Hai vợ chồng làm chế phẩm vi sinh để xử lý rác thải

Hoàng Duy
24/02/2022 - 17:57
Hai vợ chồng làm chế phẩm vi sinh để xử lý rác thải

Vợ chồng bà Lương - ông Lục

Ủng hộ công việc của vợ, ông Vũ Đình Lục, Trưởng thôn Phú Ninh, cũng "xắn tay" giúp bà Lương thực hiện các công việc liên quan đến xử lý IMO.

Sau khi được dự lớp tập huấn về phương pháp phân loại và xử lý rác thải hữu cơ bằng chế phẩm vi sinh (IMO), bà Hoàng Thị Lương, Phó Chủ tịch Hội LHPN thị trấn Gia Bình (tỉnh Bắc Ninh), đã bắt tay vào thử nghiệm IMO bằng các nguyên liệu vừa rẻ, vừa có sẵn tại vườn. Khi đã chế ra thành phẩm, hiệu quả đem lại như ý muốn, khử mùi rất tốt. Không những thế, các chất thải hữu cơ hàng ngày trong gia đình được phân hủy, không còn mùi hôi thối.

Ủng hộ công việc của vợ, ông Vũ Đình Lục, Trưởng thôn Phú Ninh, cũng "xắn tay" giúp bà Lương thực hiện các công việc liên quan đến xử lý IMO. Hai vợ chồng thay nhau phân loại rác tại nhà rồi dùng phân vi sinh ngâm với lá chanh, lá bưởi, lá sả, vỏ mắt dứa, bột quế để tạo ra chế phẩm khử mùi nhà bếp, nhà vệ sinh, lau nhà, rửa chén bát, khử mùi chuồng lợn, chuồng gà. Thấy hiệu quả rõ rệt, ông Lục còn giúp bà Lương tuyên truyền và hướng dẫn tới bà con xung quanh cùng làm. Nhờ ông bà "cầm tay chỉ việc", nhiều gia đình đã làm chế phẩm thành công, lan tỏa tới càng nhiều gia đình trong thị trấn.

Từ việc thực hiện mô hình "tại gia" hiệu quả, bà Lương mang áp dụng phương pháp này tới Hội LHPN. Qua các mô hình do Hội phát động, bà đã chia sẻ kinh nghiệm từ chính bản thân tới các hội viên. Trong các buổi chia sẻ kinh nghiệm, bà Lương đã thuyết phục được hội viên bằng "người thực, việc thực", được hội viên, phụ nữ học làm theo.

Hai vợ chồng làm chế phẩm vi sinh để xử lý rác thải - Ảnh 1.

Từ việc thực hiện mô hình "tại gia" hiệu quả, bà Lương mang áp dụng phương pháp này tới Hội LHPN.

"Tôi truyền đạt từ kinh nghiệm của bản thân và gia đình, không ngờ được rất đông đảo bà con, hội viên phụ nữ ủng hộ và làm theo. Đó là kết quả vô cùng bất ngờ và vui mừng. Qua đó cho thấy bà con rất ý thức trong việc bảo vệ môi trường, chỉ cần truyền đạt đúng cách, dễ hiểu và cho bà con thấy kết quả là mọi người sẽ bắt tay vào thực hiện ngay", bà Lương cho biết.

"Đi từng ngõ, gõ từng nhà"

Năm 2020, Hội LHPN thị trấn Gia Bình được Phòng Tài nguyên và Môi trường, Hội LHPN huyện, Đảng ủy, UBND thị trấn Gia Bình giao cho làm điểm mô hình IMO tại thôn Phú Ninh. Ngay lập tức đã có 180 hộ trong thôn đăng ký thực hiện. Bà Lương cùng các cán bộ Hội đã làm 1.200 lít IMO gốc, phát và hướng dẫn cho 180 hộ thử nghiệm. Tuy nhiên, do bà con làm chưa đúng công thức nên không đạt hiệu quả như mong muốn.

Không nản lòng, bà Lương cùng chồng tiếp tục nghiên cứu để tìm đúng nguyên nhân, tiếp tục làm 200 lít IMO gốc, huy động các cán bộ phụ nữ cùng các đoàn thể trong thôn "đi từng ngõ, gõ từng nhà" để hướng dẫn các gia đình làm thử mỗi nhà 20 lít IMO. Kết quả, các gia đình đều thực hiện thành công và phân loại rác thải đúng quy trình. Bà Lương không nén nổi vui mừng khi tổng kết cuối năm, số xe rác mà công ty vệ sinh môi trường phải thu gom giảm từ 5 xe xuống còn 3 xe/ngày. Điều đó chứng tỏ các hộ gia đình đã phân loại và sử dụng rác đúng mục đích, giảm thiểu số lượng rác thải ra môi trường.

"Làm sạch môi trường là mong ước của cán bộ, hội viên phụ nữ, cũng là mơ ước của vợ chồng tôi. Vợ chồng tôi vẫn tiếp tục làm và vận động chị em thực hiện, để ai ai cũng có thể làm được tại nhà, giữ cho môi trường xanh, sạch, đẹp. Các cấp Hội cũng đang phấn đấu cho đến cuối năm nay số lượng xe rác sẽ giảm xuống chỉ còn 2 xe/ngày", bà Lương chia sẻ thêm.

Được biết tháng 12/2021, vợ chồng bà Lương đã tặng 60 lít IMO gốc và hướng dẫn làm 500 lít cho trường mầm non thị trấn Gia Bình. Việc làm này đã nhận được phản hồi tích cực từ phía thầy cô và ban giám hiệu nhà trường.

Không chỉ là người tâm huyết với môi trường, bà Lương còn là cán bộ Hội năng động, luôn mày mò ứng dụng công nghệ, các phương pháp hiện đại vào sản xuất, chăn nuôi. Bà cũng chính là người khởi xướng mô hình xử lý rác thải hữu cơ IMO tại địa phương và đã có những đóng góp tích cực trong việc tuyên truyền, lan tỏa tới hội viên phụ nữ.


Ý kiến của bạn
(*) Nội dung bắt buộc cần có
0 bình luận
Xem thêm bình luận

Nhập thông tin của bạn

Đọc thêm