Hàn Quốc thống trị golf nữ thế giới

Nhu Thụy
26/11/2021 - 08:19
Hàn Quốc thống trị golf nữ thế giới

Tay golf Eun-Hee Ji

Trong nhiều năm qua, Hàn Quốc luôn là quốc gia dẫn đầu trên bản đồ golf thế giới. “Xứ sở kim chi” là quốc gia sản sinh ra nhiều tay golf nữ tài năng trong các giải đấu chuyên nghiệp.

Nơi sản sinh nhiều nhà vô địch

Dẫu golf ra đời từ thế kỷ thứ 15 ở Scotland nhưng đến đầu thế kỷ 21, phụ nữ vẫn bị đối xử bất bình đẳng trên sân golf. Nhiều thế kỷ trước, các câu lạc bộ và giải đấu từ chối những tay golf nữ đến ghi danh, thậm chí không có vé tham dự dành cho nữ. Vượt qua bao thăng trầm lịch sử, vượt qua định kiến giới ngự trị trong nhiều thế kỷ, đến nay, phụ nữ trở thành một phần không thể thiếu trong golf. Nối gót những huyền thoại như: Sophie Horn, Maria Verchenova, Anna Rawson, Michelle Wie…, ngày càng nhiều những tay golf nữ có thành tích thi đấu nổi bật.

Những quốc gia có nữ giới chơi golf nhiều nhất phải kể đến Mỹ, Hàn Quốc, Anh, Thụy Điển. Trong bảng xếp hạng 20 nữ golf thủ hàng đầu thế giới, có đến 6 người Hàn Quốc. Mới đây, trang FOX Sports Asia đã đưa ra bảng xếp hạng top 5 tay golf hàng đầu khu vực châu Á trong đó có tay golf người Hàn Quốc Park In-bee.

Park Se-ri

Park Se-ri

Khi tay golf 20 tuổi Park Se-ri đoạt chức vô địch tại giải Mỹ mở rộng 1998, cô không chỉ trở thành nhà vô địch trẻ nhất trong lịch sử 52 năm của sự kiện này mà còn là người Hàn Quốc và là người châu Á đầu tiên đoạt chức vô địch tại giải. Park Se-ri còn ghi tên mình vào nhiều bảng xếp hạng kỷ lục thế giới với thành tích vô cùng ấn tượng, bao gồm 25 chiến thắng tại LPGA Tour với 5 chức vô địch ở các giải mojor danh giá cũng như nằm trong top 10 tay golf xuất sắc nhất hành tinh.

Park In-bee

Park In-bee

Park In-bee là cô gái trẻ từng làm nên lịch sử giải US Womens Open danh giá vào năm 2008. Cô đã vượt qua nhiều đối thủ khác để nâng cao chức vô địch khi mới ở tuổi 19. Với thành tích ấn tượng này, Park In-bee còn ghi dấu ấn khi cô là nữ golfer trẻ nhất từng chạm tay đến giải thưởng danh giá mà bất cứ ai cũng mơ ước trên. Park In-bee còn có trong tay nhiều giải thưởng như: LPGA Tour, LPGA of Japan Tour, Women’s PGA Championship (3 năm liên tiếp), huy chương Vàng Thế vận hội năm 2016…

Hàn Quốc còn có thể hãnh diện với nhà vô địch U.S Women’s Open Champion Eun-Hee Ji và nhiều tay golf vô địch các giải đấu thuộc LPGA. Một nữ golf thủ Hàn Quốc nổi tiếng khác là Park Sung Huyn, sinh năm 1993. Park Sung Huyn từng vô địch giải US Womens Open năm 2017 với điểm âm 11 gậy và đứng ở vị trí thứ 3 trong bảng xếp hạng các nữ golfer có màn thể hiện ấn tượng nhất năm của LPGA. Park Sung Huyn ghi dấu ấn với sự nghiệp trải dài thanh tích với 10 giải LPGA of Korea Tour, 7 giải LPGA, 1 giải Taiwan LPGA Tour… Trong đó, phải kể đến chức vô địch Women’s PGA Championship năm 2018 đã góp phần giúp cô khẳng định vị thế số 1 Hàn Quốc trên bảng xếp hạng Women’s World Golf Rankings vào hai năm 2018 và 2019.

Thành công đến từ khổ luyện Nhiều bậc phụ huynh Hàn Quốc đã nhìn thấy golf là một con đường dẫn tới sự thành công, ngoài con đường học hành. Do đó, họ hướng nghiệp con gái ngay từ nhỏ để trở thành tay golf chuyên nghiệp. Chỉ trong vòng 1 thập kỷ, Hàn Quốc đã thống trị làng golf nữ thế giới.

Park Sung Huyn

Park Sung Huyn

Điều gì đã đem lại sự thành công vang dội đối với các tay golf nữ Hàn Quốc? Xã hội Hàn Quốc hiện đại là một xã hội cạnh tranh. Điều này đã nằm trong suy nghĩ của nhiều đứa trẻ. Chúng luôn phải nỗ lực vượt qua các kỳ thi để giành kết quả tốt. Một điều nữa là là các ông bố người Hàn Quốc luôn nghiêm khắc với con gái. Họ huấn luyện con gái rèn luyện sức khỏe từ nhỏ. Vì vậy, nếu các cô gái quyết định rằng họ thực sự muốn nâng cao trình độ về golf, họ sẽ nỗ lực và nghiêm túc như lúc đi học ở trường hay lúc làm việc. Họ sẵn sàng dành nhiều thời gian luyện tập cho đến khi thành công…

Một lý do khác khiến các tay golf nữ Hàn Quốc vượt trội so với các đồng nghiệp nam đó là họ nhận được sự quan tâm từ các tập đoàn kinh tế lớn của đất nước. Những tập đoàn kinh tế lớn của Hàn Quốc như Woori, Hanwha Group, Lotte Mart, Korean Ginseng… có hẳn ngân sách cho việc tìm kiếm, đào tạo tài năng trẻ, thành lập đội tuyển. Họ tài trợ mọi thứ cho các tay golf đi thi đấu, tập huấn. Bên cạnh những ưu đãi về tài chính, những công ty này còn đưa ra những khoản tiền thưởng cho từng giải đấu. Những cô gái trẻ có tài năng có thể dễ dàng có được những bản hợp đồng tài trợ từ nhỏ. Hi-Mart, một chi nhánh của Best Buy, đã trở thành nhà tài trợ cho nhiều tay golf Hàn Quốc trong LPGA Tour và nhiều golfer nữ.

Nguồn: Golf Magazine, Korea Herald
Ý kiến của bạn
(*) Nội dung bắt buộc cần có
0 bình luận
Xem thêm bình luận

Nhập thông tin của bạn

Đọc thêm