Hiệu quả từ mô hình “Làng quê an toàn cho phụ nữ và trẻ em”

Nhật Minh
29/01/2022 - 18:22
Hiệu quả từ mô hình “Làng quê an toàn cho phụ nữ và trẻ em”

Ảnh minh họa

Những năm trước, người dân ở thôn Hiệp Lực (xã Xuân Thiên, huyện Thọ Xuân, tỉnh Thanh Hóa) luôn thường trực nỗi lo khi đối tượng nghiện hút từ các khu vực lân cận hay kéo đến. Ngoài sợ mất trộm còn là nỗi lo con bị lôi kéo vào tệ nạn xã hội.

Từ khi mô hình "Làng quê an toàn cho phụ nữ và trẻ em" được thành lập (tháng 6/2020), người dân ở thôn Hiệp Lực đã không phải canh cánh nỗi lo kể trên.

Chia sẻ về mô hình này, chị Nguyễn Thị Biên, Chủ tịch Hội LHPN xã Xuân Thiên, cho biết, Ban Chủ nhiệm đã vận động lắp 27 bóng đèn điện ở những đoạn đường vắng vẻ, tối tăm. Ngoài ra, mô hình đã có 1 hòm thư góp ý đặt tại nhà văn hóa thôn, đặt 1 biển cảnh báo nguy hiểm trên kênh Bắc, vận động làm một khu vui chơi cho phụ nữ và trẻ em trong thôn. Đến nay, mô hình đã có 1 câu lạc bộ bóng chuyền và sân đá bóng cho trẻ em. Bên cạnh đó, Ban Chủ nhiệm đã phối hợp với Công an xã truyền thông 2 buổi về phòng, chống lừa đảo tín dụng, bán hàng nhái, hàng giả; vận động 100% gia đình thành viên có thẻ bảo hiểm y tế.

Ngoài hoạt động bảo vệ an toàn cho phụ nữ và trẻ em, Ban Chủ nhiệm còn quan tâm tạo môi trường sống xanh, sạch, đẹp cho các gia đình. Các gia đình dùng thùng nhựa chứa rác thải, làm đường hoa, có chậu hoa trước cổng. Sau gần 2 năm hoạt động, mô hình đã góp phần nâng cao nhận thức của người dân, đặc biệt là phụ nữ, trong việc bảo vệ an toàn cho bản thân cũng như cho người khác.

Hiệu quả từ mô hình “Làng quê an toàn cho phụ nữ và trẻ em” - Ảnh 1.

Hoạt động truyền thông phòng chống tội phạm và tệ nạn xã hội tại thị trấn Nga Sơn (Nga Sơn, Thanh Hóa) nhằm bảo đảm an toàn cho phụ nữ và trẻ em. Ảnh: baothanhhoa.vn

Chị Hoàng Thị Hồng, Phó Chủ tịch Hội LHPN huyện Thọ Xuân, cho biết, Hội LHPN huyện đã tổ chức 4 lớp tập huấn hướng dẫn xây dựng mô hình "Làng quê an toàn cho phụ nữ và trẻ em" cho 100% chi hội trưởng phụ nữ các xã, thị trấn. Các cấp Hội trong huyện đã trực tiếp truyền thông và phối hợp với Trung tâm y tế huyện; Công an huyện tổ chức 160 buổi truyền thông về phòng, chống xâm hại phụ nữ và trẻ em; chăm sóc sức khỏe sinh sản cho phụ nữ và trẻ vị thành niên; phòng chống tội phạm và tệ nạn xã hội; phòng, chống bạo lực gia đình, tai nạn thương tích… cho 12.600 lượt thành viên. Đặc biệt, 100% cơ sở Hội đã lắp hệ thống bóng đèn chiếu sáng, giảm nguy cơ mất an toàn cho phụ nữ và trẻ em; 85 mô hình có rào chắn, biển cảnh báo nguy hiểm để phòng, chống tai nạn thương tích.

Đến nay, Hội LHPN tỉnh Thanh Hoá đã triển khai xây dựng được 697 mô hình "Làng quê an toàn cho phụ nữ và trẻ em" tại 27/27 huyện, thị, thành phố. Các mô hình đều thành lập Ban điều hành gồm: Chi hội trưởng phụ nữ làm trưởng ban, đại diện Hội Cựu chiến binh và Chi đoàn thanh niên làm phó ban, đại diện các hộ gia đình tiêu biểu là thành viên do Chi hội phụ nữ bầu (từ 5 đến 7 người).

Theo báo cáo của Hội LHPN tỉnh Thanh Hoá, trong 697 mô hình "Làng quê an toàn cho phụ nữ và trẻ em", 661 hòm thư góp ý đã được lắp đặt, thu nhận 299 ý kiến, kiến nghị của hội viên phụ nữ và người dân về các vấn đề liên quan đến sự an toàn của phụ nữ, trẻ em và đời sống người dân trong cộng đồng. Ban điều hành đã phối hợp giải quyết, tư vấn, hòa giải và ngăn chặn, xử lý kịp thời nhiều vụ bạo lực gia đình, xô xát trong gia đình và cộng đồng. Có 689/697 mô hình có hệ thống đèn điện chiếu sáng tại các trục đường làng, ngõ, phố, nhất là những khúc quanh vắng, tối. Có 327/697 mô hình lắp đặt được 670 biển cảnh báo, rào chắn tại các nơi có dấu hiệu nguy hiểm đối với trẻ em như bờ ao, giếng nước, công trình xây dựng, hồ đập, điểm nước sâu, xoáy nguy hiểm...
Ý kiến của bạn
(*) Nội dung bắt buộc cần có
0 bình luận
Xem thêm bình luận

Nhập thông tin của bạn

Đọc thêm