Xem thêm thông tin của Báo PNVN trên
Phụ nữ Việt Nam
MỚI NHẤT ĐỘC QUYỀN MULTIMEDIA CHUYÊN ĐỀ
26/11/2025 - 20:32 (GMT+7)

Hành trình của đội thi đoạt giải Nhất "Sáng tác vũ điệu truyền thông về phòng, chống tác hại của thuốc lá"

Lê Hoa
Hành trình của đội thi đoạt giải Nhất "Sáng tác vũ điệu truyền thông về phòng, chống tác hại của thuốc lá"

Các thành viên trong đội thể hiện một số động tác dân vũ tại Lễ trao giải cuộc thi "Sáng tác vũ điệu truyền thông về phòng, chống tác hại của thuốc lá năm 2025". Ảnh: Thu Hương

Sáng 26/11, Lễ trao giải cuộc thi "Sáng tác vũ điệu truyền thông về phòng, chống tác hại của thuốc lá năm 2025" đã được tổ chức tại Hà Nội, tôn vinh những tác phẩm xuất sắc, sử dụng hình thức vũ điệu - dân vũ để truyền tải thông tin một cách sinh động, dễ tiếp cận và có tính lan tỏa cao. Đội thi đến từ Hội LHPN xã Nhất Hòa, tỉnh Lạng Sơn, đã giành giải Nhất.

Tác phẩm dự thi của đội dân vũ Hội LHPN xã Nhất Hòa (tỉnh Lạng Sơn) được đánh giá "công phu, sáng tạo và lan tỏa mạnh mẽ thông điệp bảo vệ sức khỏe cộng đồng". 

Đằng sau đoạn video dài vài phút ấy là những đêm tập luyện đến khuya và sự đồng hành hiếm thấy của các hội viên danh dự để cùng truyền đi thông điệp "nói không với thuốc lá'.

Video bài dự thi của đội dân vũ Hội LHPN xã Nhất Hòa, tỉnh Lạng Sơn

Chia sẻ về quá trình sáng tác và luyện tập, chị Dương Thị Uyên, đại diện đội dân vũ Hội LHPN xã Nhất Hòa, cho biết, nhiều thành viên trong đội có con nhỏ, thời gian dự thi lại gấp, song các chị em đã tranh thủ những lúc rảnh rỗi để tập luyện.

"Mỗi tối chúng tôi tranh thủ được khoảng 2 tiếng, sau khi sắp xếp xong các công việc gia đình để tập. Không ít buổi tập kết thúc lúc đêm khuya, khi các nhà đã tắt đèn đi ngủ. Không chỉ tập luyện, các thành viên còn tự nghĩ động tác, tự biên đạo, tự chỉnh sửa; vừa là người tập, vừa là "đạo diễn" cho chính sản phẩm của mình. Tiến độ đôi khi kéo dài nhưng chính sự chủ động ấy đã tạo nên nét sáng tạo đặc biệt của đội. 

Hành trình luyện tập công phu của đội đạt giải Nhất Cuộc thi "Sáng tác vũ điệu truyền thông về phòng, chống tác hại của thuốc lá"- Ảnh 1.

Bà Nguyễn Thị Minh Hương (bìa trái), Phó Chủ tịch Hội LHPN Việt Nam, trao giải Nhất cho đại diện đội thi đến từ Hội LHPN xã Nhất Hòa, tỉnh Lạng Sơn. Phần thưởng cho giải Nhất gồm: Bằng Chứng nhận, hoa và tiền thưởng trị giá 10 triệu đồng. Ảnh: PVH

Ban đầu, ý tưởng của chị em là tập một bài khác nhưng vì lo ngại bản quyền nên chúng tôi lại phải đổi toàn bộ bài mới. Dù mất nhiều thời gian hơn nhưng cả đội đều quyết tâm. Bên cạnh đó, đội còn có ý tưởng đưa một đoạn hoạt cảnh vào ngay đầu clip để tạo ấn tượng và là rõ thông điệp phòng chống tác tại của thuốc lá", chị Uyên chia sẻ.

Huy động hội viên danh dự tham gia bài biểu diễn

Điểm nổi bật nhất của đội dân vũ xã Nhất Hòa và cũng là điều khiến tác phẩm trở nên khác biệt chính là sự tham gia của các hội viên danh dự là nam giới. Đây là điều hiếm thấy ở các đội dân vũ.

Theo chị Uyên: "Việc vận động nam giới không hề dễ dàng. Ban đầu, các anh ngại lắm. Bận công việc gia đình, đồng áng, lại lo không theo kịp động tác. Nhưng chúng tôi kiên trì giải thích ý nghĩa phòng chống thuốc lá nên cuối cùng các anh đồng ý. Những hội viên danh dự chị em mời tham gia đều là người có vai trò trong thôn: trưởng thôn, bí thư chi đoàn, công an... Trong bài dự thi, các anh đảm nhiệm nhiều điểm nhấn như đóng hoạt cảnh, hỗ trợ chị em tạo hình…".

