2 thông điệp từ sự kiện truyền thông “Khát vọng yêu thương”

Hương Nhung
04/11/2020 - 18:04
2 thông điệp từ sự kiện truyền thông “Khát vọng yêu thương”
Ngày 3/11/2020, tại quận Đồ Sơn, TP Hải Phòng, Hội LHPN Việt Nam tổ chức chương trình truyền thông về phòng, chống mại dâm với tên gọi “Khát vọng yêu thương”.

Tại buổi truyền thông "Khát vọng yêu thương", hơn 200 cán bộ, hội viên phụ nữ và người dân trên địa bàn đã được xem những tiết mục văn nghệ, tiểu phẩm, clip tuyên truyền sinh động cũng như tham gia nhiều trò chơi vui nhộn. Thông qua hoạt động này góp phần nâng cao nhận thức về các loại hình mại dâm, tác hại của tệ nạn mại dâm và kỹ năng về phòng, chống mại dâm. Đặc biệt, chị em còn được trực tiếp đối thoại với đại diện sở Lao động - Thương binh & Xã hội, Hội LHPN thành phố Hải Phòng, chi hội phụ nữ thông qua những câu hỏi và giải đáp, chia sẻ gần gũi, cụ thể, thiết thực.

2 thông điệp từ sự kiện truyền thông “Khát vọng yêu thương” - Ảnh 1.

Phó Chủ tịch Hội LHPN Việt Nam Bùi Thị Hòa phát biểu tại chương trình

Phát biểu tại chương trình, Phó Chủ tịch Hội LHPN Việt Nam Bùi Thị Hòa nhấn mạnh, buổi truyền thông hôm nay mang đến 2 thông điệp: Thứ nhất, đối với các cấp Hội, cần tiếp tục đẩy mạnh tuyên truyền, giáo dục nâng cao nhận thức cho hội viên, phụ nữ các tầng lớp nhân dân về sự nguy hại của mại dâm đối với gia đình và xã hội. Tăng cường, chú trọng hoạt động phối hợp với các cơ quan chức năng trong công tác chữa trị, giáo dục, giảm kỳ thị… tạo điều kiện giúp chị em tái hòa nhập cộng đồng bằng các biện pháp như đào tạo nghề, giải quyết việc làm, giảm thiểu tác hại lây nhiễm bệnh lây truyền qua đường tình dục và HIV/AIDS, giúp cho người bán dâm bảo vệ mình cũng như người khác. 

Hai thông điệp từ sự kiện truyền thông “Khát vọng yêu thương” - Ảnh 2.

Hội viên, phụ nữ hào hứng tham gia các hoạt động tại sự kiện.

Thứ hai, đối với hội viên, phụ nữ và người dân, cần chấp hành nghiêm chỉnh các quy định của pháp luật về phòng, chống mại dâm; giáo dục, quản lý, ngăn ngừa để thành viên trong gia đình mình không tham gia tệ nạn mại dâm, đồng thời phát hiện và cung cấp kịp thời các thông tin về tệ nạn mại dâm cho cơ quan công an hoặc cơ quan khác có thẩm quyền. Mỗi cán bộ, hội viên, phụ nữ và người dân hãy đề cao cảnh giác, đồng thời tham gia tích cực vào các hoạt động của cộng đồng, các tổ chức xã hội và các cơ quan pháp luật để phòng, chống tệ nạn mại dâm.

Ý kiến của bạn
(*) Nội dung bắt buộc cần có
0 bình luận
Xem thêm bình luận

Nhập thông tin của bạn

Đọc thêm