Quảng Ninh: Một học sinh gặp tai nạn thương tâm trên đường đi học

Hoàng Sa
17/10/2023 - 10:39
Quảng Ninh: Một học sinh gặp tai nạn thương tâm trên đường đi học

Xe tải gây tai nạn

Nam học sinh lớp 10, trường THPT Bạch Đằng, trên đường đi học đã gặp tai nạn thương tâm khi va chạm với xe tải chở đất ở phường Tân An (Thị xã Quảng Yên, Quảng Ninh).

Cụ thể, vào hồi 6h10 phút, cháu L.Đ.Th, học sinh lớp 10, trường THPT Bạch Đằng, trên đường đi học bằng xe điện, đến đoạn cầu vượt Tân An, thì va chạm với xe tải chở đất mang Biển kiểm soát 14H - 005.46, cả người và xe điện bị cuốn vào gầm xe tải, khiến cháu Th không qua khỏi. Vụ việc diễn ra quá bất ngờ, khiến người dân địa phương không khỏi bàng hoàng và xót thương cho nạn nhân. 

Quảng Ninh: Một học sinh gặp tai nạn thương tâm - Ảnh 1.

Lực lượng chức năng đã vào cuộc làm rõ nguyên nhân vụ tai nạn thương tâm trên

Từ vài năm trở lại đây, trên địa bàn phường Tân An, thị xã Quảng Yên, nơi có điểm khai thác đất ở khu vực đồi Minh Phúc, đây là khu vực dự án xây dựng nghĩa trang, tuy nhiên từ nhiều năm nay, họ thường xuyên khai thác lấy đất đi san lấp ở các công trình lân cận. Mỗi ngày có hàng chục đầu xe tải vào khu vực này lấy đất và chạy với tốc độ cao gây nhiều phiền toái cho đời sống người dân ở thị xã Quảng Yên. 

Hiện trường vụ tai nạn

Ông Nguyễn Văn Hải, ở Tân An, cho hay: "Người dân địa phương, rất bức xúc với việc các xe tải chuyên chở đất ở đây, họ luôn chạy với tốc độ lớn, gây tiếng ồn, khói bụi khiến đời sống người dân địa phương đảo lộn. Đặc biệt là vấn đề an toàn, đây không phải lần đầu xảy ra tai nạn. Cách đây vài năm từng xảy ra mấy vụ tai nạn chết người. Chúng tôi ý kiến nhiều lắm, nhưng đâu lại vào đó hết. Cuối cùng là rủi ro nguy hiểm vẫn đổ lên đầu người dân".

Sau khi xảy ra vụ tai nạn thương tâm, lực lượng chức năng đã vào cuộc xử lý làm rõ nguyên nhân vụ việc theo quy định của pháp luật.

Thiết nghĩ, chính quyền địa phương thị xã Quảng Yên cần khẩn trương vào cuộc kiểm tra xử lý, chấn chỉnh tình trạng xe tải chở đất lộng hành, đảm bảo an toàn tính mạng cho người dân. 

Ý kiến của bạn
(*) Nội dung bắt buộc cần có
0 bình luận
Xem thêm bình luận

Nhập thông tin của bạn

Đọc thêm