Hải Băng khẳng định mình là "cô", không phải mẹ của con Diệp Bảo Ngọc

Tiểu Minh
27/10/2021 - 12:14
Hải Băng khẳng định mình là "cô", không phải mẹ của con Diệp Bảo Ngọc
Hải Băng muốn con riêng của chồng gọi mình bằng cô vì quan niệm mỗi đứa trẻ chỉ có duy nhất 1 người mẹ.

XEM VIDEO: 3 nhóc tỳ của Hải Băng lém lỉnh, nghịch ngợm giống hệt bố.

Từng là thành viên của nhóm nhạc đình đám Mây Trắng, sau khi nhóm tan rã, Hải Băng lập gia đình với diễn viên Thành Đạt rồi lần lượt sinh 3 em bé đáng yêu, xinh xắn. Từng một lần đổ vỡ hôn nhân nên khi đến với Hải Băng, Thành Đạt dành cho cô sự yêu thương, chăm sóc hết mực.

Ngoài con trai riêng với vợ cũ Diệp Bảo Ngọc là bé Kid (9 tuổi), Thành Đạt có 3 con chung với Hải Băng là bé Kem (4 tuổi), Koi (3 tuổi) và Kio (hơn 2 tuổi). 

Tổ ấm hạnh phúc hiện tại của Thành Đạt - Hải Băng với 4 người con, trong đó con trai lớn nhất là con riêng của nam diễn viên và vợ cũ Diệp Bảo Ngọc.

Không còn hoạt động nghệ thuật, Hải Băng chủ yếu dành thời gian chăm sóc gia đình và kinh doanh cá nhân. Trên Facebook, cô chia sẻ rất nhiều hình ảnh các con cũng như quá trình nuôi dạy các bé trưởng thành. Được biết, nữ ca sĩ có mối quan hệ tốt đẹp với con riêng của chồng là bé Kid. Tuy nhiên, cựu thành viên nhóm Mây Trắng không muốn bé gọi mình là "mẹ", thay vào đó chỉ gọi là "cô". 

Hải Băng cho biết cô rất yêu thương, dành sự chăm sóc tốt nhất cho con riêng của chồng. Tuy nhiên, "bà mẹ 3 con" chỉ muốn được gọi là "cô" thay vì là "mẹ". Sau khi sinh liên tục 3 con trong 4 năm, Hải Băng đã triệt sản.

Hải Băng khẳng định trong gia đình, các con được đối xử công bằng, đều được yêu thương và dành sự chăm sóc tốt nhất. Với bé Kid, ông xã cô có phần quan tâm nhiều hơn để bé không bị ảnh hưởng tâm lý vì bố mẹ chia tay. Bản thân Hải Băng cũng rất thương yêu, thường xuyên khoe ảnh chụp chung với con riêng của chồng lên trang cá nhân. 

Nói về việc đến nay vẫn không muốn con riêng của chồng gọi mình là mẹ, Hải Băng cho rằng dù cả 2 rất thân thiết nhưng cô cho rằng bé Kid chỉ có duy nhất 1 người mẹ là Diệp Bảo Ngọc. Nữ ca sĩ thừa nhận nếu đặt vào trường hợp tương tự, cô cũng không thích con của mình gọi người khác bằng mẹ. Thậm chí Hải Băng còn giải thích cho bé Kid hiểu rằng con chỉ có 1 người mẹ duy nhất. 

Mới đây, khi bị nói là có cách cư xử kiểu "mẹ ghẻ con chồng", Hải Băng gay gắt đáp trả: "Thứ nhất, đã nói là con nít thì chúng đáng được người lớn yêu thương. Thứ hai, tôi không phải mẹ mà là cô... Thứ ba, tôi không hề bị ghẻ. Tôi không thể ép mấy bạn có tư duy giống tôi, nhưng nếu có suy nghĩ khác biệt như vậy, tốt nhất đừng nên vô Facebook người khác phán này, phán kia. Ai cũng cần được tôn trọng".

Vợ chồng Hải Băng luôn có nhiều hoạt động để kết nối tình cảm giữa các con.

Đối với con mình, Hải Băng luôn dạy các bé phải xưng hô với Kid là "anh Hai", tạo mối quan hệ gắn kết giữa các anh em trong gia đình. Vợ chồng cô cũng thường tổ chức những chuyến dã ngoại, đi chụp ảnh cùng nhau để mang tới nhiều trải nghiệm mới cho các con.

Về phía Thành Đạt, anh là người bố tình cảm, có thời gian rảnh đều dành để chơi đùa với các con. Nam diễn viên từng tâm sự: "Sáng nào tôi cũng dậy sớm cho 3 đứa ăn xong là chúng rủ nhau chạy nhảy, nô đùa khắp nhà. Canh gần đến trưa tôi lại lo chuẩn bị đồ ăn, giục các con uống sữa rồi đi ngủ. Khi đó tôi mới được rảnh một chút, nhưng chưa kịp làm gì con đã thức giấc đòi tắm rửa, ăn uống, đi chơi với ba là hết ngày. Hạnh phúc của tôi bây giờ là được nhìn các con cười nói hồn nhiên, lớn lên từng ngày. Với tôi con là tài sản vô giá không gì sánh bằng. Tôi rất yêu chúng". 

Thành Đạt quan niệm con cái là "lộc trời", và việc gia đình đông con chứng minh tình cảm của vợ chồng anh ngày càng sâu nặng.

Những năm gần đây, Thành Đạt ít hoạt động trong lĩnh vực phim ảnh và chuyển hướng kinh doanh. Sau hơn 4 năm bên nhau, vợ chồng anh đã mua được 3 căn nhà tại Sài Gòn. Họ vừa tậu thêm 1 miếng đất ở ở Cần Giờ.

Trong một bài chia sẻ gần đây, Hải Băng cho biết việc kinh doanh của 2 vợ chồng ngày càng khấm khá. "Doanh thu của Băng tăng lên 200 triệu đồng mỗi tháng và tiếp tục tăng lên 300 triệu mỗi tháng. Lúc đó có vốn bắt đầu tìm hiểu đầu tư thêm. Doanh thu lại cứ thế mà tăng lên 500 triệu đồng mỗi tháng, 800 triệu đồng mỗi tháng, 1 tỷ đồng mỗi tháng, 2 tỷ đồng mỗi tháng", cô cho biết.

Dù đã sống chung với ông xã 4 năm, sinh 3 đứa con đáng yêu nhưng đến nay Hải Băng vẫn chưa một lần mặc váy cưới. Trái ngược với suy nghĩ của số đông chị em phụ nữ khi mong muốn có một đám cưới rình rang, Hải Băng cho rằng điều đó không quan trọng bằng việc cô và ông xã nắm tay nhau hàng ngày. 

Nữ ca sĩ nêu quan điểm: "Đám cưới xét cho cùng cũng chỉ là mối quan hệ trên giấy tờ và hình thức. Có rất nhiều người cưới xong, cũng hạnh phúc được một thời gian rồi lại chia tay. Nếu hôn nhân như thế thì đám cưới cũng chẳng còn ý nghĩa gì".

Ý kiến của bạn
(*) Nội dung bắt buộc cần có
0 bình luận
Xem thêm bình luận

Nhập thông tin của bạn

Đọc thêm