Hiện trường vụ xả súng ở Bỉ: Clip ghi lại khoảnh khắc kẻ tấn công tháo chạy, cả thành phố báo động đỏ

Thanh Tâm
17/10/2023 - 13:09
Hiện trường vụ xả súng ở Bỉ: Clip ghi lại khoảnh khắc kẻ tấn công tháo chạy, cả thành phố báo động đỏ
Hai người được cho là đã bị bắn chết tại thành phố Brussels (Bỉ) bởi một người đàn ông vào tối ngày 16/10.

Khoảng 7h tối (giờ địa phương) ngày 16/10, một tay súng tự xưng là người ủng hộ IS được cho là đã đến gần quảng trường Saintelette, ở phía bắc Brussels và thực hiện hành vi xả súng khiến cho hai người thiệt mạng.

Hiện trường xả súng ở Brussels: Hé lộ khoảnh khắc kẻ tấn công tháo chạy khiến cả thành phố rơi vào báo động đỏ - Ảnh 1.

Cảnh tượng kẻ xả súng tấn công người dân vô tội

Theo đó, nghi phạm nổ súng này đã tấn công vào một nhóm người hâm mộ bóng đá Thụy Điển khi chiếc taxi của những người này đang đi qua Đại lộ d'Ypres để đến sân vận động tham dự trận đấu thuộc Vòng loại Euro 2024 giữa Bỉ và Thụy Điển.

Sau vụ việc, trên các mạng xã hội và phương tiện truyền thông Bỉ đã lan truyền một video đăng tải với hình ảnh một người đàn ông mặc áo khoác màu cam, nói bằng tiếng Ả Rập tuyên bố chịu trách nhiệm về cả hai vụ giết người. Người đàn ông này cũng tự nhận mình thuộc nhóm khủng bố. Tính tới thời điểm hiện tại, đoạn video này vẫn chưa được kiểm chứng.

Hình ảnh của nghi phạm tấn công khiến 2 người thiệt mạng 

Bên cạnh đó, một đoạn video khác do người qua đường quay lại cũng ghi lại được cảnh tượng tay súng mặc áo khoác màu cam huỳnh quang, có bộ râu đen dày bỏ chạy bằng xe máy trong khi bị một người dân bám đuôi.

Hình ảnh hiện trường cho thấy rất nhiều xe cảnh sát, đội pháp y và nhiều bên liên quan đang nỗ lực thực hiện truy lùng toàn thành phố Brussels. Người phát ngôn cảnh sát Ilse Vande Keere cho biết cảnh sát cũng đã phong tỏa thêm nhiều khu vực lân cận để nhanh chóng bắt giữ nghi phạm giết người.

Hiện trường truy đuổi, tìm kiếm nghi phạm nổ súng (Nguồn:Dailymail)

Trên mạng xã hội X, trước đây là Twitter, Thủ tướng Bỉ Alexander De Croo đã gửi lời chia buồn tới người đồng cấp Thụy Điển về vụ tấn công "hèn nhát nhắm vào công dân Thụy Điển ở Brussels. Đồng thời, cảnh báo khủng bố của thành phố đã được nâng lên cấp 4 - mức cao nhất và người phát ngôn của công tố viên liên bang yêu cầu người dân ở nhà và hạn chế đi lại cho đến khi tình hình được kiểm soát để đảm bảo an toàn.

Hiện trường xả súng ở Brussels: Hé lộ khoảnh khắc kẻ tấn công tháo chạy khiến cả thành phố rơi vào báo động đỏ - Ảnh 4.
Hiện trường xả súng ở Brussels: Hé lộ khoảnh khắc kẻ tấn công tháo chạy khiến cả thành phố rơi vào báo động đỏ - Ảnh 4.
Hiện trường xả súng ở Brussels: Hé lộ khoảnh khắc kẻ tấn công tháo chạy khiến cả thành phố rơi vào báo động đỏ - Ảnh 5.

Cảnh sát phong tỏa nhiều khu vực trong và ngoài thành phố Brussels

Về phía trận đấu giữa Bỉ và Thụy Điển, sau khi sự việc diễn ra trận đấu này đã bị hủy bỏ. Toàn bộ sân vận động kín người hâm mộ và các cầu thủ bên trong cũng tạm thời bị phong tỏa.

Người phát ngôn của Liên đoàn Bóng đá châu Âu (UEFA) cho biết: "Sau vụ tấn công được cho là hành vi khủng bố ở Brussels tối nay, sau khi tham khảo ý kiến của hai đội và chính quyền cảnh sát địa phương, trận đấu vòng loại giữa Bỉ và Thụy Điển đã được quyết định hủy bỏ".

Hiện trường xả súng ở Brussels: Hé lộ khoảnh khắc kẻ tấn công tháo chạy khiến cả thành phố rơi vào báo động đỏ - Ảnh 6.
Hiện trường xả súng ở Brussels: Hé lộ khoảnh khắc kẻ tấn công tháo chạy khiến cả thành phố rơi vào báo động đỏ - Ảnh 7.

Cổ động viên tại SVĐ King Baudouin nghẹn ngào trước sự việc kinh hoàng

Nguồn: Dailymail
Ý kiến của bạn
(*) Nội dung bắt buộc cần có
0 bình luận
Xem thêm bình luận

Nhập thông tin của bạn

Đọc thêm