2 tên cướp ngân hàng ở Gia Lai lĩnh 56 năm tù
Bị cáo Phạm Anh Tài và Lê Văn Ân. Ảnh: Công an Gia Lai
Từng là những đối tượng bị truy nã, truy tìm, Phạm Anh Tài và Lê Văn Ân đã cấu kết, dùng súng quân dụng cướp hơn 1,8 tỷ đồng tại một ngân hàng ở Gia Lai rồi đem đi mua vàng nhằm rửa tiền.
Sáng 26/5, Tòa án nhân dân tỉnh Gia Lai mở phiên tòa hình sự sơ thẩm 2 bị cáo Phạm Anh Tài (36 tuổi; biệt danh Tài "đen", trú phường Kon Tum, tỉnh Quảng Ngãi) và Lê Văn Ân (35 tuổi; trú phường Đăk Cấm, tỉnh Quảng Ngãi) về các tội "cướp tài sản", "tàng trữ, sử dụng trái phép vũ khí quân dụng" và "rửa tiền".
Theo cáo trạng của Viện kiểm sát nhân dân tối cao, Phạm Anh Tài là đối tượng đang bị truy nã về tội "Giết người" xảy ra năm 2018 tại phường Kon Tum, tỉnh Quảng Ngãi. Trong thời gian lẩn trốn, khoảng giữa năm 2023, Tài mua 4 khẩu súng, 7 hộp tiếp đạn cùng nhiều viên đạn các loại của một người không rõ lai lịch; đồng thời nhờ người quen mua giúp một căn nhà cấp 4 tại thôn 3, xã Chư Păh, tỉnh Gia Lai để cất giấu súng đạn và ẩn náu.
Đến tháng 10/2025, Tài gặp Lê Văn Ân - đối tượng đang bị truy tìm của Công an tỉnh Quảng Ngãi - rồi rủ về cùng sinh sống và lên kế hoạch cướp ngân hàng lấy tiền tiêu xài. Sau khi bàn bạc, cả hai thống nhất sử dụng súng gây án tại Phòng Giao dịch Trà Bá thuộc Ngân hàng TMCP Ngoại thương Việt Nam (Vietcombank) - Chi nhánh Gia Lai, vào thời điểm gần cuối giờ làm việc buổi chiều.
Khoảng 15h30' ngày 19/01/2026, Ân điều khiển xe mô tô chở Tài đến ngân hàng tại số 133 Trường Chinh, phường Hội Phú. Sau khi quan sát bên trong, Tài rút súng K59 uy hiếp nhân viên ngân hàng, hô lớn yêu cầu mọi người đứng yên; cùng lúc Ân dùng súng K54 khống chế các nhân viên và bảo vệ.
Sau khi cướp được hơn 1,8 tỷ đồng, hai đối tượng tẩu thoát theo lộ trình đã khảo sát từ trước. Số tiền chiếm đoạt được sau đó được mang vào TPHCM, sử dụng hơn 330 triệu đồng mua 20 chỉ vàng rồi bán lại nhằm che giấu nguồn gốc tài sản.
Tại phiên tòa, Hội đồng xét xử nhận định hành vi phạm tội của các bị cáo được chuẩn bị từ trước, có sự phân công vai trò cụ thể, sử dụng vũ khí quân dụng để uy hiếp, khống chế bị hại, gây ảnh hưởng nghiêm trọng đến tình hình an ninh trật tự tại địa phương. Quá trình xét hỏi, các bị cáo thừa nhận toàn bộ hành vi phạm tội, phù hợp với tài liệu, chứng cứ có trong hồ sơ vụ án.
Kết thúc phiên tòa, Hội đồng xét xử tuyên phạt bị cáo Phạm Anh Tài 30 năm tù, Lê Văn Ân với mức hình phạt 26 năm tù về các tội "Cướp tài sản, tàng trữ trái phép vũ khí quân dụng" và "Rửa tiền".