Hàng trăm người Việt tại Nhật cùng hát Quốc ca, tái hiện Lễ Giỗ Tổ Hùng Vương
Điểm nhấn của Lễ hội Văn hóa Việt Nam 2026 là phần tái hiện Giỗ Tổ Hùng Vương - nghi lễ thiêng liêng gắn liền với cội nguồn dân tộc Việt Nam
Ngày 19/4, tại Công viên Ikuno (Osaka, Nhật Bản), Lễ hội Văn hóa Việt Nam tại Nhật Bản lần thứ 9 đã diễn ra trong không khí trang trọng, thu hút đông đảo cộng đồng người Việt, người dân sở tại cùng đại diện nhiều cơ quan, tổ chức hai nước.
Sự kiện tổ chức đúng dịp Ngày Văn hóa các dân tộc Việt Nam (19/4), nhằm tôn vinh bản sắc 54 dân tộc và lan tỏa tinh thần đại đoàn kết. Được duy trì từ năm 2018 dưới sự bảo trợ của Tổng Lãnh sự quán Việt Nam tại Osaka, lễ hội trở thành điểm hẹn văn hóa quen thuộc của cộng đồng người Việt tại Kansai, đồng thời là hoạt động đối ngoại, góp phần quảng bá hình ảnh Việt Nam.
Tham dự chương trình có Tổng Lãnh sự Việt Nam tại Osaka Nguyễn Trường Sơn, Chủ tịch Hiệp hội người Việt Nam vùng Kansai Lê Thương, Tổng Lãnh sự Việt Nam tại Fukuoka Trịnh Mai Phương cùng lãnh đạo chính quyền địa phương Nhật Bản, nghị sĩ, doanh nghiệp, hội đoàn và đông đảo kiều bào.

Các đại biểu cắt băng khai mạc Lễ hội Văn hóa Việt Nam 2026 tại Osaka, Nhật Bản
Phát biểu khai mạc, bà Lê Thương nhấn mạnh văn hóa là sợi dây gắn kết cộng đồng, giúp người Việt xa quê giữ gìn bản sắc và hướng về cội nguồn. Đại diện Tổng Lãnh sự quán Việt Nam tại Osaka đánh giá lễ hội góp phần củng cố khối đoàn kết người Việt ở nước ngoài, đồng thời thúc đẩy quan hệ Việt Nam - Nhật Bản.
Ở góc độ địa phương, ông Saito Naoki (quận Ikuno) cho biết cộng đồng người Việt tại đây đông nhất Osaka, bày tỏ mong muốn xây dựng môi trường đa văn hóa hòa hợp và ghi nhận đóng góp của các hội đoàn người Việt.
Chương trình nghệ thuật là điểm nhấn với sự tham gia của nhiều nghệ sĩ như NSND Thanh Hoa, ca sĩ Thi Phượng, Lều Phương Anh cùng các nhóm cộng đồng. Các tiết mục kết hợp hài hòa giữa truyền thống và hiện đại, tạo không gian văn hóa đa sắc.
Khoảnh khắc xúc động nhất là màn hát Quốc ca Việt Nam với sự tham gia của nhiều thế hệ người Việt. Hình ảnh hàng trăm người cùng cất cao tiếng hát giữa đất khách thể hiện rõ tinh thần đoàn kết và niềm tự hào dân tộc.

Sự kiện thu hút đông đảo cộng đồng người Việt Nam tại Nhật Bản tham gia
Lễ hội cũng gây ấn tượng với phần trình diễn trang phục truyền thống, tái hiện bức tranh văn hóa phong phú của Việt Nam. Đặc biệt, nghi thức tái hiện Lễ Giỗ Tổ Hùng Vương được tổ chức trang nghiêm với đoàn rước, múa lân, trống hội và dâng hương tưởng niệm, thể hiện đạo lý "uống nước nhớ nguồn".
Theo Ban Tổ chức, việc tái hiện nghi lễ tại Nhật Bản mang ý nghĩa sâu sắc, thể hiện sự tiếp nối văn hóa và tinh thần hướng về cội nguồn của người Việt xa xứ.
Ngoài biểu diễn nghệ thuật, lễ hội còn là không gian giao lưu văn hóa, ẩm thực, giúp người dân Nhật Bản và bạn bè quốc tế hiểu hơn về con người, văn hóa Việt Nam.
Khép lại sau một ngày, sự kiện để lại nhiều ấn tượng, tiếp tục khẳng định vai trò của văn hóa như "sức mạnh mềm" trong đối ngoại, đồng thời cho thấy sự gắn kết và hội nhập ngày càng sâu rộng của cộng đồng người Việt tại Nhật Bản.