Xem thêm thông tin của Báo PNVN trên
Phụ nữ Việt Nam
MỚI NHẤT ĐỘC QUYỀN MULTIMEDIA CHUYÊN ĐỀ

Hàng trăm nghìn tin báo từ cơ sở: Sức dân trong giữ gìn an ninh Tổ quốc

Văn Long
Hàng trăm nghìn tin báo từ cơ sở: Sức dân trong giữ gìn an ninh Tổ quốc

Lãnh đạo UBTƯ MTTQ Việt Nam và Bộ Công an cùng các đại biểu dự Hội nghị

Chiều 28/9, tại Hà Nội, Bộ Công an phối hợp với Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam tổ chức Hội nghị toàn quốc biểu dương Ban Công tác Mặt trận khu dân cư điển hình tiên tiến trong phong trào "Toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc", giai đoạn 2016 - 2026.

Thượng tướng Lê Văn Tuyến, Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Thứ trưởng Bộ Công an, Trưởng Ban Chỉ đạo "Thực hiện phong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc" Trung ương và bà Hà Thị Nga, Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Phó Chủ tịch - Tổng Thư ký Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam, chủ trì hội nghị.

Hàng trăm nghìn tin báo từ cơ sở: Sức dân trong giữ gìn an ninh Tổ quốc - Ảnh 1.

Phó Chủ tịch - Tổng Thư ký UBTƯ MTTQ Việt Nam Hà Thị Nga và Thứ trưởng Bộ Công an Lê Văn Tuyến trao khen thưởng tại Hội nghị

Hội nghị có sự tham dự của bà Lê Thị Thủy, Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Phó Chủ tịch Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam, Chủ tịch Hội Liên hiệp Phụ nữ Việt Nam; ông Cao Xuân Thạo, Phó Chủ tịch Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam, Phó Trưởng Ban Chỉ đạo "Thực hiện phong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc" Trung ương, cùng đại diện lãnh đạo các ban, bộ, ngành Trung ương, địa phương và 59 đại biểu đại diện cho hơn 64.000 Ban Công tác Mặt trận khu dân cư, hơn 600.000 thành viên Ban Công tác Mặt trận trên cả nước.

Tại hội nghị, 54 tập thể và 34 cá nhân điển hình tiên tiến có thành tích xuất sắc trong phong trào "Toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc" giai đoạn 2016 - 2026 được biểu dương, tôn vinh.

Hàng trăm nghìn tin báo từ cơ sở: Sức dân trong giữ gìn an ninh Tổ quốc - Ảnh 2.

Phó Chủ tịch Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam, Chủ tịch Hội LHPN Việt Nam Lê Thị Thủy và Thứ trưởng Bộ Công an Lê Văn Tuyến trao khen thưởng tại Hội nghị.

Khu dân cư là nơi an ninh được giữ gìn từ sớm

Phát biểu tại hội nghị, bà Hà Thị Nga cho rằng trong bối cảnh tình hình thế giới, khu vực có nhiều diễn biến nhanh, phức tạp, cùng với sự phát triển mạnh mẽ của khoa học công nghệ và những vấn đề mới về an ninh phi truyền thống, yêu cầu bảo đảm an ninh, trật tự đặt ra ngày càng cao.

Thực tiễn đó càng khẳng định bảo vệ an ninh Tổ quốc là sự nghiệp của toàn dân, trong đó khu dân cư là địa bàn quan trọng để nhận diện, giải quyết các vấn đề ngay từ cơ sở.

Theo bà Hà Thị Nga, Ban Công tác Mặt trận ở khu dân cư có vai trò tập hợp, vận động nhân dân chấp hành chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước; tham gia hòa giải mâu thuẫn trong cộng đồng; vận động người dân cung cấp thông tin, tố giác tội phạm; hỗ trợ những người từng mắc sai lầm tái hòa nhập cộng đồng và chăm lo các đối tượng yếu thế.

Hàng trăm nghìn tin báo từ cơ sở: Sức dân trong giữ gìn an ninh Tổ quốc - Ảnh 3.

Bà Hà Thị Nga, Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Chủ tịch - Tổng Thư ký Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam phát biểu tại Hội nghị

Qua đó, Ban Công tác Mặt trận góp phần xây dựng cộng đồng đoàn kết, an toàn, củng cố "thế trận lòng dân" ngay từ từng khu dân cư.

