Xem thêm thông tin của Báo PNVN trên
Phụ nữ Việt Nam
MỚI NHẤT ĐỘC QUYỀN MULTIMEDIA CHUYÊN ĐỀ
18/04/2026 - 11:06 (GMT+7)

Hàng vạn con châu chấu tre tấn công cây trồng ở tỉnh Lạng Sơn, Cao Bằng

Nguyễn Duy Chiến
Hàng vạn con châu chấu tre tấn công cây trồng ở tỉnh Lạng Sơn, Cao Bằng

Châu chấu gây hại trên thuốc lá tại xóm Nà Đán - Vò Khuốt, xã Nam Tuấn, tỉnh Cao Bằng

Thời điểm này, nạn châu chấu tre xuất hiện với mật độ dày đặc, phá hoại cây cối, hoa màu, nhất là vụ mùa cây thuốc lá đang bị vật gây hại này tấn công hư hỏng hàng loạt.

Theo báo cáo của ngành chức năng tỉnh Cao Bằng và Lạng Sơn, châu chấu tre đang tấn công cây thuốc lá với mật độ phổ biến 50-80 con/ổ, cục bộ có nơi lên tới 150-200 con/ổ. Đối với nhóm cây lâm nghiệp như tre, luồng, vầu, mật độ gây hại phổ biến từ 80-200 con/ổ, nơi cao nhất đạt 600 con/ổ.

Đáng chú ý, tại Cao Bằng, châu chấu tre còn xuất hiện trên cỏ dại với mật độ rất cao, phổ biến 150-300 con/m², cục bộ lên đến 2.000 con/m².

Hàng vạn con châu chấu tre tấn công cây trồng ở tỉnh Lạng Sơn, Cao Bằng- Ảnh 1.

Cán bộ chuyên môn tỉnh Cao Bằng hướng dẫn bà con nhân dân phát quang, vệ sinh đồng ruộng để hạn chế châu chấu cư trú và sinh sản

Theo báo cáo của Chi cục Trồng trọt tỉnh Cao Bằng, tính từ ngày 2/4 đến nay toàn tỉnh ghi nhận khoảng 10 ha diện tích có châu chấu gây hại, trong đó 8,8 ha, hơn 1,2 ha cây trồng tập trung tại các xã Cần Yên, Hòa An, Trường Hà, Thanh Long, Thông Nông, Nguyên Bình… 

Châu chấu là loài côn trùng đa thực, có khả năng di chuyển nhanh, sức phá hoại lớn. Trong thời tiết nắng nóng như hiện nay, là điều kiện để trứng châu chấu tiếp tục nở, nguy cơ hình thành các ổ dịch lớn là rất cao nếu không được kiểm soát kịp thời. 

Trước tình hình đó, ngành chức năng nhanh chóng vào cuộc, tăng cường kiểm tra, giám sát, đồng thời hướng dẫn người dân áp dụng đồng bộ các biện pháp phòng trừ hiệu quả. Đồng thời, tập trung nhân lực, vật lực, nhằm phát hiện sớm, xử lý kịp thời, không để dịch bùng phát trên diện rộng.

Hàng vạn con châu chấu tre tấn công cây trồng ở tỉnh Lạng Sơn, Cao Bằng- Ảnh 2.

Cơ quan chuyên môn tỉnh Cao Bằng kiểm tra tình hình thực tế châu chấu tre phá hoại mùa màng tại xã Hòa An

Ông Trương Văn Cần, Trưởng xóm Nà Đán - Vò Khuốt, xã Nam Tuấn cho biết: Hằng năm cứ vụ mùa thuốc lá ông thường xuyên nhắn tin trên nhóm Zalo của xóm để tuyên truyền, thông tin về công tác phòng trừ sâu bệnh, đặc biệt là châu chấu ăn lá thuốc lá. Đồng thời yêu cầu bà con trong xóm nếu phát hiện có châu chấu gây hại xuất hiện thì báo cáo ngay để tìm biện pháp xử lý.

Vụ Đông - Xuân năm 2026, toàn xã Nam Tuấn trồng trên 1.200 ha thuốc lá, 100 ha lúa xuân, 300 ha ngô. Hiện toàn bộ diện tích cây trồng đang phát triển tốt, thuốc lá bắt đầu cho thu hoạch. Chính vì vậy, chính quyền địa phương luôn bám sát cơ sở, hướng dẫn người dân chủ động phòng trừ dịch bệnh, đảm bảo năng suất, sản lượng.

Hàng vạn con châu chấu tre tấn công cây trồng ở tỉnh Lạng Sơn, Cao Bằng- Ảnh 3.

Mật độ châu chấu tre hại cây trồng ở Lạng Sơn rất cao

Tại tỉnh Lạng Sơn, gần đây trên các xã miền núi như Bình Gia, Bắc Sơn, Văn Quan... xuất hiện đàn châu chấu tre lưng vàng với mật độ cao. Chính quyền, cơ quan chức năng địa phương đã và đang kiểm tra, chỉ đạo lực lượng chuyên môn có giải pháp ngăn chặn loài côn trùng này gây hại cho diện tích cây trồng của người dân.

Theo đánh giá ban đầu của cơ quan chức năng, châu chấu tre xuất hiện, phá hại rừng tre, vầu, nứa, mai ở những địa bàn rộng, chúng ăn trụi lá, diện tích phá hại hàng chục ha. Hiện tại, châu chấu đang bắt đầu di chuyển từ trên đồi cao xuống các khe suối, bờ bụi và bắt đầu gây hại cây ngô mật độ ngày càng cao.

Hàng vạn con châu chấu tre tấn công cây trồng ở tỉnh Lạng Sơn, Cao Bằng- Ảnh 4.

Ở những nơi mật độ châu chấu tre còn thấp, người dân dùng vợt bắt thủ công rồi đem tiêu hủy

Đứng trước tình hình này, các cấp, các ngành tỉnh Lạng Sơn và Cao Bằng khuyến cáo các xã, thôn có châu chấu tre xuất hiện và gây hại cần đẩy mạnh công tác thông tin tuyên truyền, hướng dẫn người dân tăng cường kiểm tra các diện tích rừng vầu, nứa, tre, luồng trên địa bàn; phát hiện và phòng trừ hiệu quả các ổ dịch; đồng thời, tăng cường điều tra, xác định hướng và vị trí di chuyển, phạm vi hoạt động và loại cây trồng bị châu chấu gây hại nặng.

Hàng vạn con châu chấu tre tấn công cây trồng ở tỉnh Lạng Sơn, Cao Bằng- Ảnh 5.

Các ngành chức năng tích cực phun thuốc, bảo vệ cây trồng

Cơ quan chuyên môn kiểm tra, phát hiện sớm ổ châu chấu mới nở, còn co cụm mật độ thấp thì dùng vợt bắt thủ công đem tiêu hủy. Khi mật độ châu chấu cao hoặc có nguy cơ di chuyển xuống gây hại ruộng lúa, ngô cần khoanh vùng tiến hành phun trừ bằng một trong các loại thuốc sau: Patox 95SP, Wavotox 585 EC,Wamtox...

Đồng thời, tổ chức thành các tổ, đội dịch vụ phun tập trung, dùng bình phun ắc quy hoặc máy động cơ phun bao vây xung quanh ổ dịch, phun cuốn chiếu từng khu vực để tiêu diệt tránh để chúng phát tán gây hại trên diện rộng rất khó kiểm soát…

Ý kiến của bạn
Bình luận
Xem thêm bình luận