế, chỉnh trang nhà ở, xây dựng công trình vệ sinh, tu sửa công trình chăn nuôi.

Hội LHPN Hà Tĩnh: Hỗ trợ hơn 1.100 hội viên, phụ nữ có hoàn cảnh khó khăn trong năm 2020 - Ảnh 1.

Các đại biểu dự hội nghị. Ảnh Nguyễn Nguyễn

Hội còn tăng cường các giải pháp để hỗ trợ phụ nữ tiếp cận được các nguồn vốn vay phát triển sản xuất, kinh doanh thông qua hoạt động ủy thác với ngân hàng chính sách xã hội, tín chấp với Agribank.

Cuộc vận động "Xây dựng gia đình 5 không, 3 sạch chung sức xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh" được các cấp hội chỉ đạo triển khai, tập trung. Năm 2020, toàn tỉnh đã giúp thêm 12.291 hộ gia đình đạt 8 tiêu chí "5 không, 3 sạch"; 84 chi hội đạt "5 không, 3 sạch"; nâng tổng số hộ đạt gia đình "5 không 3 sạch" trên toàn tỉnh lên 237.981 hộ.

Ngoài ra, với tinh thần tương thân tương ái, các cấp hội phụ nữ tỉnh đã huy động hàng tỷ đồng, gồm hiện vật, tiền mặt chung tay phòng chống dịch Covid-19; khắc phục hậu quả sau mưa lũ…

Năm 2021, Hội LHPN Hà Tĩnh đặt quyết tâm cao hoàn thành 8 nhóm nhiệm vụ, giải pháp

Trong đó, trọng tâm là tập trung chỉ đạo, hướng dẫn, tổ chức thành công đại hội phụ nữ cấp xã, cấp huyện; chuẩn bị tổ chức Đại hội đại biểu Hội LHPN Hà Tĩnh lần thứ XVI, nhiệm kỳ 2021 - 2026, tiến tới Đại hội đại biểu Hội LHPN toàn quốc lần thứ XIII, nhiệm kỳ 2022 - 2027.

Tiếp tục tổ chức thực hiện các giải pháp hoàn thành các chỉ tiêu Nghị quyết Đại hội đại biểu phụ nữ Hà Tĩnh lần thứ XV và Nghị quyết Đại hội đại biểu phụ nữ toàn quốc lần thứ XII đề ra; tham gia bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV và đại biểu hội đồng nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2021 – 2026; phát động các phong trào thi đua chào mừng Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ XIII; triển khai hiệu quả chương trình hành động thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XIX, nghị quyết đại hội Đảng các cấp.

Ý kiến của bạn
(*) Nội dung bắt buộc cần có
0 bình luận
Xem thêm bình luận

Nhập thông tin của bạn

Đọc thêm