Tags:

hiv/aids

Tỷ lệ nữ giới nhiễm HIV đã giảm mạnh

Tỷ lệ nữ giới nhiễm HIV đã giảm mạnh

Theo PGS.TS Phan Thị Thu Hương, Cục trưởng Cục Phòng, chống HIV/AIDS, tỷ lệ nữ giới nhiễm HIV gần đây giảm mạnh do mở rộng công tác điều trị bằng thuốc kháng HIV (ARV) và ý thức dự phòng của nữ giới đã tăng lên.

DKT Vietnam và hành trình 30 năm truyền cảm hứng về lối sống an toàn, hạnh phúc

DKT Vietnam và hành trình 30 năm truyền cảm hứng về lối sống an toàn, hạnh phúc

Qua 3 thập kỷ xây dựng và phát triển tại Việt Nam, với chiến lược và tâm huyết cung cấp giải pháp tránh thai chất lượng cao - giá cả phải chăng, DKT Vietnam tự hào là tổ chức quốc tế dẫn đầu trong lĩnh vực tiếp thị xã hội bảo vệ sức khỏe sinh sản và phòng chống HIV/AIDS.

"Hành trình SV - OK" góp phần giảm tỷ lệ nạo, phá thai ở người trẻ

"Hành trình SV - OK" góp phần giảm tỷ lệ nạo, phá thai ở người trẻ

Chương trình truyền thông sức khỏe sinh sản cho đoàn viên, sinh viên với chủ đề “Hành trình SV- OK” năm 2023 diễn ra vào ngày 18/6 với nhiều hoạt động sôi nổi, thiết thực.

Nữ bác sĩ còn nhiều trăn trở trong việc điều trị cho người nghiện

Nữ bác sĩ còn nhiều trăn trở trong việc điều trị cho người nghiện

Với vai trò Trưởng khoa Phòng, chống HIV/AIDS - Trung tâm kiểm soát bệnh tật tỉnh Bắc Kạn, bác sĩ Lương Thị Thu Hà luôn nêu cao tinh thần trách nhiệm, hết lòng với công việc. Chị đã được Bộ Công an tôn vinh “Phụ nữ tiêu biểu có thành tích xuất sắc về phòng, chống ma túy”.

Nhiều người có "H" giấu bệnh để tìm việc

Nhiều người có "H" giấu bệnh để tìm việc

Việc làm không chỉ giúp người có "H" (người nhiễm HIV) giải tỏa áp lực về kinh tế mà điều quan trọng hơn là khiến họ quên đi nỗi lo bệnh tật, tự tin hòa nhập. Thế nhưng, sự kỳ thị đã gây nhiều khó khăn trên con đường tìm việc làm đối với người có "H".

“Con không có "H", đó là động lực cho tôi tiếp tục sống”

“Con không có "H", đó là động lực cho tôi tiếp tục sống”

Biết mình nhiễm HIV khi đang gần cuối thai kỳ là một cú sốc lớn đối với chị Trần Thị Thanh Vân (SN 1969) ở huyện Châu Thành, tỉnh An Giang. Khi đó, chồng chị đã chuyển sang giai đoạn AIDS.

Việt Nam, Anh, Đức, Thụy Sĩ là 4 quốc gia có chất lượng điều trị HIV/AIDS tốt nhất thế giới

Việt Nam, Anh, Đức, Thụy Sĩ là 4 quốc gia có chất lượng điều trị HIV/AIDS tốt nhất thế giới

Ngày 17/11, tại Hà Nội, Cục phòng, chống HIV/AIDS (Bộ Y tế) thông tin về Tháng hành động quốc gia phòng, chống HIV/AIDS năm 2020 và Ngày Thế giới phòng, chống AIDS 1/12. Năm 2020 là dịp kỷ niệm 30 năm phòng, chống HIV/AIDS tại Việt Nam (1990-2020).

Bệnh nhân HIV đầu tiên được chữa khỏi đã qua đời vì ung thư

Bệnh nhân HIV đầu tiên được chữa khỏi đã qua đời vì ung thư

Ông Timothy Ray Brown từng là biểu tượng của hi vọng cho hàng triệu bệnh nhân AIDS vì là người đầu tiên được điều trị thành công bằng phương pháp cấy tế bào gốc. Tuy nhiên, ông vừa qua đời ở độ tuổi 54 sau một thời gian chiến đấu với căn bệnh ung thư quái ác.

Số ca nhiễm HIV phát hiện mới, tử vong giảm liên tục giảm từ năm 2008

Số ca nhiễm HIV phát hiện mới, tử vong giảm liên tục giảm từ năm 2008

Kể từ ca nhiễm HIV đầu tiên được phát hiện từ năm 1990 tại TP Hồ Chí Minh, cho đến nay trên toàn quốc có 212.000 người đang nhiễm HIV và 103.000 người nhiễm HIV đã tử vong.

Hành trình "SV - OK" về miền sông nước Cửu Long

Hành trình "SV - OK" về miền sông nước Cửu Long

Ngày 1/12, tại tỉnh Vĩnh Long, tạp chí Thanh niên phối hợp với tổ chức DKT tại Việt Nam, tỉnh đoàn Vĩnh Long tổ chức chương trình "Hành trình SV - OK" Hưởng ứng ngày thế giới phòng chống HIV/AIDS.