Hòa Bình: Nhiều mô hình thiết thực hỗ trợ giúp phụ nữ nghèo

Linh Trần
10/09/2022 - 18:19
Hòa Bình: Nhiều mô hình thiết thực hỗ trợ giúp phụ nữ nghèo

Mô hình phân loại, tái chế rác thải nhựa ở Hòa Bình.

Từ các phong trào thi đua do TƯ Hội LHPN Việt Nam phát động, các cấp Hội Phụ nữ tỉnh Hòa Bình đã triển khai phù hợp với điều kiện địa phương.

Thực hiện Chỉ thị số 05-CT/TW của Bộ Chính trị về "đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh", các cấp Hội Phụ nữ trong tỉnh Hòa Bình đã tích cực triển khai, gắn việc học và làm theo Bác với thực hiện các phong trào thi đua. Đồng thời, với nhiều cách làm chủ động, sáng tạo, các cấp Hội đã xây dựng, nhân rộng điển hình về học tập và làm theo Bác, góp phần khơi dậy ý thức thi đua, học tập, lao động sáng tạo trong mỗi cán bộ, hội viên phụ nữ.

Với phương châm học Bác từ những điều giản dị, nhỏ bé nhất, các cấp Hội đã triển khai nhiều phần việc, hoạt động ý nghĩa, thu hút sự tham gia của hội viên. Điển hình, các cấp Hội đã phát động, triển khai nhiều mô hình hiệu quả như: Nuôi lợn tiết kiệm, ống tiền tiết kiệm, hũ gạo tiết kiệm... Hiện, 100% cơ sở Hội tham gia thực hiện các mô hình tiết kiệm, thu được hàng tỷ đồng, từ đó hỗ trợ cho nhiều hội viên, phụ nữ hoàn cảnh khó khăn sửa chữa, xây mới nhà ở, vay vốn phát triển kinh tế; động viên, thăm hỏi kịp thời, giúp nhiều hội viên khó khăn thêm động lực vươn lên trong cuộc sống.

Hòa Bình: Hỗ trợ phụ nữ các dân tộc thông qua những phong trào thi đua - Ảnh 1.

Hội LHPN huyện Tân Lạc, Hòa Bình nhận đỡ đầu trẻ có hoàn cảnh khó khăn.

Đồng chí Phạm Thị Phương, Chủ tịch Hội LHPN TP Hòa Bình cho biết: Việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách của Bác trong những năm qua được các cấp Hội triển khai tích cực, gắn với rèn luyện phẩm chất đạo đức phụ nữ Việt Nam "Tự tin, tự trọng, trung hậu, đảm đang" và phong trào thi đua "Xây dựng người phụ nữ Việt Nam thời đại mới"; tạo được sự chuyển biến sâu sắc từ nhận thức đến hành động, ý thức tu dưỡng, rèn luyện và làm theo tấm gương Bác trong cán bộ, hội viên, phụ nữ. Trong dịp kỷ niệm 132 năm ngày sinh Chủ tịch Hồ Chí Minh; chào mừng thành công Đại hội đại biểu Phụ nữ toàn quốc lần thứ XIII, Hội LHPN thành phố đã triển khai hội nghị học tập chuyên đề năm 2022 về đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh; giao lưu văn nghệ với chủ đề tình yêu quê hương, đất nước, Bác Hồ kính yêu giữa Hội LHPN các xã, phường; trao hỗ trợ nhà "Mái ấm tình thương" cho 08 gia đình hội viên có hoàn cảnh khó khăn  với tổng hỗ trợ 225.760 triệu đồng. Từ đầu năm đến nay, tổ chức triển khai thực hiện Chương trình "Mẹ đỡ đầu", các cấp Hội LHPN thành phố đã nhận đỡ đầu 21 cháu mồ côi với mức hỗ trợ từ 3 đến 5 triệu đồng/năm, thời gian nhận đỡ đầu từ 1 đến 5 năm, một số trường hợp nhận đỡ đầu đến năm 18 tuổi.

Hòa Bình: Hỗ trợ phụ nữ các dân tộc thông qua những phong trào thi đua - Ảnh 2.

Mô hình thùng đựng rác thải thuốc Bảo vệ thực vật.

