Hé lộ nguyên nhân khiến đối tác của Bamboo Capital e ngại
Theo Tập đoàn Bamboo Capital (BCG), thông tin khởi tố các cá nhân liên quan công ty vào tháng 2/2025 đã tạo nên những sự e ngại nhất định cho đối tác.
Công ty cổ phần Tập đoàn Bamboo Capital (BCG) vừa cập nhật tình hình phát hành Báo cáo tài chính kiểm toán (BCTCKT) năm 2024. Cụ thể, công ty này báo cáo thêm về tiến độ phát hành Báo cáo tài chính riêng lẻ & hợp nhất kiểm toán năm 2024.

Công ty cổ phần Tập đoàn Bamboo Capital (BCG).
Theo BCG, với tình hình hiện tại, công ty đánh giá mốc thời gian về việc phát hành BCTCKT năm 2024 vào tháng 9/2025 không khả thi do doanh nghiệp này có những chuyển biến khó khăn hơn dự tính.
“Như đã giải trình trước đó, việc phối hợp với các bên liên quan để giải quyết các vấn đề về trái phiếu và xử lý nợ là cơ sở quan trọng để hoàn thành BCTCKT đến thời điểm này các công tác này vẫn cha đạt tiến độ như kỳ vọng vì một số lý do trọng yếu”, đại diện BCG thông tin.
Bên cạnh đó, công ty phải trải qua nhiều biến động về nhân sự bao gồm nhân sự phụ trách tài chính - kế toán không chỉ ở công ty mẹ mà còn ở các công ty con, công ty liên kết (nhóm công ty thành viên).
Đến thời điểm hiện tại, công ty đã cơ bản ổn định cơ cấu nhân sự để tiếp tục tập trung theo đuổi công tác cơ cấu tài chính, hoàn thiện báo cáo tài chính.
Tiếp theo, thông tin khởi tố các cá nhân liên quan công ty vào tháng 2/2025 đã tạo nên những sự e ngại nhất định cho đối tác, bên cung cấp dịch vụ và các bên liên quan khác.
Chính vì vậy, phía công ty này đã liên tục chia sẻ thông tin, tình hình hoạt động để các bên hiểu, đồng hành và tiếp tục phối hợp với đơn vị này cùng xử lý công việc.
Bất ổn thượng tầng lãnh đạo BCG
Được biết, ban lãnh đạo của công ty tại thời điểm ngày 30/7/2025, HĐQT của doanh nghiệp này gồm có: Ông Tân Bo Quan (Andy) (có 0,02% tỷ lệ sở hữu) - Chủ tịch HĐQT; ông Phạm Minh Tuấn (có 0,39% tỷ lệ sở hữu) - Phó chủ tịch HĐQT;
Ông Nguyễn Thanh Hùng (có 0,84% tỷ lệ sở hữu) - Phó chủ tịch HĐQT; ông Nguyễn Tùng Lâm; ông Hoàng Trung Thành; ông Nguyễn Quốc Khánh; ông Vũ Xuân Chiến; ông Đặng Đình Tuấn (có 0,13% tỷ lệ sở hữu).
Liên quan đến lãnh đạo của doanh nghiệp này, hồi tháng 3/2025, Tập đoàn Bamboo Capital đã phát đi một thông báo. Trong đó, doanh nghiệp này cho biết ngày 28/2/2025, công ty được cơ quan có thẩm quyền thông báo về việc có quyết định khởi tố vụ án và quyết định khởi tố bị can đối với ông Nguyễn Hồ Nam.
Ông Nguyễn Hồ Nam chính là Chủ tịch HĐQT của Tập đoàn Bamboo Capital. Ngày 27/04/2024, ông Nguyễn Hồ Nam đã từ nhiệm và không còn giữ các chức vụ tại HĐQT, Ban kiểm soát và Ban điều hành tại Công ty.
Sau khi ông Nguyễn Hồ Nam từ nhiệm, ông Kou Kok Yiow lên thay và được bổ nhiệm làm Chủ tịch HĐQT của doanh nghiệp này. Tuy nhiên ngồi ghế Chủ tịch HĐQT chưa đầy 1 năm, ông Kou Kok Yiow đột ngột qua đời vào ngày 8/3/2025.
Thế chân ông Kou Kok Yiow, ông Tân Bo Quan (Andy) được bổ nhiệm làm Chủ tịch HĐQT từ tháng 3/2025 đến nay.
Ngoài ghế Chủ tịch có nhiều biến động, Thành viên HĐQT cũng có sự biến động, khi một loạt thành viên có đơn xin từ nhiệm. Cụ thể, hồi tháng 3/2025, ông Hoàng Trung Thành và ông Nguyễn Quốc Khánh đã cùng lúc gửi đơn từ nhiệm Thành viên Hội đồng quản trị.
Sau đó, Tập đoàn Bamboo Capital tiếp tục công bố thông tin về việc ngày 8/4/2025 công ty này nhận được đơn từ nhiệm Thành viên độc lập Hội đồng quản trị của ông Đặng Đình Tuấn. Đến ngày 6/6/2025, doanh nghiệp này tiếp tục nhận được đơn từ nhiệm Thành viên HĐQT của ông Phạm Minh Tuấn.