Hai cụ bà sập bẫy lừa qua điện thoại hơn 12 tỉ đồng

06/11/2016 - 17:00
Bắt giữ 14 đối tượng và thu hơn 1,3 tỉ đồng trong một vụ đánh bạc; Thuê xe ô tô đem sang Campuchia cầm cố, đánh bạc; Hai cụ bà sập bẫy lừa qua điện thoại hơn 12 tỉ đồng... là những tin chính trong bản tin pháp luật hôm nay, 6/11.
# Bắt giữ 14 đối tượng và thu hơn 1,3 tỉ đồng trong một vụ đánh bạc

Ngày 6/11, CA TP. Vinh (Nghệ An) cho biết, đang tạm giữ 14 đối tượng trong chuyên án bắt vụ đánh bạc khủng tại căn nhà số 200, trên đường Phạm Hồng Thái, khối 1, phường Vinh Tân (TP. Vinh) vào chiều tối 5/11. Theo đó, CA thu giữ 5 xe ô tô và hơn 1,3 tỷ đồng.
a1.jpg
 Lực lượng CA bao vây ngôi nhà nơi có vụ đánh bạc

Trong các đối tượng bị bắt giữ có 3 đối tượng hình sự gồm: Nguyễn Thanh Bình (thường gọi là Bình Lục, SN 1975, trú khối 1, phường Vinh Tân, TP. Vinh). Bình là đối tượng cầm đầu băng nhóm tội phạm nguy hiểm “Bình Lục”; Nguyễn Thị Huyền (SN 1974, trú phường Đội Cung, TP. Vinh; Lê Tuấn Dũng (thường gọi là Dũng Hậu, SN 1982, trú khối 22, phường Hưng Bình, TP. Vinh).

Các đối tượng còn lại gồm: Hồ Văn Dũng, Nguyễn Xuân Minh, Nguyễn Văn Dũng, Nguyễn Quốc Toán, Trần Xuân Hưng, Ngô Thị Phượng, Trần Thị Hoa, Nguyễn Hồng Long, Nguyễn Thọ Quyền, Dương Văn Tuấn và Đinh Xuân Hải. Các đối tượng này có độ tuổi từ 25 đến 40, có hộ khẩu thường trú trên địa bàn tỉnh Nghệ An.

Trước đó, qua công tác trinh sát tình hình, CA TP. Vinh phát hiện tại nhà đối tượng Nguyễn Thanh Bình ở đường Phạm Hồng Thái, khối 1, phường Vinh Tân (TP. Vinh) thường có một số đối tượng cộm cán thuộc các băng ổ nhóm tội phạm hình sự tụ tập đánh bạc với số lượng, quy mô lớn, gây bức xúc trong quần chúng nhân dân, ảnh hưởng xấu đến tình hình ANTT trên địa bàn.

Trước tình hình đó, tháng 9/2016, CA TP. Vinh xác lập chuyên án mang bí số 916B, tập trung lực lượng và áp dụng các phương pháp, biện pháp nghiệp vụ để đấu tranh triệt xóa tụ điểm đánh bạc trên.

Khoảng 16h45' ngày 5/11, hơn 40 cảnh sát hình sự CA TP. Vinh tiến hành phá án. Khi các con bạc đang say sưa sát phạt nhau thì cảnh sát đột nhập và tại hiện trường, CA thu giữ trên chiếu bạc số tiền 540 triệu đồng.

Bên cạnh đó khi bị bắt giữ, các đối tượng đã vứt tiền, bài ra khu vực sau nhà Nguyễn Thanh Bình. Tổ công tác tiến hành thu giữ được thêm 300 triệu đồng.

Khám xét tại nhà Nguyễn Thanh Bình, cảnh sát thu giữ thêm 500 triệu đồng. Tổng số tiền thu giữ được trong vụ án là 1,340 tỷ đồng. Lực lượng cảnh sát còn thu giữ 4 xe ô tô và 2 chiếc xe máy.

Hiện vụ việc đang được cơ quan CA TP. Vinh tiếp tục điều tra, mở rộng (dantri.com.vn).

