Xem thêm thông tin của Báo PNVN trên
Phụ nữ Việt Nam
MỚI NHẤT ĐỘC QUYỀN MULTIMEDIA CHUYÊN ĐỀ
28/12/2025 - 09:46 (GMT+7)

HIEUTHUHAI, Phương Mỹ Chi khuấy động Liên hoan âm nhạc Quốc tế TPHCM Hò Dô 2025

Trần Hồ Lam
HIEUTHUHAI, Phương Mỹ Chi khuấy động Liên hoan âm nhạc Quốc tế TPHCM Hò Dô 2025

Phương Mỹ Chi hát mở màn Liên hoan Âm nhạc Quốc tế TPHCM Hò Dô 2025. Ảnh: Hồ Lam

Tối 28/12, Liên hoan Âm nhạc Quốc tế TPHCM Hò Dô (HOZO) 2025 chính thức khai mạc tại Công viên bờ sông Sài Gòn, mở đầu cho chuỗi sự kiện văn hóa - âm nhạc - sáng tạo kéo dài 5 ngày.

Sự xuất hiện của HIEUTHUHAI, Phương Mỹ Chi cùng nhiều nghệ sĩ trẻ đã mang đến không khí sôi động cho đêm mở màn của một trong những lễ hội âm nhạc lớn nhất ở TPHCM. 

Sau 5 năm tổ chức, Liên hoan Âm nhạc Quốc tế TPHCM Hò Dô 2025 từng bước khẳng định vị thế là một thương hiệu văn hóa - nghệ thuật tiêu biểu của TPHCM, có quy mô và sức lan tỏa lớn, góp phần làm phong phú đời sống tinh thần của nhân dân, đồng thời nâng cao hình ảnh một thành phố năng động, sáng tạo và hội nhập trên bản đồ văn hóa quốc tế.

Đông đảo khán giả trẻ hoà nhịp cùng Hò Dô 2025. Ảnh: Hồ Lam

Đông đảo khán giả trẻ hòa nhịp cùng Hò Dô 2025. Ảnh: Hồ Lam

Góp phần định hình bản sắc đô thị

Phát biểu tại lễ khai mạc, Phó Giám đốc Sở Văn hóa và Thể thao TPHCM Nguyễn Thị Thanh Thúy cho biết, Hò Dô không chỉ là một liên hoan âm nhạc mà còn là không gian văn hóa cộng đồng, nơi nghệ thuật trở thành ngôn ngữ chung, kết nối các thế hệ, các phong cách và dòng chảy sáng tạo.

"Trong bối cảnh TPHCM vừa được UNESCO công nhận là thành viên Mạng lưới các Thành phố Sáng tạo Toàn cầu, các hoạt động văn hóa - nghệ thuật như Hò Dô không chỉ mang ý nghĩa giải trí mà còn góp phần định hình bản sắc văn hóa đô thị, nuôi dưỡng tinh thần sáng tạo và tăng cường sự gắn kết cộng đồng", Phó Giám đốc Sở Văn hóa và Thể thao TPHCM nhấn mạnh.

Phó giám đốc Sở Văn hóa và Thể thao TPHCM Nguyễn Thị Thanh Thúy phát biểu tại lễ khai mạc. Ảnh: Hồ Lam

Phó Giám đốc Sở Văn hóa và Thể thao TPHCM Nguyễn Thị Thanh Thúy phát biểu tại lễ khai mạc. Ảnh: Hồ Lam

Theo bà Thanh Thúy, việc mở rộng mô hình tổ chức, kết hợp nhiều lĩnh vực sáng tạo là bước đi cần thiết để Hò Dô tiếp tục đồng hành cùng quá trình phát triển của TPHCM trong giai đoạn mới.

Một điểm nhấn đáng chú ý của mùa lễ hội năm nay là sự hợp tác chiến lược giữa Sở Văn hóa và Thể thao TPHCM, Trung tâm Nghệ thuật TPHCM (đơn vị sáng lập Hò Dô) và đơn vị sáng lập City Tết Fest. Sự hợp tác này chính thức giới thiệu Hò Dô City Tết Fest 2025 - siêu lễ hội trải nghiệm văn hóa, âm nhạc, sáng tạo và cộng đồng.

Hàng trăm khán giả cùng hoaf giọng trong ca khúc "Nhà tôi có treo một lá cờ" cùng Phương Mỹ Chi và DTAP. Video: Hồ Lam

Sôi động với MAZE-ING VIỆT NAM

Trong đêm khai mạc, chương trình âm nhạc MAZE-ING VIỆT NAM là điểm nhấn chính, với sự tham gia của nhiều nghệ sĩ được khán giả trẻ yêu thích như: HIEUTHUHAI, Phương Mỹ Chi, Trúc Nhân, Hoàng Thùy Linh, Mỹ Anh, Phùng Khánh Linh, Thể Thiên, Thanh Thụy cùng các nhóm sáng tạo DTAP, ANTRANSAX, TOS.

Các tiết mục được dàn dựng theo tinh thần giao thoa giữa truyền thống và đương đại. Phần trình diễn của Phương Mỹ Chi mang đến màu sắc dân gian đương đại giàu cảm xúc trong khi HIEUTHUHAI tạo nên không khí sôi động, gần gũi với đời sống âm nhạc đô thị, thu hút đông đảo khán giả trẻ.

MAZE-ING VIỆT NAM được xem là đêm tôn vinh di sản Việt trong diện mạo mới, khi chất liệu truyền thống được làm mới bằng ngôn ngữ âm nhạc đương đại.

HIEUTHUHAI khuấy động sân khấu Hò Dô 2025. Ảnh: BTC

HIEUTHUHAI khuấy động sân khấu Hò Dô 2025. Ảnh: BTC

Bên cạnh các đêm nhạc, Hò Dô City Tết Fest 2025 còn mở ra không gian văn hóa - sáng tạo đa dạng như: Triển lãm ẩm thực - kiến trúc “8 Không gian - 8 Câu chuyện Ẩm thực Việt”; Cuộc thi Đầu bếp trẻ; Mâm cơm Tết - Trải nghiệm ẩm thực nghệ thuật.

Chuỗi hoạt động nghệ thuật đương đại: Triển lãm đa phương tiện CTRL+M - “Di sản tương lai”; trình diễn trình chiếu Mapping "Tết MORPHOSIS"; cuộc thi VJ:MAZED - Sân chơi của nghệ sĩ trình diễn thị giác...

Sau đêm khai mạc, Hò Dô City Tết Fest 2025 tiếp tục diễn ra với nhiều hoạt động văn hóa, sáng tạo và ẩm thực, kéo dài đến ngày 31/12, tại Công viên bờ sông Sài Gòn. Điểm nhấn là 2 đêm nhạc vào ngày 28/12 và 31/12 và khép lại bằng đêm countdown chào đón năm mới tại trung tâm không gian lễ hội.

Nhóm DTAP hoà giọng với nhiều ca khúc gắn với cội nguồn như: Nhà tôi có treo một lá cờ; Máu đỏ da vàng; Hò vươn mình... Ảnh: Hồ Lam

Nhóm DTAP hoaf giọng với nhiều ca khúc gắn với cội nguồn như "Nhà tôi có treo một lá cờ", "Máu đỏ da vàng", "Hò vươn mình"... Ảnh: Hồ Lam

Ca sĩ Thể Thiên, cháu của nhạc sĩ Trịnh Công Sơn hát ca khúc "Diễm xưa". Video: Hồ Lam

Ý kiến của bạn
Bình luận
Xem thêm bình luận