Hà Tĩnh tăng cường 152 cán bộ y tế hỗ trợ Nghệ An chống dịch

Nguyên Anh
24/08/2021 - 12:26
Hà Tĩnh tăng cường 152 cán bộ y tế hỗ trợ Nghệ An chống dịch

152 cán bộ y tế Hà Tĩnh hỗ trợ Nghệ An chống dịch

152 cán bộ, nhân viên, sinh viên ngành y đều đã được tập huấn, có kinh nghiệm thực tiễn trong phòng chống dịch Covid-19.

Sáng 24/8, ông Lê Ngọc Châu, Phó chủ tịch UBND tỉnh Hà Tĩnh, cho biết, tình hình dịch Covid-19 tại Nghệ An đang diễn biến phức tạp nên tỉnh Hà Tĩnh đã tăng cường 152 cán bộ y tế hỗ trợ Nghệ An chống dịch. Việc cử cán bộ hỗ trợ cho Nghệ An thời điểm này là điều cần thiết.

Theo đó, 152 cán bộ y tế tham gia hỗ trợ lần này là các cán bộ, nhân viên, sinh viên ngành y được điều động từ: BVĐK tỉnh, Trường Cao đẳng Y tế Hà Tĩnh, Bệnh viện Phục hồi chức năng tỉnh, Bệnh viện Y học cổ truyền tỉnh, Bệnh viện Mắt và nhiều bệnh viện tuyến huyện trên địa bàn.

Đây là những cán bộ đã được đào tạo, tập huấn kỹ năng phòng chống dịch, có kinh nghiệm thực tiễn. Họ sẽ phối hợp với ngành y tế địa phương lấy mẫu tầm soát cho người dân vùng có dịch.

Bác sĩ Hoàng Văn Sơn - Phó Giám đốc Trung tâm Kiểm soát bệnh tật tỉnh là trưởng đoàn trong đợt chi viện này.

Trước đó, chiều 23/8, Sở Y tế tổ chức tập huấn trực tuyến "Kỹ thuật lấy mẫu và xét nghiệm test nhanh SARS-CoV-2" cho 200 học viên thuộc các đơn vị trong ngành và Trường Cao đẳng Y tế Hà Tĩnh.

Từ ngày 13/6 đến 24/8, Nghệ An đã ghi nhận 993 trường hợp dương tính với SARS-CoV-2. Nhiều trường hợp trong số này là F0 ở cộng đồng, liên quan các ổ dịch chợ đầu mối Vinh, trường Cao đẳng Kỹ thuật Công nghiệp Việt Nam - Hàn Quốc...

Ngày 20/8, Nghệ An áp dụng Chỉ thị 16 tại TP Vinh và 13 huyện, thị. Các địa phương khác áp dụng Chỉ thị 15.

TP Vinh từ 0h ngày 23/8 đã áp dụng mức cao hơn Chỉ thị 16, yêu cầu toàn bộ người dân không ra khỏi nhà "ai ở đâu ở yên đó" trong ít nhất 7 ngày.

Ý kiến của bạn
(*) Nội dung bắt buộc cần có
0 bình luận
Xem thêm bình luận

Nhập thông tin của bạn

Đọc thêm