Hải Phòng quyết tâm hiện thực hóa khát vọng vươn lên trong giai đoạn mới

PV
14/10/2020 - 13:24
Hải Phòng quyết tâm hiện thực hóa khát vọng vươn lên trong giai đoạn mới

Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc trao Huân chương Hồ Chí Minh cho Đảng bộ, chính quyền, quân và dân thành phố Hải Phòng. Ảnh: haiphong.gov.vn

Với khát vọng phát triển, với khí thế và quyết tâm mới, Hải Phòng sẽ cơ bản hoàn thành sự nghiệp công nghiệp hóa, hiện đại hóa vào năm 2025, khẳng định vai trò động lực phát triển của đất nước, hướng tới là thành phố hàng đầu châu Á trong tương lai gần.

Ngày 14/10, Đại hội đại biểu Đảng bộ thành phố Hải Phòng lần thứ XVI (nhiệm kỳ 2020-2025) đã chính thức khai mạc. Tham dự Đại hội có 350 đại biểu chính thức đại diện cho 124.934 đảng viên của toàn Đảng bộ thành phố. Đại hội Đảng bộ lấy chủ đề là: "Đổi mới mạnh mẽ phương thức lãnh đạo của toàn Đảng bộ; phát huy truyền thống "trung dũng - quyết thắng", sức mạnh đại đoàn kết toàn dân, phát triển bứt phá; cơ bản hoàn thành sự nghiệp công nghiệp hóa, hiện đại hóa vào năm 2025. Hải Phòng phấn đấu trở thành thành phố công nghiệp hiện đại, văn minh, bền vững vào năm 2030; khẳng định vai trò động lực phát triển của đất nước. 

Chương trình làm việc của Đại hội kéo dài trong 3 ngày, từ 13 đến 15/10. Đại hội sẽ tiến hành bầu 53 đồng chí tham gia vào Ban chấp hành Đảng bộ thành phố nhiệm kỳ 2020-2025.

Hải Phòng quyết tâm hiện thực hóa khát vọng vươn lên trong giai đoạn mới - Ảnh 1.

Các lãnh đạo chính phủ, nhà nước, các bộ ngành đến dự Đại hội

Đồng chí Nguyễn Xuân Phúc, Uỷ viên Bộ Chính trị, Thủ tướng Chính phủ tới dự và chỉ đạo Đại hội. Cùng tham dự Đại hội có các đồng chí nguyên Ủy viên Bộ Chính trị: Trần Đức Lương, nguyên Chủ tịch nước; Nguyễn Văn An, nguyên Chủ tịch Quốc hội; Phan Diễn, nguyên Thường trực Ban Bí thư; Tô Huy Rứa, nguyên Trưởng Ban Tổ chức Trung ương, nguyên Bí thư Thành ủy Hải Phòng; đồng chí Đặng Thị Ngọc Thịnh, Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Chủ tịch nước; các đồng chí Ủy viên Trung ương Đảng, lãnh đạo các Ban, Bộ, ngành, đoàn thể Trung ương; các đơn vị quân đội, lãnh đạo các địa phương bạn và các vị đại biểu Quốc hội Hải Phòng về dự và động viên Đại hội.

Hải Phòng quyết tâm hiện thực hóa khát vọng vươn lên trong giai đoạn mới - Ảnh 2.

Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc trao Huân chương Hồ Chí Minh cho Đảng bộ, chính quyền, quân và dân thành phố Hải Phòng

Trong chương trình Đại hội có Lễ đón nhận Huân chương Hồ Chí Minh. Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc đã trao Huân chương Hồ Chí Minh của Chủ tịch nước cho Đảng bộ, chính quyền, quân và dân thành phố Hải Phòng.

Tại Đại hội, đồng chí Lê Văn Thành - Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Thành ủy, Chủ tịch HĐND thành phố - nhấn mạnh, trong nhiệm kỳ Đại hội Đảng bộ thành phố lần thứ XV, nhiệm kỳ 2015-2020, Hải Phòng đã đạt được những thành tích toàn diện và vượt bậc, trên mọi lĩnh vực. Các chỉ tiêu kinh tế - xã hội chủ yếu mà Nghị quyết Đại hội XV Đảng bộ thành phố đề ra đều hoàn thành, trong đó 12/20 chỉ tiêu hoàn thành vượt mức cả về thời gian và chất lượng tăng trưởng. Kinh tế thành phố phát triển mạnh mẽ, luôn duy trì tốc độ tăng trưởng cao, quy mô kinh tế tăng gấp 2,1 lần năm 2015. Tiềm lực của thành phố được tăng cường, thu ngân sách nội địa năm 2020 gấp 2,32 lần năm 2015. Các lĩnh vực giáo dục và đào tạo, y tế, chăm sóc sức khỏe nhân dân, văn hóa, nghệ thuật, thể dục thể thao, khoa học và công nghệ, an sinh xã hội được quan tâm đầu tư lớn, có nhiều cơ chế, chính sách mới vượt trội và đều đạt được những kết quả rất nổi bật.

