Xem thêm thông tin của Báo PNVN trên
Phụ nữ Việt Nam
MỚI NHẤT ĐỘC QUYỀN MULTIMEDIA CHUYÊN ĐỀ
10/04/2026 - 20:59 (GMT+7)

Các nữ doanh nhân kiến nghị gì với Chủ tịch UBND tỉnh Lạng Sơn?

Nguyễn Duy Chiến
Các nữ doanh nhân kiến nghị gì với Chủ tịch UBND tỉnh Lạng Sơn?

Bà Nguyễn Thị Phượng, Tổng Giám đốc Công ty cổ phần Hữu Nghị Xuân Cương - Lạng Sơn, phát biểu kiến nghị nhiều vấn đề liên quan đến kinh tế cửa khẩu

Trong số gần 20 ý kiến phát biểu chân tình, thẳng thắn giữa các doanh nhân, doanh nghiệp, Hợp tác xã (HTX) tỉnh Lạng Sơn với lãnh đạo tỉnh, sở ban ngành địa phương, có nhiều phản ánh, kiến nghị của các nữ doanh nhân.

Ngày 10/4, UBND tỉnh Lạng Sơn tổ chức gặp mặt doanh nghiệp, HTX năm 2026. Tham dự có ông Nguyễn Cảnh Toàn, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh Lạng Sơn; lãnh đạo tỉnh, sở ban ngành và đông đảo doanh nhân, doanh nghiệp trong và ngoài tỉnh.

Theo báo cáo đề dẫn tại hội nghị, công tác phát triển doanh nghiệp trong năm 2025 tiếp tục duy trì đà tăng trưởng tích cực về số lượng và vốn đăng ký. Tính riêng trong năm 2025, toàn tỉnh thành lập mới 961 doanh nghiệp, đạt 137% so với kế hoạch năm; có 410 doanh nghiệp hoạt động trở lại. Tính đến thời điểm 31/12/2025, toàn tỉnh có 6.030 doanh nghiệp, tổng vốn đăng ký 68.198 tỷ đồng.

Các HTX trên địa bàn tỉnh chủ yếu sản xuất nông sản, chăn nuôi, trồng trọt và phát triển các sản phẩm OCOP. Trong năm 2025 thành lập mới được 66 HTX, nâng tổng số đăng ký hoạt động là 561 HTX.

Các nữ doanh nhân kiến nghị gì với Chủ tịch UBND tỉnh Lạng Sơn?- Ảnh 1.

Lãnh đạo UBND tỉnh Lạng Sơn, Hiệp hội doanh nghiệp tỉnh, Sở Tài chính Lạng Sơn chủ trì, lắng nghe, giải đáp những ý kiến của các doanh nghiệp, HTX

Tỉnh đã và đang tạo bước chuyển biến mới trong thu hút đầu tư, tích cực hỗ trợ các tập đoàn, doanh nghiệp triển khai các dự án đầu tư trọng điểm trên địa bàn. Tăng cường các hoạt động xúc tiến đầu tư, trong đó tập trung thu hút đầu tư đối với các dự án khu, cụm công nghiệp, thủy điện, điện gió, điện sinh khối, điện rác theo quy hoạch. Các dự án lớn tạo động lực thúc đẩy phát triển kinh tế, xã hội, giải quyết được nhu cầu mặt bằng sản xuất của doanh nghiệp, qua đó tăng cường năng lực cạnh tranh, giải quyết việc làm cho người lao động trong tỉnh.

Các nữ doanh nhân kiến nghị gì với Chủ tịch UBND tỉnh Lạng Sơn?- Ảnh 2.

