Tags:

hỗ trợ Covid-19

Hà Nội: Hỗ trợ hơn 6.200 tỷ đồng người khó khăn do Covid-19

Hà Nội: Hỗ trợ hơn 6.200 tỷ đồng người khó khăn do Covid-19

Tính đến ngày 10/12, Thành phố Hà Nội đã hỗ trợ tiền mặt và cho vay trên 5,186 triệu lượt đối tượng khó khăn do ảnh hưởng bởi dịch Covid-19.

Hàng triệu lao động hồi hương tránh dịch chưa tiếp cận gói hỗ trợ từ Quỹ Bảo hiểm thất nghiệp

Hàng triệu lao động hồi hương tránh dịch chưa tiếp cận gói hỗ trợ từ Quỹ Bảo hiểm thất nghiệp

Hiện nay, với 2,7 triệu người bảo lưu về quê sau đợt dịch bùng phát thứ 4, mới có hơn 1 triệu người nộp hồ sơ cho cơ quan BHXH để hưởng chính sách hỗ trợ người lao động từ nguồn Quỹ Bảo hiểm thất nghiệp.

Cẩn trọng với tin nhắn lừa đảo thông báo nhận trợ cấp Covid-19

Cẩn trọng với tin nhắn lừa đảo thông báo nhận trợ cấp Covid-19

Nhiều người dân nhận được thông báo tin nhắn điện thoại có dấu hiệu lừa đảo về việc nhận tiền trợ cấp từ Quỹ bảo hiểm thất nghiệp. BHXH Việt Nam khuyến cáo người dân cần nâng cao cảnh giác.

Lao động tự do tại Hà Nội phải cư trú hợp pháp mới được nhận hỗ trợ Covid-19

Lao động tự do tại Hà Nội phải cư trú hợp pháp mới được nhận hỗ trợ Covid-19

Dù Hà Nội đã kịp thời tháo gỡ vướng mắc về thủ tục xác nhận để lao động tự do được hưởng 1,5 triệu đồng từ gói hỗ trợ 26.000 tỷ đồng, nhưng thủ tục vẫn yêu cầu người lao động phải cư trú hợp pháp.

Chính sách hỗ trợ lao động nữ mang thai, trẻ em điều trị Covid-19

Chính sách hỗ trợ lao động nữ mang thai, trẻ em điều trị Covid-19

Chiều nay (1/7), Thủ tướng Chính phủ đã ký ban hành Nghị quyết 68 về một số chính sách hỗ trợ người lao động và người sử dụng lao động gặp khó khăn do đại dịch COVID-19. Trong đó, 12 chính sách hỗ trợ người lao động khó khăn; đặc biệt là có những chính sách mới dành cho lao động nữ đang mang thai và trẻ em bị nhiễm Covid-19...

Kiểm điểm nhiều cán bộ trong vụ chi trả hỗ trợ Covid-19 nhầm đối tượng ở Hà Nội

Kiểm điểm nhiều cán bộ trong vụ chi trả hỗ trợ Covid-19 nhầm đối tượng ở Hà Nội

Liên quan đến việc chi trả hỗ trợ Covid-19 nhầm đối tượng ở xã Phượng Dực (Phú Xuyên, Hà Nội), nhiều cán bộ đã bị kiểm điểm.

Chủ tịch Hà Nội yêu cầu không được ép dân ký đơn từ chối nhận hỗ trợ do dịch Covid-19

Chủ tịch Hà Nội yêu cầu không được ép dân ký đơn từ chối nhận hỗ trợ do dịch Covid-19

UBND TP Hà Nội yêu cầu các địa phương cần kịp thời thực hiện gói an sinh xã hội, bảo đảm đúng đối tượng, chống thất thoát, trục lợi chính sách.