Trong 10 năm qua, việc thực hiện chương trình phối hợp giữa Bộ Công an với Ban Thường trực Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam và các tổ chức thành viên, trên cơ sở Chỉ thị số 09-CT/TW ngày 1/12/2011 và Kết luận số 44-KL/TW ngày 22/1/2019, đã tạo chuyển biến trong công tác xây dựng phong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc từ cơ sở.

Nhiều mô hình, cách làm được triển khai từ cơ sở

Theo số liệu được nêu tại hội nghị, cả nước hiện có khoảng 656.000 cán bộ, thành viên Ban Công tác Mặt trận tham gia các hoạt động của hệ thống chính trị ở cơ sở, thanh tra nhân dân và hòa giải ở cơ sở.

Cùng với đó, 86.136 Tổ bảo vệ an ninh, trật tự với gần 298.000 thành viên được xây dựng, góp phần hỗ trợ lực lượng công an trong công tác bảo đảm an ninh, trật tự tại địa bàn.

Công tác hòa giải ở cơ sở tiếp tục được chú trọng với 48.504 tổ hòa giải, gần 480.000 hòa giải viên. Hàng nghìn mâu thuẫn phát sinh trong cộng đồng được phát hiện, vận động, giải quyết từ sớm, hạn chế nguy cơ phát sinh vụ việc phức tạp.

Toàn quốc cũng xây dựng và duy trì 2.522 mô hình trong phong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc, với hơn 123.000 điểm triển khai, nhân rộng.

Công tác tuyên truyền, vận động nhân dân được thực hiện bằng nhiều hình thức. Trong giai đoạn 2021 - 2025, cả nước tổ chức hơn 438.000 cuộc tuyên truyền với hơn 117,5 triệu lượt người tham gia; đăng tải, phát hành hơn 505.000 tin, bài; xây dựng hơn 6.300 phóng sự và phát hành hơn 11,3 triệu tài liệu tuyên truyền.

Các hoạt động "Ngày hội toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc" và "Ngày hội Đại đoàn kết toàn dân tộc" cũng ngày càng được tổ chức đa dạng, hướng về cơ sở, qua đó tạo sự gắn kết trong cộng đồng và phát huy sức mạnh tổng hợp của hệ thống chính trị trong xây dựng phong trào.

Trong giai đoạn 2021 - 2025, có 1.436 Bằng khen và hơn 21.274 Kỷ niệm chương "Bảo vệ an ninh Tổ quốc" được trao tặng cho các tập thể, cá nhân có thành tích trong phong trào.

Hàng trăm nghìn tin báo, tố giác từ người dân

Một trong những kết quả được Thứ trưởng Lê Văn Tuyến nhấn mạnh tại hội nghị là sự tham gia trực tiếp của người dân trong công tác phòng ngừa, đấu tranh với tội phạm.

Theo Thứ trưởng, thông qua công tác tuyên truyền, vận động, người dân đã cung cấp cho lực lượng công an hàng trăm nghìn tin báo, tố giác về tội phạm có giá trị, phục vụ, hỗ trợ điều tra, xử lý hàng chục nghìn vụ việc.

Cùng với việc cung cấp thông tin, tinh thần tự phòng, tự quản, tự bảo vệ của người dân ngay từ cơ sở từng bước được phát huy, tạo điều kiện để lực lượng công an triển khai hiệu quả các biện pháp phòng ngừa xã hội và phòng ngừa nghiệp vụ.

Hàng trăm nghìn tin báo từ cơ sở: Sức dân trong giữ gìn an ninh Tổ quốc - Ảnh 4.

Quang cảnh Hội nghị

Thứ trưởng Lê Văn Tuyến cho rằng thông qua các mô hình tự quản, nhiều vấn đề nảy sinh về an ninh, trật tự được người dân phát hiện, phản ánh và phối hợp giải quyết. Lực lượng công an cơ sở và Ban Công tác Mặt trận cũng phối hợp thực hiện quy chế dân chủ ở cơ sở, tăng cường giám sát, phản biện xã hội, hòa giải mâu thuẫn trong nhân dân, góp phần giải quyết vụ việc ngay từ khi mới phát sinh.

Bên cạnh những kết quả đạt được, Thứ trưởng cũng chỉ ra rằng phong trào tại một số địa bàn vẫn chưa phát triển đồng đều. Việc triển khai chương trình phối hợp có nơi, có lúc chưa thường xuyên, nội dung và hình thức chưa thực sự đổi mới; một số mô hình tự quản còn mang tính hình thức, hoạt động chưa thường xuyên và thiếu nguồn lực duy trì.