Quang cảnh hội nghị

Trong bối cảnh kinh tế thế giới và trong nước vẫn đang đối mặt với rất nhiều khó khăn, thách thức, nhiều doanh nghiệp phụ thuộc vào vốn tín dụng nhưng đa phần là tín dụng ngắn hạn và khó đáp ứng được quy trình, thủ tục, luồng tiếp cận vốn, công tác giải phóng mặt bằng chậm ảnh hưởng đến tiến độ các dự án… Bên cạnh đó, đặc điểm quy mô vốn trung bình của các doanh nghiệp ở địa phương còn khiêm tốn (vốn điều lệ dưới 10 tỷ đồng chiếm trên 80%); năng lực cạnh tranh thấp dẫn tới việc nhiều doanh nghiệp đã phải tạm ngừng hoạt động kinh doanh hoặc rút lui khỏi thị trường. 

Hoạt động của các doanh nghiệp còn gặp rất nhiều khó khăn, thách thức, do giá nguyên vật liệu tăng, sức mua chưa ổn định, cùng các yếu tố cạnh tranh trong và ngoài nước. Khả năng tiếp cận các nguồn vốn vay ưu đãi do đa phần chưa đáp ứng đủ điều kiện vay vốn và chuyển đổi số toàn diện vẫn còn tồn tại nhiều khó khăn cần được hỗ trợ mạnh mẽ hơn trong giai đoạn tiếp theo.

Các nữ doanh nhân kiến nghị gì với Chủ tịch UBND tỉnh Lạng Sơn?- Ảnh 3.

Các đại biểu tham dự gặp mặt doanh nghiệp, HTX tỉnh Lạng Sơn năm 2026.

Tuy còn tồn tại nhiều khó khăn cả về khách quan lẫn chủ quan, song cộng đồng doanh nghiệp, doanh nhân đã nêu cao tinh thần vượt khó, tự lực, tự cường, nỗ lực thích ứng với tình hình mới, duy trì hoạt động sản xuất kinh doanh và tạo việc làm cho người lao động; tình hình phát triển doanh nghiệp tỉnh Lạng Sơn đã đạt được nhiều kết quả tích cực, môi trường đầu tư kinh doanh được cải thiện. Số lượng doanh nghiệp tăng nhanh về cả về quy mô, số lượng, chất lượng và cả sức cạnh tranh, tạo việc làm và thu nhập cho người lao động…

Phát biểu tại hội nghị, bà Nguyễn Thị Phượng, Tổng Giám đốc Công ty cổ phần Hữu Nghị Xuân Cương - Lạng Sơn, cho rằng, trong quý I năm 2026, hoạt động xuất nhập khẩu có tăng trưởng so với cùng kỳ 2025. Cơ sở hạ tầng năm 2026 của các doanh nghiệp bến bãi đã được mở rộng và đầu tư thêm nhiều nhưng công suất bến bãi vẫn chưa được lấp đầy hiệu quả.

"Lạng Sơn xem kinh tế cửa khẩu là mũi nhọn, có sự tham gia và phát triển của nhiều doanh nghiệp logisitc kho bến bãi hơn trên địa bàn tỉnh; tuy nhiên nguồn lao động cho lĩnh vực này chưa được định hướng quy hoạch và tập trung. Cần nghiên cứu các giải pháp, kết hợp chặt chẽ của 3 nhà "nhà nước - nhà trường và doanh nghiệp" để có chiến lược và kế hoạch phát triển nguồn lực trong dài hạn. Đề nghị lãnh đạo tỉnh và các sở ban ngành liên quan hội đàm, thảo luận với phía Trung Quốc để nước bạn điều tiết các phương tiện đi qua các cửa khẩu của Lạng Sơn nói chung và Hữu Nghị nói riêng một cách thuận lợi, hiệu quả hơn", bà Phượng nói.

Các nữ doanh nhân kiến nghị gì với Chủ tịch UBND tỉnh Lạng Sơn?- Ảnh 4.

Bà Lê Thị Chân, Phó Tổng Giám đốc Khu công nghiệp VSIP Lạng Sơn, nêu 7 vấn đề liên quan đến giải phóng mặt bằng cho dự án đang triển khai.