# Nhóm thanh niên hỗn chiến ở phòng trọ, 4 người bị thương

Tối 5/11, Nguyễn Kế Vinh (22 tuổi, quê Bình Định) đi ăn tối thì nhìn vào phòng trọ của nhóm thanh niên đang ngồi nhậu trên đường số 2, quận Thủ Đức, TP. HCM. Vốn mâu thuẫn từ trước, nhóm này thấy Vinh nhìn liền quát lớn "mày nhìn cái gì?".

a2.jpg
 Những người bị thương trong vụ hỗn chiến được các bác sĩ chăm sóc tại Bệnh viện

Vinh im lặng bỏ về phòng lấy con dao rồi cùng một người sang tìm nhóm đối thủ. Anh ta xông vào bàn nhậu đâm tới tấp, nhóm thanh niên đánh lại.

Người dân xung quanh lao vào căn ngăn, khống chế Vinh. Vinh cùng 3 người khác bị thương nặng, được đưa đi cấp cứu.  

Cảnh sát đã lấy lời khai những người liên quan để điều tra (vnexpress.net).

# Thuê xe ôtô sang Campuchia cầm cố, đánh bạc

CA TP. Long Xuyên (An Giang) cho biết, cơ quan này vừa tống đạt quyết định khởi tố bị can, bắt tạm giam Nguyễn Hoàng Tuấn (36 tuổi, ngụ phường Mỹ Bình, TP. Long Xuyên) để điều tra về hành vi Lạm dụng tín nhiệm chiếm đoạt tài sản.

a3.jpg
Nghi can trong vụ án

Theo cơ quan điều tra, Tuấn có quen với chị Nguyễn Hoàng Hải Yến (ngụ phường Mỹ Long, TP. Long Xuyên).

Ngày 26/10, Tuấn điện cho chị Yến hỏi thuê xe du lịch. Là chỗ quen biết, chị Yến gọi cho Nguyễn Thị Nga (ngụ TP. Long Xuyên) thuê xe du lịch 7 chỗ, hiệu Innova. Sau đó, chị Yến cho Tuấn thuê lại, với giá thoả thuận 600.000 đồng/ngày.

Có xe, Tuấn chạy đến cửa khẩu Xà Xía (thị xã Hà Tiên, tỉnh Kiên Giang) để sang Casino Sunday (Campuchia) đánh bạc. Sau khi thua hết tiền, Tuấn gặp chủ Casino cầm cố chiếc xe 7 chỗ lấy 3.000 USD.

Tuấn đánh bạc mong gỡ gạc nhưng thua cháy túi. Hai ngày sau (ngày 28/10), chủ xe ôtô kiểm tra định vị thì phát hiện xe ôtô nằm bên Campuchia nên liên lạc với Tuấn. Thanh niên này thừa nhận cầm cố xe ôtô lấy tiền đánh bạc và thua sạch.

Chị Nga đồng ý bỏ ra số tiền 3.000 USD chuộc xe và buộc Tuấn viết giấy cam kết hoàn trả lại số tiền này. Đến ngày 29/10, chị Nga cùng chủ xe cầm tiền sang chuộc xe mang về Việt Nam.

Tuấn cùng về với chị Yến và chủ xe đến Long Xuyên thì bị cảnh sát mời làm việc. Tại cơ quan điều tra, Tuấn đã thừa nhận hành vi vi phạm (zing.vn).

# Hai cụ bà sụp bẫy lừa qua điện thoại hơn 12 tỉ đồng

Cơ quan Cảnh sát điều tra CA TP.HCM cho biết, cơ quan này đang phối hợp với CA tỉnh Lạng Sơn điều tra một đường dây giả danh CA lừa đảo qua điện thoại.

a4.jpg
 Một nhóm chuyên lừa đảo qua điện thoại bị CA TP. HCM bắt giữ

Theo thông tin ban đầu, trưa 13/10, cụ bà tên Tình (80 tuổi, ngụ quận 1. TP. HCM) đến Phòng Giao dịch Võ Văn Tần - Ngân hàng BIDV nộp 1 tỷ đồng vào tài khoản mang tên Lộc Thị Tâm mở tại Ngân hàng BIDV Lạng Sơn.

Nghi ngờ cụ bà nộp tiền cho tội phạm lừa đảo công nghệ cao nên nhân viên ngân hàng cảnh báo nhưng bà cụ vẫn không tin, mang tiền đến một phòng giao dịch khác của Ngân hàng BIDV tiếp tục nộp vào tài khoản trên.

