Hà Tĩnh: Phát huy vai trò của lãnh đạo Hội Liên hiệp Phụ nữ tại cơ sở

Nguyên Khôi
31/03/2021 - 06:46
Hà Tĩnh: Phát huy vai trò của lãnh đạo Hội Liên hiệp Phụ nữ tại cơ sở
Sau khi Hội LHPN xã Phú Gia, huyện Hương Khê (Hà Tĩnh) được lựa chọn là đơn vị điểm tổ chức Đại hội đại biểu phụ nữ nhiệm kỳ 2021-2026 thành công, Hội LHPN các xã trên địa bàn Hà Tĩnh đã đồng loạt tổ chức thành công Đại hội điểm Đại hội đại biểu phụ nữ cấp cơ sở nhiệm kỳ 2021-2026.

Vừa qua, Hội LHPN xã Phú Gia (Hương Khê, Hà Tĩnh) đã tổ chức đại hội đại biểu phụ nữ xã nhiệm kỳ 2021 - 2026 với sự tham gia của 95 đại biểu đại diện cho hơn 1.000 hội viên. Đây là đơn vị được Hội LHPN Hà Tĩnh chọn tổ chức đại hội điểm đại hội cấp cơ sở.

Nhiệm kỳ 2016 - 2021, Hội LHPN xã Phú Gia đã triển khai có hiệu quả nhiều hoạt động, phong trào thi đua và xây dựng tổ chức hội vững mạnh. Hiện toàn xã có 1.255/1.525 hộ gia đình "5 không 3 sạch"; 3 chi hội đạt chi hội "5 không 3 sạch". Trong nhiệm kỳ đã hỗ trợ xây dựng 3 tổ hợp tác; đào tạo nghề cho 58 lao động; xây dựng 48 mô hình kinh tế tổng hợp cho thu nhập từ 40 - 200 triệu đồng/năm…

Nhiệm kỳ 2021 - 2026, Hội LHPN xã Phú Gia xác định 2 nội dung đột phá là: Vận động, hỗ trợ phụ nữ sáng tạo khởi nghiệp, khai thác và phát huy thế mạnh kinh tế vườn, kinh tế trang trại gắn với với sản phẩm OCOP, tham gia xây dựng Nông thôn mới kiểu mẫu. Nâng cao chất lượng hội viên và chất lượng sinh hoạt chi hội đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ.

Hà Tĩnh: Phát huy vai trò lãnh đạo Hội Liên hiệp Phụ nữ tại cơ sở - Ảnh 2.

Trên tinh thần dân chủ, thống nhất cao, Đại hội tại xã Tân Dân đã bầu 15 đồng chí vào BCH Hội LHPN xã Tân Dân nhiệm kỳ 2021 - 2026

* Xã Tân Dân được Hội LHPN huyện Đức Thọ chọn là đơn vị chọn tổ chức đại hội điểm.

Nhiệm kỳ 2016 - 2021, Hội LHPN xã Tân Dân đã thực hiện có hiệu quả các chương trình trọng tâm đề ra. Bằng nhiều cách làm sáng tạo và linh hoạt, Hội đã cụ thể hóa đề án 939 về hỗ trợ phụ nữ khởi nghiệp, từ đó xuất hiện nhiều mô hình điển hình trong sản xuất, kinh doanh, tạo việc làm và tăng thu nhập cho hội viên phụ nữ. Hiện 12/12 chi hội đều ra mắt và đi vào hoạt động mô hình phân loại và xử lý rác tại hộ, thu hút gần 1.200 hộ gia đình tham gia. Trong quá trình xây dựng xã đạt chuẩn NTM, có 472 gia đình hội viên hiến trên 40m ngàn m2 đất, trị giá gần 5 tỷ đồng, huy động gần 1.000 ngày công phục vụ xây dựng cơ sở hạ tầng, giúp đỡ cải tạo, chỉnh trang 720 vườn hộ, xây dựng 20 vườn mẫu... góp phần xây dựng thành công 7 khu dân cư kiểu mẫu.

Hà Tĩnh: Phát huy vai trò lãnh đạo Hội Liên hiệp Phụ nữ tại cơ sở - Ảnh 3.

Tại xã Kỳ Giang (huyện Kỳ Anh), đại hội đã bầu 11 đồng chí và BCH Hội LHPN xã lần thứ XXVI nhiệm kỳ 2021 - 2026

* Tại huyện Nghi Xuân, Hội LHPN chọn đơn vị xã Xuân Hồng làm đơn vị chọn tổ chức đại hội điểm. Nhiệm kỳ qua, Hội LHPN xã Xuân Hồng đã đoàn kết, chủ động, sáng tạo, không ngừng đổi mới nội dung, phương thức hoạt động, triển khai thực hiện nhiều mô hình mới, phong trào thi đua thiết thực, hiệu quả. Trong 5 năm liên tục, Hội LHPN xã Xuân Hồng được Hội LHPN huyện xếp loại hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ.

Trong xây dựng nông thôn mới, từ năm 2016 đến nay, Hội LHPN Xuân Hồng đã chỉ đạo thành lập 27 tổ nhà sạch, vườn đẹp, giúp đỡ cải tạo 36 vườn tạp, 211 hộ sắp xếp nhà cửa gọn gàng, ngăn nắp; vận động 234 hộ tự chỉnh trang vườn nhà; hướng dẫn hỗ trợ xây dựng 9 vườn mẫu. Trong 5 năm đã có 786 hội viên tham gia tiết kiệm được 485 triệu đồng, giúp 54 hội viên có hoàn cảnh khó khăn vay vốn sản xuất; hỗ trợ 9 chị em có hoàn cảnh khó khăn với số tiền 33 triệu đồng. Thực hiện cuộc vận động "Xây dựng gia đình 5 không, 3 sạch", đến nay, toàn xã có 1.328/1.771 hộ gia đình đạt "5 không, 3 sạch" (đạt 75%, tăng 10% so với nhiệm kỳ trước).

Với những cố gắng nỗ lực của cán bộ, hội viên, nhiệm kỳ qua, Hội LHPN xã Xuân Hồng đã được Trung ương Hội LHPN Việt Nam tặng 1 bằng khen, Hội LHPN tỉnh tặng 1 bằng khen cùng nhiều phần thưởng khác trong các đợt phát động phong trào thi đua.

Tại đại hội, các đại biểu đã thảo luận, đề ra phương hướng nhiệm vụ trong nhiệm kỳ 2021 - 2026. Theo đó, hàng năm, tuyên truyền, vận động trên 80% hội viên phụ nữ thực hiện thu gom, phân loại và xử lý rác thải tại gia đình; phấn đấu cuối nhiệm kỳ có 85% hộ đạt tiêu chí gia đình "5 không, 3 sạch". Mỗi năm, toàn xã vận động, hỗ trợ xây dựng 1 - 2 vườn mẫu, đồng thời phấn đấu tăng tỷ lệ tập hợp hội viên lên trên 80%... đẩy mạnh phong trào phụ nữ chung sức xây dựng nông thôn mới góp phần xây dựng Xuân Hồng đạt chuẩn nâng cao trong năm 2021.

Ý kiến của bạn
(*) Nội dung bắt buộc cần có
0 bình luận
Xem thêm bình luận

Nhập thông tin của bạn

Đọc thêm