Hiệu quả từ mô hình "Tổ phụ nữ cao tuổi" ở Lạc Sơn

PV
17/09/2022 - 10:51
Mô hình "Tổ phụ nữ cao tuổi" được thành lập trên cơ sở tự nguyện của các thành viên nhằm giúp phụ nữ cao tuổi địa phương tự tin khẳng định bản thân, phát huy vai trò, sự đóng góp của phụ nữ cao tuổi đối với tổ chức Hội.

Lạc Sơn (Hòa Bình) là một huyện có địa giới hành chính rộng, số nữ chiếm trên 50% dân số trong toàn huyện.

Huyện Lạc Sơn hiện có 255 Chi hội phụ nữ với trên 23 nghìn hội viên sinh hoạt tại 24 xã, thị trấn. Với số phụ nữ trong độ tuổi sinh hoạt Hội của địa phương là 39 nghìn người, Lạc Sơn hiện nay vẫn còn nhiều nữ thanh niên, phụ nữ cao tuổi chưa tham gia sinh hoạt Hội, khiến việc triển khai hoạt động liên quan đến quyền và lợi ích chính đáng cho phụ nữ còn hạn chế. Đặc biệt, những năm gần đây, trường hợp tảo hôn, sinh con thứ 3 có chiều hướng gia tăng, phụ nữ đi làm ăn xa nhiều…

Nhận thấy việc thu hút nữ thanh niên, phụ nữ cao tuổi vào sinh hoạt Hội là vấn đề cấp thiết, Hội LHPN huyện Lạc Sơn đã tổ chức triển khai thực hiện Đề án "Thu hút phụ nữ cao tuổi, nữ thanh niên tham gia sinh hoạt trong tổ chức Hội LHPN các cấp huyện Lạc Sơn giai đoạn 2022 - 2026" triển khai đến 24/24 cơ sở Hội trong toàn huyện.  

Tổ phụ nữ cao tuổi tại huyện Lạc Sơn - Ảnh 1.

Đề án "Thu hút phụ nữ cao tuổi, nữ thanh niên tham gia sinh hoạt trong tổ chức Hội LHPN các cấp huyện Lạc Sơn giai đoạn 2022 - 2026" triển khai đến 24/24 cơ sở Hội trong toàn huyện

Đề án nhằm hỗ trợ phụ nữ cao tuổi và theo dõi phụ nữ đi làm ăn xa, qua đó sẽ giúp cho phụ nữ được tiếp cận đầy đủ các chủ trương của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước. Phụ nữ yếu thế, phụ nữ cao tuổi được quan tâm chăm sóc, nữ thanh niên được tiếp cận với các kiến thức về chăm sức khỏe sinh sản, xây dựng gia đình hạnh phúc, hạn chế các trường hợp kết hôn sớm, được tiếp cận với kiến thức tư vấn hôn nhân và gia đình…

Từ khi triển khai Đề án đến nay, Hội đã thành lập được 21 "Tổ phụ nữ cao tuổi" với 564 thành viên tham gia. Mô hình "Tổ phụ nữ cao tuổi" được thành lập trên cơ sở tự nguyện của các thành viên. Mô hình nhằm giúp phụ nữ cao tuổi địa phương tự tin khẳng định bản thân trong môi trường sinh hoạt tập thể lành mạnh, an toàn, nhằm phát huy vai trò, sự đóng góp của phụ nữ cao tuổi đối với tổ chức Hội; chăm lo, bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp, chính đáng cho phụ nữ và phụ nữ cao tuổi địa phương.

Tổ phụ nữ cao tuổi tại huyện Lạc Sơn - Ảnh 2.

Đề án nhằm hỗ trợ phụ nữ cao tuổi và theo dõi phụ nữ đi làm ăn xa, qua đó sẽ giúp cho phụ nữ được tiếp cận đầy đủ các chủ trương của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước

Bà Bùi Thị Ngợi, Chủ tịch Hội LHPN huyện Lạc Sơn, cho biết: "Để tập hợp thu hút được ngày càng đông chị em tham gia tổ chức Hội, nhất là những phụ nữ cao tuổi, đòi hỏi các chi hội cần năng động, sáng tạo, tư duy đổi mới trong từng cách làm. Phải làm sao để phù hợp với tâm tư, nguyện vọng của từng đối tượng phụ nữ. 

Các mô hình mặc dù được thành lập theo nguyên tắc tự nguyện và do các thành viên chủ động về nội dung, hình thức sinh hoạt nhưng cần có sự định hướng, hỗ trợ của các cấp Hội về nội dung, phương thức hoạt động. Đặc biệt, đội ngũ cán bộ Hội phải thực sự tâm huyết, bám sát cơ sở để gây dựng phong trào và thúc đẩy phong trào. Có như thế, hiệu quả của việc thành lập tổ phụ nữ cao tuổi mới ngày càng phát huy".

Ý kiến của bạn
(*) Nội dung bắt buộc cần có
0 bình luận
Xem thêm bình luận

Nhập thông tin của bạn

Đọc thêm