Hậu Giang: Hơn 62 nghìn hộ gia đình đạt 3 tiêu chí "3 sạch"

Hưng Long
05/06/2020 - 17:02
Hậu Giang: Hơn 62 nghìn hộ gia đình đạt 3 tiêu chí "3 sạch"

Lãnh đạo UBND tỉnh Hậu Giang cùng Hội LHPN tỉnh trồng cây xanh để bảo vệ môi trường.

Ngày 4/6, Hội LHPN tỉnh Hậu Giang phối hợp với các ngành liên quan tổ chức lễ phát động, tuyên truyền, vận động cán bộ, hội viên phụ nữ và người dân hưởng ứng Ngày môi trường thế giới 5/6 gắn với Cuộc vận động xây dựng gia đình “5 không, 3 sạch”.

Tại buổi lễ, ông Trương Cảnh Tuyên - Phó Chủ tịch UBND tỉnh Hậu Giang - giao nhiệm vụ cho Hội LHPN các cấp, phối hợp chặt chẽ với các ngành, địa phương tiếp tục thực hiện các hoạt động thiết thực hưởng ứng Ngày môi trường thế giới. Từ đó tạo thành chuỗi hoạt động trong "Tháng hành động vì môi trường" nhằm tập trung một số nhiệm vụ cơ bản.

Hậu Giang: Nhiều hoạt động thiết thực xây dựng gia đình “5 Không 3 Sạch”  - Ảnh 1.

Lãnh đạo tỉnh Hậu Giang trồng cây ở các tuyến đường trên địa bàn

Thay mặt Ban Thường vụ Hội LHPN tỉnh Hậu Giang, bà Nguyễn Thị Tuyết Loan - Chủ tịch Hội LHPN tỉnh Hậu Giang - cho biết, thông qua Cuộc vận động "Xây dựng gia đình 5 không, 3 sạch", Hội LHPN các cấp trong tỉnh đã phối hợp với các ngành liên quan tổ chức nhiều hoạt động: tuyên truyền, vận động, hướng dẫn hội viên và gia đình xây dựng các mô hình.

Qua đó từng bước tạo được sự chuyển biến trong nhận thức, hành động của cán bộ, hội viên và lan tỏa ra cộng đồng góp phần thực hiện tiêu chí về môi trường và an toàn thực phẩm trong xây dựng Nông thôn mới.

62.045/146.999 hộ gia đình đạt 3 tiêu chí "3 sạch"

Hưởng ứng Tuẫn lễ Quốc gia nước sạch và vệ sinh môi trường, ngày môi trường Thế giới, ngày 4/6, Hội LHPN tỉnh Hậu Giang phối hợp với Văn phòng điều phối Nông thôn mới, Công ty cổ phần đầu tư nước sạch Aqua Việt Nam tổ chức phát động gắn với Cuộc vận động "Xây dựng gia đình 5 không, 3 sạch" trong hội viên, phụ nữ.  

Tại điểm Nhà thờ Vịnh Chèo (xã Vĩnh Thuận Tây, huyện Vị Thủy), ông Trương Cảnh Tuyên - Phó Chủ tịch UBND tỉnh Hậu Giang - đã đến dự, phát biểu và tặng Hội LHPN tỉnh 3.000 túi xách bảo vệ môi trường và 10.000 cây bông Trang, cây Huỳnh anh. Ngay sau lễ phát động, cán bộ và nhân dân tham gia trồng cây xanh dọc các tuyến lộ, vừa tạo cảnh quan đẹp vừa góp phần xây dựng Nông thôn mới.

Hậu Giang: Nhiều hoạt động thiết thực xây dựng gia đình “5 Không 3 Sạch”  - Ảnh 2.

Lãnh đạo tỉnh trao quà cho các hộ dân đạt tiêu chí "3 sạch"

Trong ngày 4 và 5/6, Hội LHPN tỉnh tổ chức lễ phát động tại các xã: Vĩnh Thuận Tây (huyện Vị Thủy); Thuận Hòa (huyện Long Mỹ) và Đông Phước (huyện Châu Thành). Đây là những đơn vị đang về đích trong xây dựng Nông thôn mới. Đồng thời, phát động thi đua "Xây dựng ấp 5 Không, 3 Sạch" trong cán bộ, hội viên và gia đình trong toàn tỉnh nhằm lập thành tích chào mừng Đại hội Đảng các cấp.

Từ những hoạt động thiết thực đó, toàn tỉnh hiện có 62.045/146.999 hộ gia đình đạt 3 tiêu chí "3 Sạch" (Nhà sạch, bếp sạch, ngõ sạch). Gần 50 ấp, tổ và chi bộ đạt chuẩn nông thôn mới toàn địa bàn. Hội viên, phụ nữ và gia đình góp phần quan trọng để tỉnh có 31 xã đạt tiêu chí xã Nông thôn mới, 3 đơn vị cấp huyện đạt danh hiệu Nông thôn mới cấp huyện, 3 đơn vị cấp xã đạt tiêu chí Nông thôn mới nâng cao.

Tuần lễ Nước sạch vệ sinh môi trường, Ngày môi trường thế giới 5/6/2020 gắn với Cuộc vận động "Xây dựng gia đình 5 Không, 3 Sạch" bằng những việc làm thiết thực, cụ thể sau:

1/ Bản thân gương mẫu trong việc thực hiện công tác bảo vệ môi trường Không đổ rác bừa bãi nơi công cộng mà đổ đúng nơi quy định, dọn dẹp vệ sinh thường xuyên xung quanh nhà ở; vận động người thân, gia đình và chị em tích cực tham gia thực hiện, góp phần trong xây dựng nông thôn mới tại địa phương.

2/ Tiếp tục vận động chị em trong các buổi sinh hoạt tổ nhóm thực hiện 8 tiêu chí xây dựng gia đình "5 Không, 3 Sạch".

3/ Quyết tâm cùng với chính quyền địa phương và chị em phụ nữ hưởng ứng tuần lễ Nước sạch vệ sinh môi trường, Ngày môi trường thế giới 5/6/2020 gắn với cuộc vận động xây dựng gia đình "5 Không, 3 Sạch" làm cho bộ mặt nông thôn sáng - xanh - sạch - đẹp. Đồng thời cùng trồng, gìn giữ và chăm sóc cây xanh, góp phần xây dựng tuyến đường sáng xanh sạch đẹp tại ấp "5 Không, 3 Sạch" gắn với Nông thôn mới.

Ý kiến của bạn
(*) Nội dung bắt buộc cần có
0 bình luận
Xem thêm bình luận

Nhập thông tin của bạn

Đọc thêm