Hành trình luyện tập công phu của đội đạt giải Nhất Cuộc thi "Sáng tác vũ điệu truyền thông về phòng, chống tác hại của thuốc lá"- Ảnh 2.

Đội đã huy động nhiều hội viên danh dự tham gia bài biểu diễn

Sự hiện diện của các hội viên danh dự trong bài dự thi đã gửi đi một thông điệp mạnh mẽ: phòng chống tác hại thuốc lá không chỉ là trách nhiệm của phụ nữ mà là nhiệm vụ chung của cả cộng đồng.

Vượt khó để hoàn thành bài thi

Từ khi xây dựng đến lúc quay video, hoàn thành bài dự thi, chị em trong đội dân vũ Hội LHPN xã Nhất Hòa tự đảm nhiệm mọi khâu, từ biên đạo, tự tập luyện, tự lo trang phục, đạo cụ, dàn dựng… "Việc quay video dự thi diễn ra trong tình trạng "nước rút" khi hôm sau là đến hạn nộp, hôm nay nhóm mới quay. Dù vậy, chị em luôn nỗ lực để hoàn thành toàn bộ góc máy từ quay từ trên cao, quay cận cảnh, quay các thông điệp… Đến khi video được dựng lên, các thành viên cũng xem đi xem lại, chỉnh sửa cho tới khi ưng ý.

Hành trình luyện tập công phu của đội đạt giải Nhất Cuộc thi "Sáng tác vũ điệu truyền thông về phòng, chống tác hại của thuốc lá"- Ảnh 3.

Các chị em tự làm đạo cụ biểu diễn

Những nỗ lực của cả đội đã được đền đáp khi được ban giám khảo lựa chọn là đội giành giải Nhất cuộc thi. "Chúng tôi bất ngờ lắm. Không nghĩ bài dự thi được giải cao nhất. Đây là thành quả của sự đoàn kết, cố gắng của tất cả anh chị em. Với nhiều chị em, đây là lần đầu được đứng trên một sân khấu lớn với ánh đèn và tiếng vỗ tay chật kín hội trường". Với phần thưởng nhận được, các thành viên trong đội dân vũ cho biết, đội dự định trích một phần giải thưởng để tổ chức bữa cơm liên hoan, mời lãnh đạo thôn xã chung vui và cảm ơn sự hỗ trợ trong suốt quá trình luyện tập.

Hành trình luyện tập công phu của đội đạt giải Nhất Cuộc thi "Sáng tác vũ điệu truyền thông về phòng, chống tác hại của thuốc lá"- Ảnh 4.

Khoảnh khắc tập luyện đầy ắp niềm vui của đội

Thành công của đội dân vũ Hội LHPN xã Nhất Hòa không chỉ đến từ một sản phẩm chỉn chu, mà từ tinh thần huy động toàn cộng đồng cùng tham gia, đặc biệt là vai trò chủ động của nam giới, nhóm đối tượng trọng tâm trong công tác phòng chống tác hại thuốc lá. Bài dự thi đã lan tỏa thông điệp: Phòng chống thuốc lá không chỉ là lời kêu gọi mà cần sự chung tay hành động của mỗi người, mỗi gia đình, mỗi cộng đồng.

Được TƯ Hội LHPN Việt Nam phát động từ tháng 4/2025, Cuộc thi "Sáng tác vũ điệu truyền thông về phòng, chống tác hại của thuốc lá" năm 2025 là 1 trong 3 hoạt động nổi bật giữa Báo Phụ nữ Việt Nam và Quỹ Phòng, chống tác hại của thuốc lá, Bộ Y tế, triển khai trong năm 2025 nhằm chung tay phòng, chống tác hại của thuốc lá. Với mục tiêu đổi mới phương thức truyền thông, cuộc thi sử dụng hình thức vũ điệu - dân vũ để truyền tải thông tin một cách sinh động, dễ tiếp cận và có tính lan tỏa cao.

Cuộc thi đã thu hút sự hưởng ứng nhiệt tình của các cấp Hội, hội viên phụ nữ và đông đảo cá nhân yêu thích nghệ thuật dân vũ tại các tỉnh phía Bắc từ Hà Tĩnh trở ra. Ban Tổ chức đã nhận được số lượng lớn bài dự thi, phản ánh sự sáng tạo phong phú và sự quan tâm sâu sắc của cộng đồng đối với vấn đề sức khỏe môi trường không khói thuốc.

Sau các vòng sơ loại, Ban Tổ chức đã lựa chọn ra 30 tác phẩm thể hiện rõ nét thông điệp "Sống khỏe - Sống xanh - Không khói thuốc" vào vòng Chung khảo.

Ban giám khảo đã chấm và chọn ra 20 tác phẩm xuất sắc nhất để trao giải. Trong đó, có 01 giải Nhất (trị giá 10 triệu đồng); 03 giải Nhì (trị giá 8 triệu đồng/giải), 06 giải Ba (trị giá 6 triệu đồng/giải) và 10 giải Khuyến khích (mỗi giải 4 triệu đồng).

Ý kiến của bạn
Bình luận
Xem thêm bình luận