'Khát vọng yêu thương'

19/10/2019 - 19:15
Đó là chủ đề của chương trình truyền thông về phòng, chống tội phạm và tệ nạn xã hội diễn ra tại thị xã Hương Thủy vào sáng 18/10, do TƯ Hội LHPN Việt Nam phối hợp các sở, ngành trên địa bàn tỉnh Thừa Thiên - Huế tổ chức.
Phó Chủ tịch Hội LHPN Việt Nam Nguyễn Thị Tuyết phát biểu tại sự kiện.

 

Buổi giao lưu, đối thoại, chia sẻ về các chủ đề: Những khó khăn trong hòa nhập cộng đồng, trong khởi nghiệp của hội viên CLB đồng đẳng; ngành Lao động, Thương binh và Xã hội hỗ trợ những gì cho phụ nữ tái hòa nhập cộng đồng; hướng hỗ trợ của Hội LHPN Việt Nam với phụ nữ tái hòa nhập cộng đồng thời gian tới; những chính sách của Nhà nước trong việc hạn chế bạo lực giới cho người bán dâm; kinh nghiệm và những nhắn gửi đến các bạn trẻ…

Buổi truyền thông tiếp tục được hưởng ứng sôi nổi qua phần “Đuổi hình bắt chữ” với các chủ đề liên quan đến kiến thức phòng, chống mại dâm; các bệnh xã hội lây lan qua đường tình dục không an toàn; xóa bỏ kỳ thị, tự ti, mặc cảm để phấn đấu làm lại cuộc đời…

 

Các chuyên gia chia sẻ tại sự kiện.

 

Theo rà soát của các ngành chức năng, tính đến tháng 7/2019, trên cả nước còn khoảng 922 tụ điểm, địa bàn trọng điểm về tệ nạn mại dâm với số người bán dâm theo ước tính là 11.639 người.

Ở Thừa Thiên - Huế hiện có hơn 1.710 cơ sở với khoảng 1.030 nhân viên liên quan đến hoạt động tệ nạn xã hội, trong đó có biểu hiện hoạt động mại dâm là 135 người, bao gồm: Chủ chứa, môi giới và bán dâm.

 

Sự kiện thu hút sự quan tâm của đông đảo bạn trẻ.

 

Phát biểu tại buổi truyền thông, Phó Chủ tịch Hội LHPN Việt Nam Nguyễn Thị Tuyết đề nghị các cấp Hội tiếp tục tổ chức các hoạt động/sự kiện/chương trình truyền thông về chủ đề an toàn cho phụ nữ và trẻ em, phòng chống tội phạm và tệ nạn xã hội; đẩy mạnh tuyên truyền các chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước về công tác phòng, chống mại dâm; phòng, chống bạo lực trên cơ sở giới; tuyên truyền, giáo dục nâng cao ý thức và nhận thức của các tầng lớp nhân dân về sự nguy hại của mại dâm đối với gia đình và xã hội. Chú trọng hoạt động phối hợp với các cơ quan chức năng trong công tác chữa trị, giáo dục, hỗ trợ giảm hại và tạo điều kiện cho người bán dâm hòa nhập cộng đồng bằng các biện pháp như đào tạo nghề, giải quyết việc làm, giảm thiểu tác hại lây nhiễm bệnh lây truyền qua đường tình dục và HIV/AIDS, giúp cho người bán dâm bảo về mình cũng như người khác.

Ý kiến của bạn
(*) Nội dung bắt buộc cần có
0 bình luận
Xem thêm bình luận

Nhập thông tin của bạn

Đọc thêm