Sau đó, nhân viên ngân hàng đã gọi điện thông báo đến Phòng Cảnh sát Điều tra tội phạm về Kinh tế và Tham nhũng (PC46) - CA TP. HCM về vụ việc.

Ngay khi nhận được tin báo, các điều tra viên của Đội 8, Phòng PC46 nhanh chóng kết hợp với ngân hàng phong tỏa đầu ra của tài khoản mang tên Lộc Thị Tâm, đồng thời tìm cụ bà Tình để xác minh vụ việc.

Cụ Tình cho biết trước đó có người gọi vào số điện thoại cố định nhà cụ, tự xưng là cán bộ CA TP. Hà Nội nói rằng cụ liên quan trong một vụ án đang bị điều tra, yêu cầu cụ chuyển tiền vào những tài khoản được chỉ định để kiểm tra nguồn gốc tiền của cụ, và dọa rằng nếu cụ không nộp sẽ bị bắt giam.

Bản thân là cán bộ nghỉ hưu, con cái cũng là viên chức nhà nước, vì vậy dù không làm gì sai nhưng nghe nói liên quan đến pháp luật, cụ Tình ngại ảnh hưởng đến người thân nên đã nhiều lần chuyển tiền tổng cộng 6 tỷ đồng theo yêu cầu.

Ngoài cụ Tình còn có cụ Tâm (79 tuổi, ngụ quận 5, TP. HCM) cũng bị mắc bẫy lừa tương tự. Chiều 19/10, qua điện thoại, một người tự xưng là thiếu úy Trần Quốc Tuấn và trung tá Nguyễn Văn Nhật của CA TP. Hà Nội thông báo cụ liên quan một đường dây lừa đảo.

Người này còn thông báo cụ Tâm đang bị cơ quan CA điều tra, yêu cầu cụ chuyển tiền vào tài khoản theo sự chỉ định để xác minh tiền của cụ có liên quan đường dây lừa đảo hay không.

Lớn tuổi lại nghe liên quan đến pháp luật, sợ liên lụy con cái nên từ ngày 19/10 đến 21/10, cụ Tâm đã chuyển 6,6 tỷ đồng theo yêu cầu.

CA TP. HCM đề nghị những người bị lừa với thủ đoạn tương tự đến cơ quan CA gần nhất trình báo trình báo để được giải quyết (nld.com.vn).

# Bé gái bị "yêu râu xanh" hãm hại sau khi tan học

CA huyện Chợ Mới (An Giang) cho biết, cơ quan này vừa ra quyết định tạm giữ hình sự đối với Lương Trọng Hiếu (24 tuổi, ngụ xã An Thạnh Trung, huyện Chợ Mới) để điều tra về hành vi Hiếp dâm trẻ em.

a5.jpg
Ảnh minh họa

Theo điều tra ban đầu, ngày 1/11, chị Nguyễn Thị Thùy (32 tuổi, ngụ xã An Thạnh Trung) chở con gái 5 tuổi đến trường mẫu giáo An Thạnh Trung như mọi ngày. Do bận công việc, người mẹ đã gửi cháu bé cho người bán kẹo trước cổng trường và nhờ chờ cô giáo đến đưa vào lớp.

Chờ chị Thuỳ đi khỏi, Hiếu lân la lại gặp người bán kẹo nói dối là nhà ở gần cô giáo. Hiếu đòi dẫn bé gái đi, nhưng người bán kẹo không đồng ý. Tuy nhiên, bé gái đòi theo Hiếu nên người bán kẹo không giữ lại được. Sau đó, Hiếu dẫn bé gái về nhà và có hành vi xâm hại tình dục.

Chiều hôm đó, chị Thuỳ đến trường đón con gái về nhà và nghe con kể lại sự việc nên báo cơ quan chức năng. Hiếu được mời lên làm việc và thừa nhận hành vi xâm hại cháu bé nên bị tạm giữ điều tra (zing.vn).

Ý kiến của bạn
(*) Nội dung bắt buộc cần có
0 bình luận
Xem thêm bình luận

Nhập thông tin của bạn

Đọc thêm