Bà Lê Thị Chân, Phó Tổng Giám đốc Khu công nghiệp VSIP Lạng Sơn, nêu 7 vấn đề liên quan đến giải phóng mặt bằng triển khai, hoàn thành hệ thống hạ tầng kỹ thuật quy hoạch và cấp điện cho khu công nghiệp VSIP và các thủ tục liên quan đến chứng nhận đăng ký đầu tư thứ cấp. Trong đó, bà nêu những trăn trở về việc khó khăn di dời nhà, hộ dân; các công trình hạ tầng kỹ thuật, mồ mả… hiện có ở dự án.

Các nữ doanh nhân kiến nghị gì với Chủ tịch UBND tỉnh Lạng Sơn?- Ảnh 5.

Bà Trần Thị thu Lan, Giám đốc HTX Sản xuất dịch vụ Nông lâm sản Bản Quyền - Tràng Định, kiến nghị tỉnh có những cơ chế, chính sách cho các doanh nghiệp địa phương.

Cùng bàn về việc thực hiện giải phóng mặt bằng, vấn đề thực hiện chuyển đổi mục đích sử dụng đất nông nghiệp sang đất kinh doanh, các doanh nghiệp, HTX trên địa bàn còn băn khoăn, khó khăn. Bà Trần Thị thu Lan, Giám đốc HTX Sản xuất dịch vụ Nông lâm sản Bản Quyền - Tràng Định (Lạng Sơn), mong muốn tỉnh cần có những trả lời thỏa đáng, cụ thể. Bà Lan kiến nghị các doanh nghiệp, HTX được hưởng chính sách theo Nghị quyết số 01/2026 NQ/HĐND tỉnh Lạng Sơn và mong muốn các cấp, các ngành ưu tiên sử dụng những sản phẩm đặc trưng, OCOP địa phương trong công tác quảng bá, làm quà tặng…

Các nữ doanh nhân kiến nghị gì với Chủ tịch UBND tỉnh Lạng Sơn?- Ảnh 6.

Bà Vương Thị Thương, Giám đốc Hợp tác xã Nông sản Toàn Thương, kiến nghị cần có định hướng xây dựng các sản phẩm nông nghiệp đặc trưng địa phương gắn với du lịch sinh thái

Bà Vương Thị Thương, Giám đốc Hợp tác xã Nông sản Toàn Thương, xã Văn Lãng, tỉnh Lạng Sơn, đồng quan điểm cho rằng; tỉnh Lạng Sơn cần có định hướng xây dựng các sản phẩm nông nghiệp đặc trưng địa phương gắn với du lịch sinh thái đồng thời định hướng và hỗ trợ mô hình du lịch vùng nông nghiệp miền núi, du lịch trải nghiệm nhằm gia tăng giá trị của sản phẩm đặc trưng của người dân xứ Lạng…

Các nữ doanh nhân kiến nghị gì với Chủ tịch UBND tỉnh Lạng Sơn?- Ảnh 7.

Ông Nguyễn Cảnh Toàn, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh Lạng Sơn, phát biểu kết luận hội nghị.

Phát biểu kết luận hội nghị, ông Nguyễn Cảnh Toàn, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh, ghi nhận, đánh giá cao những ý kiến trao đổi, đối thoại thẳng thắn, trách nhiệm của đại diện các doanh nghiệp, HTX đồng thời yêu cầu các sở, ban, ngành, địa phương tiếp tục nâng cao trách nhiệm người đứng đầu, xây dựng nền hành chính hiện đại, chuyên nghiệp, minh bạch, lấy người dân và doanh nghiệp làm trung tâm phục vụ... Tập trung giải quyết các vướng mắc của doanh nghiệp, HTX; kịp thời báo cáo UBND tỉnh chỉ đạo giải quyết đối với nội dung vượt thẩm quyền; giao Sở Tài chính chủ trì tổng hợp kết quả giải quyết và tham mưu UBND chỉ đạo giải quyết dứt điểm các kiến nghị của doanh nghiệp, HTX. Qua đó góp phần xây dựng môi trường đầu tư thông thoáng, thu hút hiệu quả các nguồn lực, đưa Lạng Sơn trở thành điểm đến tin cậy…

Ý kiến của bạn
Bình luận
Xem thêm bình luận