Hành trình di chuyển của 3 người Việt nhiễm virus Corona trước khi phát bệnh

Linh Trần
30/01/2020 - 23:47
Hành trình di chuyển của 3 người Việt nhiễm virus Corona trước khi phát bệnh

Bệnh nhân N.T.T đang cách ly và điều trị tại Bệnh viện đa khoa tỉnh Thanh Hóa. (Ảnh: Hoa Mai/TTXVN)

Trước thông tin về 3 trường hợp người Việt nhiễm virus Corona, dư luận rất lo lắng, bởi nhiều người đã tiếp xúc với họ. Vậy, trước khi phát bệnh, 3 bệnh nhân đó di chuyển trên cung đường nào, tiếp xúc với những ai?

Chiều 30/1, Viện Vệ sinh Dịch tễ TƯ (Bộ Y tế) xác nhận 3 trường hợp người Việt Nam dương tính với virus Corona (nCoV). Qua khai thác tiền sử, được biết cả 3 người này đều về từ TP Vũ Hán (tỉnh Hồ Bắc, Trung Quốc). Ngoài ra, có 65 trường hợp nghi ngờ đã được xét nghiệm loại trừ; 32 trường hợp nghi ngờ đang được cách ly theo dõi, điều trị, chờ kết quả xét nghiệm; 43 trường hợp tiếp xúc gần đang được theo dõi sức khỏe.

Trước thông tin về 3 trường hợp người Việt nhiễm virus Corona, dư luận rất lo lắng. Nhiều người đặt câu hỏi: Trước khi phát bệnh, 3 trường hợp trên di chuyển như thế nào, liệu mình có từng tiếp xúc với họ hay chưa để cách ly theo dõi.

Về vấn đề này, Bộ Y tế cho biết, bệnh nhân thứ nhất là Nguyễn Thị Tr. (25 tuổi, quê huyện Yên Định, Thanh Hoá). Ngày 17/1, bệnh nhân về Việt Nam bằng đường hàng không qua sân bay Nội Bài, sau đó được công ty đón bằng xe công ty di chuyển về trụ sở tại xã Thiện Kế (huyện Bình Xuyên, Vĩnh Phúc). Ngày 23/1, bệnh nhân bắt xe ra bến xe Giáp Bát và di chuyển bàng xe khách về huyện Yên Định lúc 18h cùng ngày. Đến khoảng 22h cùng ngày, bệnh nhân có biểu hiện sốt, ho. Đến 13h ngày 24/1, bệnh nhân được gia đình đưa đến BV Đa khoa huyện Yên Định khám và đươc chuyển xuống điều trị tại Khoa Bệnh nhiệt đới (BV tỉnh Thanh Hóa) trong tình trạng tỉnh táo, sốt, ho. Bệnh nhân được lấy mẫu ngày 24/1 rồi chuyển đến Viện Vệ sinh dịch tễ TƯ cùng ngày. Hiện tại, bệnh nhân đang được được cách ly tại BV Đa khoa tỉnh Thanh Hoá, trong tình trạng ổn định.

Nữ bệnh nhân quê huyện Yên Định đang được cách ly điều trị tại BV Đa khoa tỉnh Thanh Hóa do nghi nhiễm virus corona

Nữ bệnh nhân quê huyện Yên Định đang được cách ly điều trị tại BV Đa khoa tỉnh Thanh Hóa do nghi nhiễm virus Corona

Trường hợp thứ hai là bệnh nhân Phạm Văn Ch. (29 tuổi, trú tại huyện Tam Dương, Vĩnh Phúc). Bệnh nhân khi có triệu chứng khởi phát ngày 21/1 đã đi khám bệnh tại phòng khám tư tại huyện Tam Dương, sau đó đến BV Đa khoa tỉnh Vĩnh Phúc ngày 23/1. Bệnh nhân điều trị không khỏi nên chuyển xuống BV Bệnh nhiệt đới TƯ (cơ sở Giải Phóng) ngày 26/1. Bệnh nhân được Viện Vệ sinh dịch tễ TƯ lấy mẫu ngày 26/1. Hiện tại, bệnh nhân đang được cách ly tại BV Bệnh Nhiệt đới TƯ cơ sở Giải Phóng.

Trường hợp thứ ba là bệnh nhân Nguyễn Thị D. (23 tuối, trú tại huyện Bình Xuyên, Vĩnh Phúc). Bệnh nhân nhập cảnh vào Việt Nam ngày 17/1. Ngày 25/1, bệnh nhân đi taxi cùng bố đẻ đến nhập viện BV Bệnh nhiệt đới TƯ (cơ sở xã Kim Chung, huyện Đông Anh, Hà Nội). Bệnh nhân được Viện Vệ sinh Dịch tễ TƯ lấy mẫu ngày 27/1. Hiện tại, bệnh nhân đang được cách ly, điều trị, tình sức khỏe trạng ổn định. Kể từ khi bệnh nhân nhập cảnh đến khi phát bệnh, chị D. đã tiếp xúc với nhiều người thân họ hàng.

Theo Bộ Y tế, hiện các cơ sở y tế tiếp tục cách ly và quản lý chặt chẽ các trường hợp bệnh và những người tiếp xúc gần, phòng chống lây nhiễm.

Cũng theo Bộ Y tế, hiện Bộ đã thành lập Ban Chỉ đạo quốc gia phòng, chống dịch bệnh nCoV; Xây dựng 4 phương án để ứng phó với 4 cấp độ dịch bệnh viêm đường hô hấp cấp do nCoV; thường xuyên tổ chức họp trực tuyến Trung tâm đáp ứng ứng khẩn sự kiện y tế công cộng với các Văn phòng khu vực; xây dựng nhu cầu thuốc, vật tư, hóa chất, trang thiết bị y tế chuẩn bị cho phòng, chống dịch nCoV; chỉ đạo các địa phương, đơn vị giám sát người tiếp xúc gần với trường hợp bệnh do nCoV gây ra và người về từ vùng dịch; duy trì cập nhật thông tin dịch bệnh trên thế giới 2 giờ/lần lên cổng thông tin của Bộ Y tế, Cục Y tế dự phòng.

Bộ Y tế sẽ tiếp tục cập nhật, chia sẻ thông tin diễn biến tình hình dịch trên thế giới và trong nước để cung cấp cho các cơ quan thông tin đại chúng và đăng trên website của Bộ Y tế (moh.gov.vn) và Cục Y tế dự phòng (vncdc.gov.vn) để có các khuyến cáo phù hợp chuyển tải tới cộng đồng.

Ý kiến của bạn
(*) Nội dung bắt buộc cần có
0 bình luận
Xem thêm bình luận

Nhập thông tin của bạn

Đọc thêm