Hà Tĩnh: Chung kết Hội thi liên hoan hát ru trong các cấp Hội phụ nữ

Nguyễn Nguyễn (Hội LHPN Hà Tĩnh)
10/05/2022 - 20:36
Hà Tĩnh: Chung kết Hội thi liên hoan hát ru trong các cấp Hội phụ nữ

Một tiết mục tại chung kết Hội thi Liên hoan hát ru trong các cấp Hội phụ nữ Hà Tĩnh lần thứ Nhất

Sáng 10/5, Hội LHPN huyện Thạch Hà đã tổ chức chung kết Hội thi Liên hoan hát ru trong các cấp Hội phụ nữ lần thứ Nhất, với những làn điều mượt mà, trữ tình, sâu lắng…

Vượt qua vòng thi cấp cụm, 11 đội tham gia vòng chung kết đã mang đến những làn điệu hát ru mượt mà, trữ tình, sâu lắng đầy xúc động ca ngợi đức hy sinh của người mẹ, người vợ, người phụ nữ, thể hiện tình mẫu tử, tình yêu gia đình, yêu quê hương, đất nước.

Các tiết mục đã có sự đầu tư, dàn dựng công phu, hấp dẫn thể hiện được nét đẹp tinh tuý và giá trị về hát ru trong Dân ca, Ví Giặm. Nhất là các tác phẩm thể hiện thành công những làn điệu dân ca cổ, sử dụng các làn điệu giặm ru lời cổ như: Phụ tử tình thâm (đội Tân Lâm Hương), 24 tiết (đội Việt Tiến), Thập ân phụ mẫu (đội Thạch Liên),…

Một số tiết mục trong Hội thi

Đặc biệt, nhiều tiết mục có chủ đề tốt, vận dụng nhiều loại hình nghệ thuật, kết hợp nhuần nhuyễn giữa truyền thống và hiện đại, giữa hát ru và Dân ca, Ví - Giặm; phát huy được nội lực xây dựng các tác phẩm tự biên có chất lượng nghệ thuật tốt, ca ngợi những thành tựu trong cuộc sống, công tác Hội, thể hiện được nét đẹp truyền thống phụ nữ xưa và nay như tác phẩm "Sáng ngời phụ nữ Việt Nam" của đội Lưu Vĩnh Sơn, được Ban giám khảo đánh giá cao và để lại ấn tượng sâu sắc trong lòng khán giả. Qua đó góp phần bảo tồn, phát huy những  truyền thống, giá trị văn hoá tốt đẹp của quê hương, đất nước.

Kết thúc Hội thi, Ban tổ chức đã trao giải Nhất cho đội Lưu Vĩnh Sơn, giải Nhì cho các đội: Tượng Sơn, Thạch Hội, giải Ba cho các đội: Việt Tiến, Thạch Liên, Tân Lâm Hương, các đội: Thạch Đài, Thạch Thắng, Thạch Lạc, Thạch Khê, Ngọc Sơn đạt giải Khuyến khích. Ban tổ chức cũng đã trao các giải phụ cho hội viên nhiều tuổi nhất và Giọng ca nhỏ tuổi nhất có triển vọng tại Hội thi.

Ý kiến của bạn
(*) Nội dung bắt buộc cần có
0 bình luận
Xem thêm bình luận

Nhập thông tin của bạn

Đọc thêm