Hải Phòng quyết tâm hiện thực hóa khát vọng vươn lên trong giai đoạn mới - Ảnh 3.

Đồng chí Lê Văn Thành - Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Thành ủy, Chủ tịch HĐND thành phố Hải Phòng

Nguồn lực đầu tư cho giáo dục được tăng cường, giai đoạn 2016 - 2020, tổng nguồn lực đầu tư cho giáo dục và đào tạo là 22.123,836 tỷ đồng, gấp 5,6 lần giai đoạn  2011 - 2015 (3.954,08 tỷ đồng). Đặc biệt, trong nhiệm kỳ 2015 - 2020, Hội đồng nhân dân thành phố đã ban hành Nghị quyết về chính sách hỗ trợ 100% học phí cho học sinh các cấp.

Hội đồng nhân dân thành phố đã ban hành nhiều nghị quyết về an sinh xã hội, đặc biệt là Nghị quyết về nâng mức chuẩn trợ giúp xã hội cho các đối tượng chính sách, gấp 1,4 lần quy định của Chính phủ. Trong những năm qua, đã có 17.595 hộ gia đình thương binh liệt sĩ, người có công, hộ nghèo được hưởng thụ chính sách này với tổng kinh phí 462 tỷ đồng, có 77.809 người được hưởng mức chuẩn trợ giúp xã hội với tổng kinh phí 478,317 tỷ đồng. Tỷ lệ hộ nghèo giảm liên tục qua các năm, từ 3,86% năm 2015 xuống còn 0,22% năm 2020, đạt chỉ tiêu Nghị quyết Đại hội XV đề ra.

Hải Phòng quyết tâm hiện thực hóa khát vọng vươn lên trong giai đoạn mới - Ảnh 4.

Các đại biểu tham dự Đại hội

Báo cáo Chính trị xác định mục tiêu: Đến năm 2025, thành phố Hải Phòng cơ bản hoàn thành sự nghiệp công nghiệp hóa, hiện đại hóa; trở thành thành phố công nghiệp theo hướng hiện đại; là trọng điểm phát triển kinh tế biển, trung tâm du lịch quốc tế. Hoàn thành xây dựng Trung tâm hành chính - chính trị thành phố tại Khu đô thị Bắc sông Cấm. Đời sống vật chất và tinh thần của nhân dân được nâng cao. Trật tự an toàn xã hội được bảo đảm, quốc phòng, an ninh được giữ vững; có tổ chức Đảng, hệ thống chính trị trong sạch, vững mạnh, tinh gọn, hoạt động hiệu lực, hiệu quả; tạo nền tảng vững chắc để trở thành thành phố công nghiệp phát triển hiện đại, văn minh, bền vững tầm cỡ khu vực Đông Nam Á vào năm 2030.

Một số chỉ tiêu chính đến năm 2025 của TP Hải Phòng:

- Về kinh tế:

+ Tăng trưởng GRDP đạt bình quân tối thiểu 14,5%/năm. Tỷ trọng GRDP của Hải Phòng năm 2025 chiếm 6,4% GDP cả nước, 23,7% GDP vùng kinh tế trọng điểm Bắc bộ.

+ Thu ngân sách nhà nước trên địa bàn đến năm 2025 đạt 145.000 tỷ đồng, trong đó thu nội địa đạt 65.000 tỷ đồng.

+ Tổng vốn đầu tư toàn xã hội giai đoạn 2021-2025 đạt 1.200 nghìn tỷ đồng.

+ Sản lượng hàng hoá thông qua các cảng trên địa bàn năm 2025 đạt 300 triệu tấn.

- Về xã hội:

+ Tỷ lệ thất nghiệp khu vực thành thị dưới 3,5% vào năm 2025.

+ Giải quyết việc làm cho 5,58 vạn lượt lao động/năm.

+ Đến năm 2025 không còn hộ nghèo theo chuẩn quốc gia.

- Về xây dựng Đảng:

+ Kết nạp từ 15.000 đến 15.500 đảng viên.

+ Hàng năm, 70% số doanh nghiệp ngoài nhà nước có điều kiện; 100% số hợp tác xã, đơn vị sự nghiệp ngoài công lập có điều kiện thành lập được tổ chức đảng.

Nguồn: haiphong.gov.vn
Ý kiến của bạn
(*) Nội dung bắt buộc cần có
0 bình luận
Xem thêm bình luận

Nhập thông tin của bạn

Đọc thêm