Cùng với Hội LHPN thành phố, hoạt động hỗ trợ hội viên có hoàn cảnh khó khăn được các cấp Hội triển khai hiệu quả thông qua nhiều hình thức cả về vật chất và tinh thần. Với tinh thần tương thân, tương ái, tổ chức Hội đã chung tay cùng cộng đồng vận động nguồn lực hỗ trợ trao mô hình trao sinh kế, xây dựng các công trình vệ sinh cho phụ nữ nghèo, hỗ trợ phụ nữ khởi nghiệp phát triển kinh tế…

Đồng chí Hoàng Thị Duyên, Chủ tịch Hội LHPN tỉnh Hòa Bình cho biết: Học và làm theo Bác gắn với phong trào thi đua là nội dung điểm nhấn, phát huy hiệu quả thiết thực. Trong những năm qua, các cấp Hội Phụ nữ trong tỉnh đã triển khai hiệu quả nhiều phong trào thi đua, điển hình như: "Phụ nữ tích cực học tập, lao động sáng tạo", "Xây dựng gia đình 5 không, 3 sạch", "Phụ nữ Hòa Bình chung tay xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh", "Phụ nữ chung tay bảo vệ môi trường và thực hiện vệ sinh an toàn thực phẩm, vì sức khỏe gia đình và cộng đồng"…

Từ các phong trào thi đua, các cơ sở Hội xây dựng được nhiều mô hình hoạt động hiệu quả, như: Biến rác thành tiền; phân loại rác thải tại gia đình; ngày Chủ nhật xanh, thực hiện mô hình '"Làng quê an toàn cho phụ nữ và trẻ em", "Phụ nữ tiết kiệm mua BHYT - vì sức khỏe gia đình";  "Phân loại rác thải tại hộ gia đình" gắn với "Biến rác thành tiền" và "Nói không với rác thải nhựa", "Thu gom phế liệu tái chế thành gạch sinh thái",...

Trong 8 tháng đầu năm 2022, Hội LHPN các cấp đã trồng được 141.329 cây xanh; tổ chức lễ phát động hưởng ứng Ngày Môi trường thế giới (5/6); tổ chức Lễ phát động hưởng ứng ngày toàn dân phòng chống mua bán người, tổ chức 22 lớp tập huấn cho 660 học viên là cán bộ, hội viên nòng cốt về nâng cao năng lực truyền thông trong bảo vệ môi trường; xây dựng, bàn giao 4 công trình đường giao thông nông thôn, đổ bê tông 1 sân nhà văn hóa trị giá trên 1 tỷ đồng; 3 công trình "Đường điện thắp sáng làng quê" thành lập 158 mô hình "Mỗi rác thải là một cây xanh" và ra mắt các mô hình: "Chi hội phụ nữ phân loại và thu gom rác thải tái chế", "Vườn ươm", "Lò đốt rác mini"… 

Đặc biệt, Hội LHPN tỉnh chú trọng vận động, hỗ trợ phụ nữ phát triển kinh tế bằng việc duy trì phong trào phụ nữ làm kinh tế giỏi và giúp phụ nữ nghèo có địa chỉ. Trong 8 tháng đầu năm đã giúp đỡ 754 hộ nghèo, hộ có hoàn cảnh khó khăn bằng các hình thức khác nhau với tổng trị giá quy đổi trên 1,13 tỷ đồng. Hội LHPN các cấp kết nối xây dựng, trao 18 nhà "Mái ấm tình thương", sửa chữa 6 nhà cho hội viên phụ nữ nghèo; tiếp tục duy trì mô hình "Phụ nữ tiết kiệm giúp nhau mua BHYT vì sức khỏe gia đình", vận động được hội viên mua 1.913 thẻ BHYT. Thực hiện chương trình "Đồng hành cùng phụ nữ biên cương", các cấp Hội phát động nhắn 2.476 tin nhắn ủng hộ; triển khai chương trình "Mẹ đỡ đầu", các cấp Hội nhận đỡ đầu 111 trẻ mồ côi với mức hỗ trợ từ 3 đến 6 triệu đồng/năm/trẻ.  

Ý kiến của bạn
(*) Nội dung bắt buộc cần có
0 bình luận
Xem thêm bình luận

Nhập thông tin của bạn

Đọc thêm