3 lát cắt của "Hành trình áo dài"
Không gian trưng bày được tổ chức theo dòng thời gian
“Hành trình áo dài” diễn ra tại Đại học Văn hóa Hà Nội không chỉ tái hiện lịch sử của một biểu tượng văn hóa, mà còn cho thấy áo dài đang tiếp tục chuyển mình trong đời sống hiện đại.
Không gian được thiết kế theo hướng mở, đề cao tính tương tác, giúp người tham dự không chỉ quan sát mà còn trực tiếp trải nghiệm, từ đó cảm nhận rõ hơn giá trị thẩm mỹ và chiều sâu văn hóa của áo dài trong đời sống đương đại.

Không gian được tổ chức theo hướng mở, tăng tính tương tác
“Hành trình áo dài” được tổ chức như một dòng chảy lịch sử với 3 lát cắt rõ nét. Ở giai đoạn tiền thân, các kiểu áo như giao lĩnh, viên lĩnh, ngũ thân (từ thế kỷ XI đến đầu thế kỷ XX) được giới thiệu như nền móng của áo dài Việt, mang đặc trưng dáng rộng, nhiều lớp, đề cao sự kín đáo và chuẩn mực lễ nghi.
Bước sang giai đoạn giao thoa từ thập niên 1930, áo dài bắt đầu biến đổi dưới tác động của văn hóa phương Tây. Những thiết kế như Lemur, áo ba thân... cho thấy sự chuyển mình rõ rệt như phom dáng gọn gàng hơn, ôm sát cơ thể, kỹ thuật cắt may hiện đại, mở ra diện mạo mới cho trang phục truyền thống.
Ở giai đoạn hiện đại, áo dài vận động linh hoạt giữa bảo tồn và cách tân. Trang phục được điều chỉnh về chất liệu, cấu trúc và cách mặc để phù hợp đời sống hôm nay, đồng thời mở rộng không gian sáng tạo cho các nhà thiết kế.

Sinh viên trường Đại học Văn hóa và khách tham quan
Hành trình áo dài” còn kể một câu chuyện giản dị, từ áo giao lĩnh gắn với đời sống cung đình và dân gian, đến áo dài Lemur mở ra một cách nhìn mới về vẻ đẹp, rồi kiểu áo tay ráp giúp dáng áo hoàn chỉnh như hôm nay.
Triển lãm mở cửa đến ngày 17/4.