Xem thêm thông tin của Báo PNVN trên
Phụ nữ Việt Nam
MỚI NHẤT ĐỘC QUYỀN MULTIMEDIA CHUYÊN ĐỀ
10/02/2026 - 08:30 (GMT+7)

Hành trình về nguồn gắn với thiện nguyện của kiều bào châu Âu

PV
Hành trình về nguồn gắn với thiện nguyện của kiều bào châu Âu

Chuyến về nguồn giúp thế hệ trẻ Việt kiều hiểu rõ hơn về lịch sử dân tộc, đồng thời bồi đắp ý thức gìn giữ và phát huy truyền thống yêu nước

Ngày 9/2, hành trình “Xuân chiến khu 2026” chính thức khởi hành, đưa cộng đồng người Việt tại châu Âu trở về vùng đất cách mạng Tân Trào (Tuyên Quang) nhằm tri ân quá khứ và sẻ chia với những hoàn cảnh khó khăn.

Chương trình do Quỹ Nhân ái cộng đồng người Việt tại châu Âu khởi xướng. Tham gia hành trình có bà Phạm Thị Kim Hoa, Phó Chủ nhiệm Ủy ban Nhà nước và người Việt Nam ở nước ngoài; bà Nguyễn Việt Triều, Chủ tịch Liên hiệp hội Phụ nữ Việt Nam toàn châu Âu; ông Phạm Gia Hậu, Phó Chủ tịch Liên hiệp hội người Việt Nam tại Cộng hòa Séc, Chủ tịch Hội Văn học Nghệ thuật Việt Nam tại Cộng hòa Séc; cùng 47 thành viên đại diện cộng đồng người Việt tại Ba Lan, Cộng hòa Séc, CHLB Đức, Slovakia, Anh, Pháp, Hà Lan và Romania… 

Theo Ban Tổ chức, Xuân chiến khu 2026 không chỉ là chuyến du lịch về nguồn, đây còn là hành trình kết nối lịch sử, văn hóa và cộng đồng, hướng tới lan tỏa các giá trị nhân văn thông qua những hoạt động cụ thể, thiết thực.

Tri ân lịch sử tại chiến khu xưa

Trong ngày đầu tiên, đoàn đã dâng hương và tham quan các di tích lịch sử tiêu biểu tại Tân Trào như di tích Bộ Ngoại giao, Khu tưởng niệm Chủ tịch Hồ Chí Minh và các vị tiền bối cách mạng, Đình Tân Trào, Lán Nà Nưa, Cây đa Tân Trào…

Đoàn thiện nguyện thăm Khu di tích Tân Trào

Đoàn thiện nguyện thăm Khu di tích Tân Trào

Các hoạt động này giúp các thành viên trong đoàn, đặc biệt là thế hệ trẻ Việt kiều, hiểu rõ hơn về lịch sử đấu tranh giành độc lập của dân tộc, đồng thời bồi đắp ý thức gìn giữ và phát huy truyền thống yêu nước.

Tuyên Quang với hệ thống di tích cách mạng và cảnh quan đặc trưng vùng Đông Bắc từ lâu là điểm đến quan trọng của du lịch lịch sử - văn hóa. Việc kết hợp tham quan di tích với hoạt động thiện nguyện đã góp phần tạo chiều sâu cho hành trình.

Lan tỏa yêu thương đến cộng đồng

Song song với các hoạt động về nguồn, đoàn đã tổ chức trao quà xuân cho người dân địa phương. Tại Nhà Văn hóa xã Tân Trào, 211 suất quà được trao cho 135 học sinh có hoàn cảnh khó khăn, 29 trẻ mồ côi và 47 trẻ em khuyết tật.

Tiế đó, trên tuyến Tân Trào - Trung Sơn, đoàn tiếp tục trao 372 suất quà cho trẻ mồ côi, trẻ em khuyết tật và các gia đình có hoàn cảnh khó khăn.

Tặng quà cho học sinh có hoàn cảnh khó khăn

Tặng quà cho học sinh có hoàn cảnh khó khăn

Các phần quà thể hiện sự quan tâm, gắn bó của cộng đồng người Việt xa quê đối với quê hương. Theo đại diện Ban Tổ chức, chương trình mong muốn góp phần mang lại niềm vui đầu xuân cho trẻ em vùng cao và chia sẻ phần nào khó khăn với các gia đình địa phương.

Kết thúc ngày hoạt động đầu tiên, đoàn đã đến tham quan, trải nghiệm tại Làng Văn hóa Tân Lập. Đây là không gian sinh hoạt cộng đồng mang đậm bản sắc, giúp các kiều bào từ châu Âu có dịp được cảm nhận cụ thể hơn về về đời sống, ẩm thực và phong tục địa phương.

Ban Tổ chức kỳ vọng Xuân chiến khu 2026 sẽ tiếp tục nhận được sự đồng hành của các tổ chức, cá nhân trong và ngoài nước, qua đó duy trì mô hình du lịch thiện nguyện gắn kết cộng đồng, hướng về cội nguồn và lan tỏa tinh thần trách nhiệm xã hội.

Ý kiến của bạn
Bình luận
Xem thêm bình luận