Hiệu quả trong việc thu hút phụ nữ cao tuổi sinh hoạt Hội

An Khê - Hội LHPN tỉnh Bắc Giang
17/08/2023 - 00:19
Hiệu quả trong việc thu hút phụ nữ cao tuổi sinh hoạt Hội

Thành viên CLB luôn đi đầu trong các phong trào do Chi hội và Hội LHPN thị trấn phát động

Nhận thấy vị trí, vai trò quan trọng của phụ nữ cao tuổi, những năm qua, Chi hội phụ nữ Phố Mới, thị trấn Cao Thượng, huyện Tân Yên, tỉnh Bắc Giang, đã tổ chức nhiều hoạt động phù hợp để thu hút các chị tham gia sinh hoạt Hội.

Chi hội phụ nữ Phố Mới có 165 hội viên sinh hoạt, trong đó phụ nữ cao tuổi chiếm 11,1%.

Năm 2016, Chi hội đã thành lập Câu lạc bộ (CLB) Hội Phụ nữ người cao tuổi (NCT) do bà Phạm Thị Yên - Chi hội trưởng - làm Chủ nhiệm.

Thực tế hiện nay, phụ nữ cao tuổi tại địa phương đang là nhóm có điều kiện và thời gian hơn so với phụ nữ trẻ để tham gia các hoạt động Hội. Tuy nhiên, do đặc thù về độ tuổi, sức khỏe, tâm lý nên việc vận động phụ nữ cao tuổi sinh hoạt Hội vẫn còn khó khăn.

Những hiệu quả thiết thực trong việc thu hút phụ nữ cao tuổi sinh hoạt Hội - Ảnh 1.

Bà Phạm Thị Yên - Chủ nhiệm CLB

CLB Hội phụ nữ NCT lúc đầu chỉ có 12 thành viên, sau phát triển được khoảng hơn 30 thành viên, trong đó có 20 người tham gia thường xuyên.

"Chúng tôi có những hoạt động để vận động các chị tham gia đầy đủ ở các sự kiện của CLB. Để nơi đây trở thành nơi hoạt động thể thao, chia vui giữa chị em với nhau, các hoạt động của chúng tôi rất đa dạng, trong đó các chương trình tập văn nghệ giúp chị em khỏe mạnh, dẻo dai là được ưa chuộng nhất. Có những bài múa, chúng tôi tập nhiều tuần để thuộc bài, chị em ai cũng háo hức và cảm thấy tuổi già ý nghĩa hơn", bà Yên cho hay.

Những hiệu quả thiết thực trong việc thu hút phụ nữ cao tuổi sinh hoạt Hội - Ảnh 2.

"Với những chương trình CLB được mời tham gia thì chúng tôi sẽ có chi phí hỗ trợ, cộng với số tiền sinh hoạt phí ban đầu do chị em đóng góp từ 100 - 200 nghìn đồng. Số tiền này chúng tôi dùng để duy trì hoạt động cũng như tổ chức lễ hội trong năm như các Ngày đoàn kết, 8/3, 20/10…", Chủ nhiệm CLB chia sẻ thêm.

Nội dung sinh hoạt CLB rất phong phú với nhiều hoạt động như giao lưu văn hóa văn nghệ, thể dục thể thao, giao lưu bóng chuyền hơi, giao lưu dân vũ - khiêu vũ..., qua đó tạo sân chơi lành mạnh bổ ích, hỗ trợ, nâng cao đời sống văn hóa tinh thần cho chị em. 

Bộ môn "Bóng chuyền hơi" được các chị đặc biệt yêu thích và rèn luyện hàng ngày. Việc luyện tập văn hóa văn nghệ được duy trì vào buổi tối các ngày thứ 2, 4, 6 hàng tuần dành cho những người yêu thích múa hát, dưỡng sinh, vũ điệu. Trong các buổi sinh hoạt, các chị còn được trao đổi thông tin về chủ trương, chính sách của Đảng, Nhà nước và các hoạt động Hội phụ nữ tại địa phương…

Những hiệu quả thiết thực trong việc thu hút phụ nữ cao tuổi sinh hoạt Hội - Ảnh 3.

Năm 2022: CLB đạt Giải nhất bóng chuyền hơi nam nữ”, Giải 3 giao lưu vũ điệu - dưỡng sinh toàn thị trấn…

"Chúng tôi mong muốn khi đã ở tuổi hưu trí vẫn có cuộc sống vui vẻ, có ích và khỏe mạnh. Mỗi khi đi tham gia biểu diễn là các con cháu đều rất ủng hộ. Đó là điều mà những người cao tuổi chúng tôi cảm thấy được động viên. Các chị trong nhóm cũng là những người phụ nữ rất căn cơ. Ngay cả trong việc chọn trang phục, chúng tôi cũng tính toán sao cho mua bộ nào dùng được nhiều lần, phù hợp được với nhiều bài biểu diễn. Tiết kiệm mà vẫn vui và hiệu quả", bà Phạm Thị Yên tâm sự.

Những hiệu quả thiết thực trong việc thu hút phụ nữ cao tuổi sinh hoạt Hội - Ảnh 4.

Các thành viên CLB

Với sự mẫu mực, uy tín về phẩm chất, đạo đức, lối sống, cùng vốn tri thức, kinh nghiệm, kỹ năng, CLB phụ nữ cao tuổi đã phát huy được vai trò trong việc giáo dục con cháu, là tấm gương sáng, chỗ dựa tinh thần cho con cháu học tập, noi theo.

Bên cạnh đó, các thành viên CLB luôn đi đầu trong các phong trào do Chi hội và Hội LHPN thị trấn phát động, CLB đã tặng 3 chiếc xe đạp, 15 suất quà cho hội viên, phụ nữ và trẻ em nghèo, hỗ trợ 1 gia đình gặp hoạn nạn với tổng số tiền 17,5 triệu đồng.

Hoạt động trên tinh thần tự nguyện, tự giác, các thành viên tham gia sinh hoạt CLB đều phấn khởi, nhiệt tình, tích cực hưởng ứng các phong trào hoạt động của CLB, của Hội phụ nữ, từ đó đóng góp tích cực vào việc xây dựng tổ chức Hội phát triển vững mạnh.

Ý kiến của bạn
(*) Nội dung bắt buộc cần có
0 bình luận
Xem thêm bình luận

Nhập thông tin của bạn

Đọc thêm