Nguyên nhân được xác định có cả sự quan tâm, chỉ đạo của cấp ủy, chính quyền địa phương ở một số nơi chưa kịp thời, đầy đủ; công tác phối hợp, kiểm tra, đôn đốc chưa thường xuyên, chặt chẽ; năng lực của thành viên Ban Công tác Mặt trận ở một số địa phương chưa đồng đều.

Lấy sự bình yên của mỗi khu dân cư làm thước đo

Trước những yêu cầu mới, Thứ trưởng Lê Văn Tuyến đề nghị tiếp tục xác định phong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc là nhiệm vụ chiến lược, thường xuyên và lâu dài của cả hệ thống chính trị và toàn xã hội.

Trong đó, phải "lấy nhân dân làm trung tâm, lấy địa bàn cơ sở làm nền tảng, lấy phòng ngừa là chính, lấy sự bình yên của mỗi khu dân cư làm thước đo hiệu quả phong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc". 

Hàng trăm nghìn tin báo từ cơ sở: Sức dân trong giữ gìn an ninh Tổ quốc - Ảnh 5.

Thượng tướng Lê Văn Tuyến, Ủy viên Trung ương Đảng, Thứ trưởng Bộ Công an, Trưởng Ban chỉ đạo “Thực hiện phong trào toàn dân bảo vệ ANTQ”, phát biểu tại Hội nghị

Thứ trưởng đề nghị tiếp tục đổi mới, nâng cao hiệu quả phối hợp giữa Bộ Công an và Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam, phát huy vai trò của Mặt trận các cấp trong công tác bảo đảm an ninh, trật tự ở cơ sở.

Đồng thời, cần nâng cao chất lượng hoạt động của Ban Công tác Mặt trận khu dân cư, để các ban thực sự trở thành hạt nhân đoàn kết và tự quản ở cơ sở. Mỗi Ban Công tác Mặt trận cần chủ động phối hợp với lực lượng công an cấp xã trong nắm tình hình, hòa giải mâu thuẫn trong nhân dân, chủ động phòng ngừa từ sớm, từ xa các nguy cơ phát sinh phức tạp về an ninh, trật tự.

Lực lượng công an cấp xã cần tăng cường trao đổi thông tin, tập huấn, bồi dưỡng kiến thức, kỹ năng về phòng, chống tội phạm, xây dựng phong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc và hòa giải ở cơ sở cho cán bộ, thành viên Ban Công tác Mặt trận.

Một yêu cầu khác được Thứ trưởng nhấn mạnh là đổi mới mạnh mẽ nội dung, hình thức xây dựng phong trào theo hướng "gần dân hơn, sát dân hơn, hiểu dân hơn"; tuyên truyền phải dễ nhớ, dễ hiểu, dễ thực hiện và phù hợp với từng địa bàn, từng nhóm đối tượng.

Việc ứng dụng khoa học công nghệ, nền tảng số trong tuyên truyền, phổ biến pháp luật và tiếp nhận thông tin từ người dân cũng cần được đẩy mạnh, hướng tới xây dựng các mô hình "dân vận số", "khu dân cư số an toàn".

Theo Thứ trưởng, xây dựng phong trào cũng phải gắn với phát triển kinh tế - xã hội, bảo đảm an sinh xã hội, nâng cao đời sống nhân dân. Khi đời sống ổn định, cộng đồng đoàn kết và các vấn đề xã hội được giải quyết từ sớm, hiệu quả phòng ngừa, đấu tranh với tội phạm và vi phạm pháp luật sẽ được nâng lên.

Đặc biệt, việc đánh giá các mô hình phải lấy hiệu quả thực tế làm tiêu chí, thước đo, không lấy số lượng mô hình thay cho chất lượng và hiệu quả hoạt động. Những mô hình không còn phù hợp cần được rà soát, điều chỉnh hoặc thay thế; đồng thời lựa chọn những kinh nghiệm hay, cách làm hiệu quả để vận dụng phù hợp với từng địa bàn.

Từ những kết quả đạt được trong 10 năm qua, Thứ trưởng Lê Văn Tuyến đề nghị tiếp tục phát huy sức mạnh tổng hợp của cả hệ thống chính trị, trong đó lực lượng công an làm nòng cốt, MTTQ và các tổ chức thành viên phối hợp, còn người dân là chủ thể trực tiếp tham gia xây dựng phong trào.

Qua đó, phong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc tiếp tục được triển khai thực chất, đi vào chiều sâu, góp phần giữ vững an ninh, trật tự ngay từ cơ sở, từ mỗi khu dân cư.

Ý kiến của bạn
Bình luận