Hà Tĩnh: Sôi nổi phong trào "Nhà tôi có bình chữa cháy"

Thu Hà
12/09/2023 - 11:44
Hà Tĩnh: Sôi nổi phong trào "Nhà tôi có bình chữa cháy"

Hội LHPN thị xã Kỳ Anh phối hợp với Công an thị xã hướng dẫn thực hành về công tác phòng cháy chữa cháy khi có hỏa hoạn xảy ra

Thực hiện Chỉ thị 01/CT-TTg của Thủ tướng Chính phủ về Tăng cường công tác phòng cháy chữa cháy trong tình hình mới, thời gian qua phong trào "Nhà tôi có bình chữa cháy" đã và đang lan tỏa khắp các địa phương trên địa bàn tỉnh Hà Tĩnh với sự tham gia vận động của các tổ chức đoàn thể, trong đó phụ nữ là lực lượng nòng cốt, tiên phong.

Với sự phối hợp của Hội LHPN và Công an các cấp trên địa bàn tỉnh Hà Tĩnh, mô hình "Nhà tôi có bình chữa cháy" được phát động đến từng hộ dân nhằm lan tỏa trong từng ngôi nhà, khu dân cư để mỗi người dân đều sẵn sàng vào vai người chiến sĩ phòng cháy, chữa cháy; đồng thời chủ động phòng ngừa, kịp thời ngăn chặn các vụ cháy và giảm đến mức thấp nhất thiệt hại, hậu quả do cháy nổ gây ra; đảm bảo an toàn, tình mạng và tài sản cho nhân dân.

Mô hình là một trong những hoạt động cụ thể của phong trảo "Hội Phụ nữ với công tác Phòng cháy chữa cháy" được triển khai tại các cấp hội trong thời gian vừa qua, nhằm thực hiện Chỉ thị 01/CT-TTg của Thủ tướng Chính phủ về Tăng cường công tác phòng cháy chữa cháy (PCCC) trong tình hình mới.

Lực lượng công an và Hội LHPN cơ sở hướng dẫn người dân sử dụng bình chữa cháy

Theo đó, gia đình các hội viên đã trang bị hàng chục nghìn bình PCCC, các mô hình đều đáp ứng các tiêu chí như:

- Hệ thống điện tại các gia đình đảm bảo về PCCC (Lắp đặt cầu dao điện cho đường dây điện chính và các thiết bị có công suất lớn).

- Gia đình hội viên bố trí khu vực bếp đun, nấu, nơi thờ cúng bảo đảm an toàn; các chất dễ cháy, nổ phải để xa nguồn nhiệt; chuẩn bị các điều kiện, phương tiện để sẵn sang chữa cháy

- Các ngôi nhà đều có lối thoát nạn thứ 2, tiến tới tháo bỏ "lồng sắt" tại ban công, lô gia trên mái, thiết kế lưới an toàn bằng vật liệu phù hợp với công tác thoát nạn; phải bố trí phương tiện thoát nạn, khẩn cấp phù hợp như thang dây, thang hạ chậm; không bố trí vật dụng cản trở hành lang, cầu thang thoát nạn, tháo dỡ các mái che, mái vẫy.

- Mỗi gia đình trang bị tối thiểu 1 bình chữa cháy.

- Tham gia đầy đủ các buổi tuyên truyền, tập huấn về công tác PCCC, 100% gia đình ký cam kết đảm bảo an toàn PCCC.

Hà Tĩnh: Sôi nổi phong trào "Nhà tôi có bình chữa cháy" - Ảnh 2.

Ban chủ nhiệm mô hình "Nhà tôi có bình chữa cháy" thị trấn Đồng Lộc (huyện Can Lộc) trao bình chữa cháy cho các hội viên phụ nữ nghèo, cận nghèo và gia đình chính sách, hưởng bảo trợ xã hội

Trong đó, 100% hộ gia đình nghèo, cận nghèo và một số hộ gia đình chính sách được Hội LHPN các huyện/thị xã huy động xã hội hóa hỗ trợ trang bị. Chủ tịch Hội LHPN tỉnh Hà Tĩnh Nguyễn Thị Lệ Hà cho biết, với sự nỗ lực của liên ngành Hội Phụ nữ và Công an, trong thời gian tới, Hội đặt mục tiêu 100% hộ gia đình của các hội viên sẽ trang bị ít nhất 1 bình chữa cháy tại nhà  - đây được xem là biện pháp hữu hiệu để ngăn ngừa "giặc lửa" hiệu quả ngay từ cơ sở.

Phong trào đã góp phần nâng cao tinh thần và trách nhiệm cho cán bộ, hội viên phụ nữ và nhân dân trong công tác phòng cháy, chữa cháy; đảm bảo an toàn tính mạng, tài sản của mình và những người xung quanh, vì một cuộc sống an toàn, hạnh phúc và văn minh.

Ý kiến của bạn
(*) Nội dung bắt buộc cần có
0 bình luận
Xem thêm bình luận

Nhập thông tin của bạn

Đọc thêm