Sinh viên đội mưa rét đi hiến máu trong "Chủ nhật Đỏ"

Linh Trần
22/12/2019 - 10:27
Sinh viên đội mưa rét đi hiến máu trong "Chủ nhật Đỏ"
Sáng nay (22/12), dù mưa rét nhưng đông đảo sinh viên Hà Nội vẫn tình nguyện đi hiến máu. Phó Thủ tướng Chính phủ Trương Hòa Bình khẳng định, hiến máu cứu người là nghĩa cử cao đẹp, tham gia hiến máu tô thắm truyền thống thương người như thể thương thân của người Việt Nam.

Ngày hội chính của Chương trình Chủ Nhật đỏ lần thứ XII đã diễn ra tại Đại học Bách khoa Hà Nội. Chương trình do Báo Tiền Phong phối hợp với Ủy ban ATGT Quốc gia và Viện Huyết học - Truyền máu TƯ tổ chức.

Tại Hà Nội, dù trời mưa rét nhưng vẫn có rất đông các bạn thanh niên, sinh viên tham gia hiến máu. Nguyễn Thị Kim Hồng, sinh viên năm nhất (ĐH Sư phạm Kỹ thuật Hưng Yên), đang tham gia học tại Trung tâm Giáo dục Quốc phòng và nhiều bạn cùng lớp đến tham dự, hiến máu tại Chương trình Chủ nhật Đỏ. Hồng kể, đoàn đã đi từ 6h sáng. Đây là lần thứ hai Hồng hiến máu. "Dù hơi sợ kim tiêm nhưng mình vẫn muốn tham gia. Đây là việc làm ý nghĩa giúp đỡ được những người khác và tốt cho sức khỏe bản thân", Hồng chia sẻ.

Dù đây là lần thứ 2 hiến máu, nhưng sinh viên Nguyễn Thị Kim Hồng vẫn còn rất sợ

Dù đây là lần thứ 2 hiến máu nhưng sinh viên Nguyễn Thị Kim Hồng vẫn còn hơi sợ

Ông Lê Xuân Sơn, Tổng Biên tập Báo Tiền Phong, Trưởng Ban tổ chức Chủ nhật Đỏ lần thứ XII, cho biết, sau 11 lần tổ chức, Chủ nhật đỏ đã trở thành sự kiện có ý nghĩa nhân văn sâu sắc trên quy mô toàn quốc và ảnh hưởng sâu rộng tới cộng đồng. Năm 2009, xuất phát từ một điểm hiến máu tại Hà Nội với 96 đơn vị máu tiếp nhận được, đến năm 2019 Chương trình đã được tổ chức tại 33 tỉnh/thành với 70 điểm hiến máu, thu được 49.733 đơn vị máu.

Năm 2020, Chủ nhật đỏ được tổ chức tại 40 tỉnh, thành tập trung trong tháng 12/2019 và tháng 1/2020 nhằm khắc phụ tình trạng khan hiếm máu dịp cuối năm và chuẩn bị máu dự trữ cho Tết Nguyên đán. Tuy nhiên, để tăng tính hiệu quả và kíp thời, một số điểm hiến máu đã tổ chức từ tháng 11. Tính đến nay, Chương trình đã thu được 5.500 đơn vị máu. Dự kiến, Chủ nhật đỏ lần thứ XII sẽ thu được từ 45.000 - 50.000 đơn vị máu

Phó Thủ tướng Chính phủ Trương Hòa Bình đi bộ hưởng ứng Chủ nhật Đỏ

Phó Thủ tướng Chính phủ Trương Hòa Bình đi bộ hưởng ứng Chủ nhật Đỏ

PGS.TS Hoàng Minh Sơn, Hiệu trưởng trường Đại học Bách Khoa Hà Nội, cho biết, đây là lần thứ 5 trường phối hợp tổ chức ngày hội chính và phát động chương trình Chủ nhật Đỏ. Trong quá trình xây dựng và phát triển, Đại học Bách Khoa Hà Nội không chỉ khẳng định là đơn vị hàng đầu trong công tác giáo dục và đào tạo mà còn trong hoạt động vì cộng đồng, trong đó phong trào hiến máu cứu người. Đến nay, nhà trường và nhiều cá nhân đã nhận được giải thưởng Giọt hồng của Viện Huyết học - Truyền máu TƯ, bằng khen của TƯ Đoàn. PGS.TS Hoàng Minh Sơn tin tưởng Chủ nhật Đỏ lần thứ XII năm 2020 sẽ thành công tốt đẹp.

Phó Thủ tướng Trương Hòa Bình tặng quà cho các tình nguyện viên

Phó Thủ tướng Trương Hòa Bình tặng quà cho các tình nguyện viên

Phát biểu tại buổi lễ, Phó Thủ tướng Chính phủ Trương Hòa Bình biểu dương các đơn vị, tổ chức và cá nhân tham gia vận động, tuyên truyền và hiến máu. Theo Phó Thủ tướng, thời gian qua, hoạt động hiến máu nhân đạo đã phát triển với những con số ấn tượng, với nhiều chiến dịch. Cùng với các hoạt động hiến máu khác như Lễ hội Xuân hồng, Hành trình Đỏ, chương trình Chủ nhật Đỏ đã thành sự kiện mang đậm ý nghĩa nhân văn, tô đậm triết lý sống nhân ái của người Việt Nam. 

Phó Thủ tướng khẳng định, hiến máu cứu người là nghĩa cử cao đẹp, tham gia hiến máu tô thắm truyền thống thương người như thể thương thân của người Việt. Phó Thủ tướng mong muốn các đơn vị, ban ngành cần có thêm nhiều hoạt động chia sẻ khó khăn với người bệnh như tổ chức hiến máu và hoạt động hỗ trợ bệnh nhân như chương trình Chủ nhật Đỏ.

Các bạn sinh viên hiến máu tại chương trình

Các bạn sinh viên hiến máu tại chương trình

Các bạn sinh viên hiến máu tại chương trình

Nghệ sĩ Xuân Bắc tham gia chương tình

Nghệ sĩ Xuân Bắc và Bảo Thanh tham gia chương tình

Các bạn sinh viên hiến máu tại chương trình

Nhiều người tham gia hiến máu tại chương trình


Ý kiến của bạn
(*) Nội dung bắt buộc cần có
0 bình luận
Xem thêm bình luận

Nhập thông tin của bạn

Đọc thêm