Sau khi đưa nhau ra tòa, Hoà Bình "bắt tay" với Sunshine Group bằng hợp đồng 30.000 tỷ đồng
Tập đoàn Xây dựng Hòa Bình vừa ký hợp đồng nguyên tắc với Tập đoàn Sunshine trị giá 30.000 tỷ đồng. Trước đó, 2 bên từng đưa nhau ra tòa do việc một bên chậm thanh toán khoản tiền 461 tỷ đồng thi công Khu đô thị Nam Thăng Long.
Ngày 21/7/2026, Công ty cổ phần Tập đoàn Xây dựng Hòa Bình (HBC) bất ngờ ký kết Hợp đồng nguyên tắc tổng thầu thi công xây dựng với Công ty cổ phần Tập đoàn Sunshine (Sunshine Group).
Theo hợp đồng, Sunshine Group sẽ giao cho Tập đoàn Xây dựng Hòa Bình triển khai các gói tổng thầu thi công xây dựng tại các dự án do Sunshine Group và các công ty thành viên làm chủ đầu tư, phát triển trên phạm vi toàn quốc, với tổng giá trị khoảng 30.000 tỷ đồng.

Tập đoàn Xây dựng Hòa Bình ký kết Hợp đồng nguyên tắc tổng thầu thi công xây dựng với Sunshine Group.
Đáng chú ý, Sunshine Group là doanh nghiệp từng bị Tập đoàn Xây dựng Hòa Bình kiện ra toà. Kết quả là Hòa Bình đã thắng kiện Sunshine Group. Sunshine Group buộc phải thanh toán cho HBC tổng số tiền hơn 461 tỷ đồng, bao gồm giá trị thi công còn thiếu khoảng 305 tỷ đồng, tiền phạt vi phạm hợp đồng hơn 36 tỷ đồng và tiền lãi chậm thanh toán gần 120 tỷ đồng. Ngoài ra, Sunshine Group còn phải chịu thêm lãi chậm thi hành án theo quy định tại Khoản 2, Điều 468 Bộ luật Dân sự 2015, tính từ ngày nộp đơn yêu cầu thi hành án đến khi thi hành xong.
Theo Tập đoàn Xây dựng Hòa Bình, từ năm 2017-2018, doanh nghiệp này và Sunshine Group đã ký kết các Hợp đồng xây dựng: Hợp đồng số 0108/HOABINH/HĐXL và 0108A/HOABINH/HĐXL ngày 01/08/2017, Hợp đồng số 1903/HOABINH/HĐXL và 1903A/HOABINH/HĐXL ngày 19/03/2018, cùng Hợp đồng số 0208/HOABINH/HĐXL và 0208A/HOABINH/HĐXL ngày 02/08/2018 để thi công xây dựng các hạng mục: phần móng và tầng hầm, phần thân và phần hoàn thiện các Tòa nhà S1, S2, S3, S4, S5, S6 thuộc dự án Khu nhà ở cao tầng, dịch vụ thương mại, nhà trẻ - Khu đô thị Nam Thăng Long (Giai đoạn II). Dự án do Sunshine Group làm chủ đầu tư.
Để thực hiện các Hợp đồng nêu trên, HBC đã huy động tối đa nhân lực, vật lực để thi công liên tục nhằm bảo đảm chất lượng và hoàn thành tiến độ theo yêu cầu của Sunshine Group. Tuy nhiên, sau khi hoàn thành các hạng mục công việc, Sunshine Group đã không thanh toán đầy đủ số tiền công nợ theo hợp đồng. HBC đã gửi rất nhiều công văn yêu cầu Sunshine Group thanh toán nhưng không nhận được sự hợp tác thiện chí từ phía đối tác.
Như vậy, với nội dung ký kết Hợp đồng nguyên tắc tổng thầu thi công xây dựng mới đây, trong văn hóa kinh doanh, dù là ở 2 phía đối lập trong bản án pháp lý, Hòa Bình và Sunshine Group vẫn là đối tác của nhau.
Chậm đóng BHXH hơn 56 tỷ đồng
Mới đây, theo danh sách 100 đơn vị chậm đóng BHXH trên địa bàn tính đến hết ngày 30/6 do BHXH TPHCM công bố, Công ty cổ phần Tập đoàn xây dựng Hoà Bình có số tiền chậm đóng lên đến 56,78 tỷ đồng.
Theo báo cáo tài chính quý I/2026, Hoà Bình có doanh thu đạt 1.322 tỷ đồng, tăng mạnh 91% so với cùng kỳ năm trước. Trong đó, nguồn doanh thu chính đến từ dịch vụ xây dựng với 1.035 tỷ đồng.
Qua đó, lợi nhuận gộp của Hòa Bình ghi nhận đạt 55,8 tỷ đồng. Dù vậy, chi phí đi vay của doanh nghiệp là 90,2 tỷ đồng.
Một điểm đáng chú ý là trong kỳ Tập đoàn Xây dựng Hòa Bình có khoản thu nhập khác lên đến 32 tỷ đồng. Đây là khoản lãi từ thanh lý tài sản cố định, góp phần làm cho lợi nhuận sau thuế của doanh nghiệp trong quý I/2026 tăng mạnh đến 320% so với cùng kỳ và đạt 22,6 tỷ đồng.
Điều này cho thấy Tập đoàn Xây dựng Hòa Bình đang có kết quả kinh doanh khá khởi sắc. Tuy nhiên, vấn đề đặt ra cho đơn vị là phải có biện pháp giảm chi phí đi vay khi ghi nhận đạt mức 90 tỷ đồng, trong khi lãi gộp chỉ đạt 55,8 tỷ đồng.
Tính đến hết quý 1/2026, Tập đoàn Xây dựng Hòa Bình ghi nhận tổng nguồn vốn đạt 16.274 tỷ đồng. Trong đó, nợ phải trả chiếm đến 87% trong cơ cấu vốn của Hoà Bình với 14.275 tỷ đồng.
Chỉ tính riêng nợ ngắn hạn đã lên đến 13.510 tỷ đồng. Nợ ngắn hạn đang lớn hơn vốn chủ sở hữu 6,7 lần. Đây là một áp lực lớn đối với Tập đoàn Xây dựng Hòa Bình.
Bên cạnh đó, Hoà Bình đang bị chiếm dụng vốn đến 10.683 tỷ đồng. Trong đó, phải thu ngắn hạn của khách hàng đã lên đến 6.880 tỷ đồng. Nên nhớ, số tiền 10.683 tỷ đồng phải thu khách hàng là số tiền mà doanh nghiệp không thể huy động được lập tức nếu có việc đột xuất.
Ngoài ra, phải thu ngắn hạn của khách hàng lớn cũng tác động không hề nhỏ đến tính thanh khoản của doanh nghiệp. Điều này đặt ra cho Hoà Bình bài toán thu hồi công nợ cần quyết liệt hơn nữa.