Hải Phòng: Tặng quà, trợ cấp cho gần 600 công nhân, người lao động có hoàn cảnh khó khăn

Trường Hùng
25/04/2021 - 15:53
Hải Phòng: Tặng quà, trợ cấp cho gần 600 công nhân, người lao động có hoàn cảnh khó khăn
Sáng 25/4, tại huyện An Dương (TP Hải Phòng), Công đoàn Khu Kinh tế Hải Phòng đã tặng quà, trợ cấp cho gần 600 công nhân, người lao động có hoàn cảnh khó khăn.

Hưởng ứng "Tháng công nhân" năm 2021 với chủ đề "Đoàn kết, sáng tạo, vượt khó, phát triển", sáng 25/4, tại Khu đô thị Seoul Ecohome (huyện An Dương, TP Hải Phòng), Công đoàn Khu Kinh tế Hải Phòng đã tổ chức khai mạc "Tháng công nhân - Tháng an toàn vệ sinh lao động - Tuần văn hóa thể thao công nhân lao động năm 2021".

Hải Phòng: Tặng quà, trợ cấp cho gần 600 công nhân lao động có hoàn cảnh khó khăn - Ảnh 1.

Bà Đinh Thị Thúy Hà - Chủ tịch Công đoàn Khu Kinh tế Hải Phòng - phát biểu khai mạc.

Phát biểu khai mạc, bà Đinh Thị Thúy Hà, Chủ tịch Công đoàn Khu Kinh tế Hải Phòng, cho biết: "Để thực hiện hiệu quả chủ đề Tháng công nhân năm 2021, Công đoàn Khu Kinh tế đã tổ chức đối thoại, lắng nghe tâm tư, nguyện vọng, kịp thời tháo gỡ khó khăn của công nhân lao động (CNLĐ); giám sát, thực hiện chính sách pháp luật nhằm đảm bảo quyền lợi của đoàn viên, CNLĐ; thương lượng, ký kết thỏa ước lao động tập thể với nhiều điều khoản cao hơn quy định của pháp luật, đem đến cho người người lao động nhiều lợi ích thiết thực".

"Tôi rất tự hào khi là một trong số những đoàn viên công đoàn được tôn vinh trong ngày hội này. Đây cũng là dịp để công nhân lao động chúng tôi có điều kiện giao lưu, học hỏi lẫn nhau và đem không khí tươi vui này vào trong sản xuất", chị Vũ Thị Liên, công nhân Công ty TNHH Takahata Precision Việt Nam, chia sẻ.

Hải Phòng: Tặng quà, trợ cấp cho gần 600 công nhân, người lao động có hoàn cảnh khó khăn - Ảnh 2.

Công đoàn Khu Kinh tế đã tặng quà và trợ cấp cho gần 600 công nhân lao động có hoàn cảnh khó khăn

Nhân dịp này, Công đoàn Khu Kinh tế đã tặng quà và trợ cấp cho gần 600 công nhân lao động có hoàn cảnh khó khăn. Nhận phần quà và trợ cấp, công nhân Lương Thị Thương (28 tuổi, trú tại xã Trấn Dương, huyện Vĩnh Bảo) rất xúc động. Chị bày tỏ: trong thời gian dịch bệnh Covid-19, đời sống gia đình chị gặp nhiều khó khăn, nhất là khi công việc bị ảnh hưởng do không có việc làm.

Ngoài các hoạt động trên, Công đoàn Khu Kinh tế còn phối hợp với Hội Chữ thập đỏ TP Hải Phòng tổ chức chương trình hiến máu nhân đạo và phối hợp với Hội LHPN TP Hải Phòng tổ chức chương trình tư vấn, giới thiệu tuyển dụng lao động đối với hội viên và con em họ… với hơn 10.000 cơ hội việc làm mới.

Ý kiến của bạn
(*) Nội dung bắt buộc cần có
0 bình luận
Xem thêm bình luận

Nhập thông tin của bạn

Đọc thêm