Hỗ trợ 3 dự án của sinh viên khởi nghiệp trong năm 2024

Thế Anh
24/02/2024 - 19:29
Hỗ trợ 3 dự án của sinh viên khởi nghiệp trong năm 2024

Đơn vị có dự án khởi nghiệp, tham gia trưng bày sản phẩm tại Lễ kỷ niệm.

Trong năm 2024, Hội đồng tư vấn - Hỗ trợ khởi nghiệp phía Nam sẽ chọn 3 tỉnh thành, mỗi tỉnh sẽ chọn 10 doanh nghiệp tiêu biểu để kết nối với các trường đại học, cao đẳng, tạo ra mạng lưới mạnh mẽ các chuyên gia, nhà đầu tư hỗ trợ sinh viên khởi nghiệp...
Hỗ trợ 3 dự án của sinh viên khởi nghiệp trong năm 2024- Ảnh 1.

Các thành viên hội đồng tư vấn - Hỗ trợ khởi nghiệp phía Nam trong lễ kỷ niệm 10 năm thành lập

Ông Huỳnh Thanh Vạn, Chủ tịch Hội đồng tư vấn - Hỗ trợ khởi nghiệp phía Nam, chia sẻ: Trong năm 2024, Hội đồng sẽ chọn 3 tỉnh thành, mỗi tỉnh sẽ chọn 10 doanh nghiệp tiêu biểu để kết nối với các trường đại học, cao đẳng, tạo ra mạng lưới mạnh mẽ các chuyên gia, nhà đầu tư hỗ trợ sinh viên khởi nghiệp, thúc đẩy sự sáng tạo và hợp tác. Mục tiêu năm 2024 sẽ có 3 dự án của sinh viên được hỗ trợ ươm mầm phát triển thành doanh nghiệp.

Cũng trong buổi lễ, TS Nguyễn Văn Tân, Trưởng khoa quản trị kinh tế quốc tế Đại học Lạc Hồng, thành viên hội đồng cố vấn khởi nghiệp Việt Nam cho biết: Tôi có cơ hội hỗ trợ cho chương trình khởi nghiệp của Hội LHPN tỉnh Đồng Nai, vì vậy tỷ lệ tôi cố vấn cho khởi nghiệp của nữ nhiều hơn. Chính vì vậy thông qua câu chuyện khởi nghiệp nếu chúng ta thúc đẩy được nữ khởi nghiệp thì sự thành công sẽ cao hơn.

Qua 10 năm hoạt động, Hội đồng tư vấn - Hỗ trợ khởi nghiệp phía Nam đã tổ chức được hơn 100 lớp học khởi sự kinh doanh dành cho sinh viên, 60 buổi giao lưu với doanh nhân thành đạt, hơn 100 khóa học đổi mới sáng tạo cho sinh viên, 15 khóa nâng cao năng lực đổi mới sáng tạo cho chủ doanh nghiệp và thanh niên, làm giám khảo 56 cuộc thi về khởi nghiệp, hơn 20 khóa đào tạo giảng viên nguồn, thu hút được 31.263 lượt sinh viên tham gia...

Riêng kinh nghiệm của bản thân trong quá trình hỗ trợ phụ nữ; ở cấp TW, địa phương hay cấp vùng thì tôi vẫn luôn khẳng định niềm tin chắc chắn rằng với cùng điều kiện như nhau thì phụ nữ khởi nghiệp thành công hơn nam giới. Tuy nhiên, vai trò của các mentor cũng vô cùng quan trọng.

Chị Hoàng Thị Kim Anh, Giám đốc HTX NN An Hòa Hưng, người từng được TS Nguyễn Văn Tân làm người cố vấn, đã thành công với dự án Cao an xoa An Hòa cho hay: "Bản thân tôi nhận thấy rằng, điểm mạnh của người khởi nghiệp là đam mê nhưng đó cũng chính là điểm yếu bởi thường chỉ tập trung vào chất lượng sản phẩm. Nhưng với sự hỗ trợ của các cố vấn, dự án sẽ có cái nhìn tổng quát hơn để đạt được những bước đi hiệu quả, tiết kiệm nhiều chi phí và giảm thiểu những sai lầm không đáng có".

Những thông tin trên được chia sẻ trong Lễ kỷ niệm 10 năm thành lập Hội đồng tư vấn - Hỗ trợ khởi nghiệp phía Nam do Liên đoàn thương mại và công nghiệp Việt Nam (VCCI) tổ chức sáng 24/2, tại TPHCM.

Ý kiến của bạn
(*) Nội dung bắt buộc cần có
0 bình luận
Xem thêm bình luận

Nhập thông tin của bạn

Đọc thêm