Tags:

hành hạ trẻ em

Ngược đãi thành viên trong gia đình bị phạt nặng

Ngược đãi thành viên trong gia đình bị phạt nặng

Các hành vi đối xử tồi tệ với thành viên gia đình như bắt nhịn ăn, nhịn uống, bắt chịu rét, mặc rách,... sẽ bị phạt từ 10 đến 20 triệu đồng.

Hội LHPN tỉnh Bắc Ninh lên tiếng bảo vệ quyền lợi cho bé trai bị hành hạ ở quán bánh xèo miền Trung

Hội LHPN tỉnh Bắc Ninh lên tiếng bảo vệ quyền lợi cho bé trai bị hành hạ ở quán bánh xèo miền Trung

Các cấp Hội LHPN tỉnh Bắc Ninh sẽ theo dõi chặt chẽ những diễn biến của vụ việc cháu bé bị hành hạ tại quán bánh xèo, đồng thời đề nghị cơ quan chức năng xử lý nghiêm để đảm bảo quyền và lợi ích cho cháu.

Gia cảnh bi đát của cậu bé bị chủ quán bánh xèo hành hạ như thời trung cổ ở Bắc Ninh

Gia cảnh bi đát của cậu bé bị chủ quán bánh xèo hành hạ như thời trung cổ ở Bắc Ninh

Mẹ mất sớm, bố mắc bệnh thần kinh. D. phải nghỉ học từ năm lớp 8 và được anh trai đưa ra Bắc Ninh làm ở quán bánh xèo Miền Trung. Chuỗi ngày đen tối đến với em cũng bắt đầu từ đây...

Khám xét khẩn cấp nơi ở, nơi làm việc của chủ quán bánh xèo Miền Trung (Bắc Ninh) hành hạ 2 nhân viên

Khám xét khẩn cấp nơi ở, nơi làm việc của chủ quán bánh xèo Miền Trung (Bắc Ninh) hành hạ 2 nhân viên

Cơ quan CSĐT, Công an huyện Yên Phong đã ra lệnh khám xét khẩn cấp nơi ở, nơi làm việc và tạm giữ hình sự Nguyễn Thị Ánh T. về hành vi "hành hạ người khác".

Bé trai bị chủ quán bánh xèo Miền Trung hành hạ: Mỗi ngày làm việc 20 tiếng, chưa được một bữa ăn tử tế

Bé trai bị chủ quán bánh xèo Miền Trung hành hạ: Mỗi ngày làm việc 20 tiếng, chưa được một bữa ăn tử tế

Cậu bé sinh năm 2006 kể lại, 2 tháng làm việc tại quán bánh xèo Miền Trung (Bắc Ninh) D. chưa từng được ăn bữa cơm tử tế. Hàng ngày cậu bé phải ăn đồ thừa của khách, ngủ nền đất và hứng những trận đòn roi vô cớ.

Luật sư Trần Thị Ngọc Nữ: Hành vi người mẹ đánh con ở Bình Dương là nhẫn tâm

Luật sư Trần Thị Ngọc Nữ: Hành vi người mẹ đánh con ở Bình Dương là nhẫn tâm

Luật sư Trần Thị Ngọc Nữ, Chi hội trưởng chi hội luật sư - Hội Bảo vệ Quyền trẻ em TPHCM, cho rằng, hành vi bạo hành của người mẹ đối với đứa con do chính mình đẻ ra, nuôi nấng, hoàn toàn không có khả năng tự vệ là nhẫn tâm, đê hèn.

Khởi tố, cấm đi khỏi nơi cứ trú với cô giáo ra lệnh tát học sinh 231 cái

Khởi tố, cấm đi khỏi nơi cứ trú với cô giáo ra lệnh tát học sinh 231 cái

Hơn 1 tháng kể từ khi ra quyết định khởi tố vụ án, ngày 4/1, cơ quan điều tra đã ra quyết định khởi tố bị can với cô giáo Nguyễn Thị Phương Thủy (Quảng Ninh, Quảng Bình) về tội danh hành hạ người khác.

Vụ '50 cái tát ở Hà Nội': Hành hạ trẻ em cần bị xử lý thích đáng

Vụ '50 cái tát ở Hà Nội': Hành hạ trẻ em cần bị xử lý thích đáng

Theo luật sư Diệp Năng Bình, nếu việc cô giáo chỉ đạo cho học sinh trong lớp tát bạn 50 cái là đúng sự thật như báo chí nêu thì hành vi này có dấu hiệu của tội Hành hạ người khác.

Gia đình các bé bị các bảo mẫu Mầm Xanh bạo hành bức xúc vì cho rằng mức án nhẹ

Gia đình các bé bị các bảo mẫu Mầm Xanh bạo hành bức xúc vì cho rằng mức án nhẹ

Chiều nay, 25/7/2018, HĐXX quyết định tuyên phạt đối với các bị cáo bạo hành trẻ tại cơ sở Mầm Xanh. Bị cáo Linh 3 năm tù, bị cáo Đào 2 năm tù và bị cáo Huỳnh 1 năm 6 tháng tù nhưng cả hai bị cáo này đều hưởng án treo. Nhiều gia đình bị hại cho rằng mức án như vậy là nhẹ với những gì các bé bị tổn thương.

Chủ cơ sở Mầm Xanh khóc nức nở tại tòa và không nhớ đánh bao nhiêu trẻ

Chủ cơ sở Mầm Xanh khóc nức nở tại tòa và không nhớ đánh bao nhiêu trẻ

Trả lời các câu hỏi của vị chủ tọa, bị cáo Linh liên tục khóc và thừa nhận "bị cáo sai rồi". Linh nức nở: "Bị cáo không nhớ đánh bao nhiêu trẻ".