Tags:

hòa bình

Hòa Bình: Người dân tái định cư chưa thể an cư vì thiếu nước sạch

Hòa Bình: Người dân tái định cư chưa thể an cư vì thiếu nước sạch

Nhường đất cho khu đô thị sinh thái, chuyển về khu tái định cư thôn Giếng Xạ (xã Cư Yên, huyện Lương Sơn, Hòa Bình) đã hơn 10 năm nhưng đến thời điểm này, người dân vẫn chưa có nước sạch để dùng. Ngoài ra, hạ tầng ở khu tái định cư cũng chưa hoàn thiện khiến các hộ dân cực khổ đủ đường.

Hòa Bình: Sống bất an dưới những "quả bom" hóa chất

Hòa Bình: Sống bất an dưới những "quả bom" hóa chất

Mỏ đồng An Phú tại xã Thạch Yên (huyện Cao Phong, Hòa Bình) đã dừng hoạt động từ nhiều năm nay nhưng nhiều bể chứa axít vẫn chưa được xử lý và đang nằm chơ lơ trên đỉnh núi. Chính quyền và người dân như ngồi trên đống lửa khi các bể hóa chất này có nguy cơ tràn ra ngoài, theo dòng nước chảy xuống hạ nguồn.

Nỗi niềm của cô bé học sinh nghèo mất bố, sống xa mẹ và chị gái

Nỗi niềm của cô bé học sinh nghèo mất bố, sống xa mẹ và chị gái

Bố mất, mẹ đi rửa bát thuê ở Hà Nội, chị gái đỗ đại học cũng vừa nhập học trên thành phố, ở nhà chỉ còn lại một mình Bùi Thị Hoài Ngọc (sinh năm 2008) đang học lớp 10. Hoàn cảnh gia đình khó khăn, sống một mình nhưng Ngọc là một cô bé can đảm.

Sau thắng kiện, cổ phiếu xây dựng Hòa Bình tăng "kịch trần"

Sau thắng kiện, cổ phiếu xây dựng Hòa Bình tăng "kịch trần"

Kết thúc phiên 13/10, cổ phiếu HBC (Xây dựng Hòa Bình) có phiên tăng "thẳng đứng" sau khi đón nhận nhiều tin vui.

Hội LHPN tỉnh Hòa Bình: Tập huấn khoa học công nghệ nâng cao quyền năng kinh tế cho phụ nữ dân tộc thiểu số

Mới đây, Hội LHPN tỉnh Hòa Bình đã tổ chức 2 lớp tập huấn hỗ trợ ứng dụng khoa học công nghệ (KH-CN) để nâng cao quyền năng kinh tế cho phụ nữ dân tộc thiểu số (DTTS).

Tiếng kêu cứu thất thanh trong vụ cháy nhà khiến 2 cháu gái tử vong

Tiếng kêu cứu thất thanh trong vụ cháy nhà khiến 2 cháu gái tử vong

Theo nhân chứng, thời điểm xảy ra vụ cháy nhà khiến 2 cháu gái tử vong, 4 người bị thương, họ ngheo thấy tiếng nổ sau đó là tiếng kêu cứu thất thanh của một phụ nữ.

"Làm du lịch để tăng thu nhập cho bản thân và bà con"

"Làm du lịch để tăng thu nhập cho bản thân và bà con"

Đó là suy nghĩ và cách làm kinh tế du lịch của chị Sùng Y Dớ (người dân tộc Mông). Chị là một trong những phụ nữ dân tộc thức thời của xóm Chà Đáy, xã Pà Cò, huyện Mai Châu, tỉnh Hòa Bình. Homestay gia đình chị Dớ mỗi năm đón tiếp hàng nghìn lượt khách du lịch ghé thăm, lưu trú và trải nghiệm văn hóa.

Xã Pà Cò (Hòa Bình): Nhiều cách làm sáng tạo trong xóa đói, giảm nghèo

Xã Pà Cò (Hòa Bình): Nhiều cách làm sáng tạo trong xóa đói, giảm nghèo

Hiện nay, tại xã Pà Cò, huyện Mai Châu, tỉnh Hòa Bình, hộ nghèo chiếm tỷ lệ cao, mặc dù chính quyền đã có nhiều biện pháp khắc phục, nhưng vẫn còn nhiều vấn đề tồn đọng, đời sống của bà con còn nhiều khó khăn...

Pà Cò (Hoà Bình): “Vẫn còn những phụ nữ không có vị trí trong gia đình”

Pà Cò (Hoà Bình): “Vẫn còn những phụ nữ không có vị trí trong gia đình”

Bất bình đẳng giới, nạn tảo hôn là những vấn đề “nóng” đang được các cấp ngành xã Pà Cò, huyện Mai Châu, tỉnh Hòa Bình nỗ lực giảm bớt, xóa bỏ. Mặc dù đã đạt được nhiều kết quả đáng khích lệ, tuy nhiên, những tập tục lâu đời vẫn còn ăn sâu vào tư tưởng của một bộ phận dân tộc thiểu số (DTTS) tại địa phương và cần phải có những giải pháp đồng bộ hơn nữa.

Người phụ nữ dân tộc Tày nỗ lực xây dựng thương hiệu cho lợn bản địa

Người phụ nữ dân tộc Tày nỗ lực xây dựng thương hiệu cho lợn bản địa

Sinh ra và lớn lên tại một tại một xã nghèo, thuộc vùng cao của huyện Đà Bắc, tỉnh Hòa Bình, chị Hà Thị Tâm - Chủ tịch Hội đồng quản trị, kiêm Giám đốc Hợp tác xã đa ngành nghề Tâm Cương - đã xây dựng thương hiệu cho lợn bản địa. Chị đã lập chuỗi liên kết từ chăn nuôi, chế biến đến tiêu thụ sản phẩm cho Hợp tác xã và bà con nhân dân tại địa phương.